Hà Giang phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025

Chiều 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa 17 tổ chức hội nghị lần thứ 24. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang dự và chủ trì hội nghị.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 24.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 24.

Hội nghị đã quán triệt các nội dung: Bài viết “Chống lãng phí” của Tổng Bí thư Tô Lâm và chương trình số 51, ngày 31/1/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 27, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát; phát động phong trào thi đua 60 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công; nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn I), đoạn qua tỉnh Hà Giang.

Qua rà soát, tỉnh Hà Giang hiện có hơn 13 nghìn hộ cần hỗ trợ xóa nhà tạm, trong đó có hơn 10 hộ cần xây mới; gần 3.000 hộ cần sửa chữa.

Theo kế hoạch của tỉnh, nguồn kinh phí thực hiện chương trình được huy động từ nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó trọng tâm là vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn Trung ương hỗ trợ cho tỉnh từ Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát và một số nguồn vốn khác. Mức hỗ trợ tối thiểu 50 triệu đồng/hộ đối với hộ xây nhà mới và 25 triệu đồng/hộ đối với hộ tu sửa nhà ở.

Về nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn I), đoạn qua tỉnh Hà Giang. Việc điều chỉnh quy mô xây dựng dự án từ 2 làn xe lên 4 làn xe nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ đã được phê duyệt tại Quyết định 1454 ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến tổng mức đầu tư điều chỉnh là 4.850 tỷ đồng (tăng 1.652 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư đã phê duyệt).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang chủ trì hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang chủ trì hội nghị.

Phát động phong trào thi đua 60 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, đến ngày 29/10, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt hơn 50% kế hoạch.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải ngân, bảo đảm thực hiện lộ trình giải ngân đã đề ra, quyết tâm, kiên trì với mục tiêu đến cuối năm giải ngân đạt 100%, Hà Giang phát động phong trào thi đua “60 ngày đêm đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư và hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia”.

Theo đó, các sở, ngành, huyện, thành phố triển khai, thực hiện với tinh thần nói đi đôi với làm; cam kết thì phải hành động, hành động phải đạt kết quả, chủ động làm việc với các nhà thầu để triển khai thực hiện các công trình, dự án.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị các cấp, các ngành xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được thể hiện rõ qua những cam kết, kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể và có lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là việc làm hàng ngày, thường xuyên, liên tục.

Triển khai tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi, việc làm gây thất thoát, lãng phí, đặc biệt là lãng phí tài sản công.

Tập trung giải quyết triệt để các nguyên nhân dẫn đến lãng phí tài sản công, tài sản tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực để chăm lo cho nhân dân và phát triển của địa phương; thường xuyên đánh giá các chính sách sau ban hành để kịp thời điều chỉnh những bất cập, giảm thiểu thất thoát, lãng phí; cải cách triệt để, giảm tối đa thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp.

Sử dụng tài nguyên, nhân lực, vật lực có hiệu quả, tối ưu hóa quy trình làm việc; giải quyết dứt điểm những tồn tại kéo dài đối với những dự án hiệu quả thấp; tập trung xây dựng, tinh gọn bộ máy của các cơ quan, đơn vị để hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng văn hóa phòng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm thành tự giác, tự nguyện trong các cơ quan quản lý nhà nước và là nhiệm vụ hàng ngày. Về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đối công tác xóa nhà tạm, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đánh giá đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn nên các cấp, các ngành chỉ bàn làm, không bàn lùi, khó khăn nào cũng phải thực hiện, hoàn thành. Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, tập trung thực hiện tốt mục tiêu phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn tỉnh trong năm 2025.

Về giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với các huyện, thành ủy, các sở, ngành để chỉ đạo các giải pháp cụ thể. Yêu cầu các sở, ngành, ban quản lý dự án triển khai thực hiện với tinh thần nói đi đôi với làm, cam kết là phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện phải có sự phối hợp đồng bộ, kịp thời, đổi mới phương pháp làm việc, tham mưu cho tỉnh tháo gỡ những khó khăn cho từng dự án từng nguồn vốn, với quyết tâm nhanh, gọn, linh hoạt, hiệu quả, tránh đùn đẩy trách nhiệm. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng nhanh mặt bằng, tiến độ thi công; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân làm chậm tiến độ giải ngân các nguồn vốn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang phát biểu tại hội nghị.

Tập trung tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình, dự án; các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản, khi tổ chức đấu giá chú trọng khâu lập hồ sơ mời tham gia đấu giá, xét chọn hồ sơ chặt chẽ; trước khi đấu giá cần thông tin cho các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến đấu giá; trong quá trình đấu giá nếu có sự bất thường sau khi đấu giá thì thông báo cho cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh nếu có sự bất thường; kiên quyết ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm nhằm lũng loạn thị trường vật liệu xây dựng thông thường.

Về phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án Cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, giai đoạn 1 từ 2 làn lên 4 làn, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị cần hoàn thiện hồ sơ sớm để có cơ sở báo cáo Quốc hội, Chính phủ quyết định giao vốn năm 2025 cho tỉnh triển khai thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.