Hà Giang bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

Sáng 25-6, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa 18 (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang tặng hoa chức mừng Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18.
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang tặng hoa chức mừng Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo các ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 (nhiệm kỳ 2016-2021) tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 (nhiệm kỳ 2021- 2026) với số phiếu bầu đạt tỷ lệ 100%.

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu các đồng chí là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 là: Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18. Đồng thời, tiến hành bầu các đồng chí trưởng ban, phó trưởng ban các ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Hà Giang bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân -0
Các đại biểu dự kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa 18 bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Cũng tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026). Bầu các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) là: Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tái cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026). Đồng thời, bầu 19 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh là lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18 thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và  nhân dân trong tỉnh. Đoàn kết, thống nhất, dân chủ hành động vì nhân dân, mỗi đại biểu trên từng cương vị công tác cố gắng hết sức mình cùng với các vị đại biểu phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Kế thừa, phát huy những kinh nghiệm, thành tựu của nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cụ thể hóa các chủ trương của cấp ủy Đảng thành các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống, thu nhập của nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tăng cường tiếp xúc cử tri theo luật định, thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân, phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.