Góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác phối hợp tuyên truyền với các cơ quan thông tấn, báo chí ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, góp phần tích cực trong việc lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Chiều 21/3, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền năm 2025.

Kể từ năm 2021, lãnh đạo Bộ Công an giao Cục Truyền thông Công an nhân dân là đơn vị đầu mối, phối hợp truyền thông với các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Công an nhân dân nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động của lực lượng Công an.

Báo cáo kết quả hợp tác, phối hợp tuyên truyền với các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Công an nhân dân năm 2024 cho thấy, Cục Truyền thông Công an nhân dân đã phối hợp các đơn vị chức năng chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí Công an nhân dân thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, quy chế phối hợp và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhằm thống nhất nhận thức về mục tiêu, yêu cầu, nguyên tắc, biện pháp thực hiện chương trình hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài Công an.

Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, báo cáo kết quả công tác phối hợp tuyên truyền.
Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, báo cáo kết quả công tác phối hợp tuyên truyền.

Thường xuyên tổ chức hội nghị, gặp mặt, tọa đàm, các chiến dịch truyền thông theo chủ đề và triển khai kế hoạch hợp tác truyền thông, bảo đảm sát hợp, hiệu quả. Hằng năm, tổ chức các đoàn phóng viên đi thâm nhập thực tế tại Công an các đơn vị, địa phương (Sơn La, Hà Nam, Trà Vinh, Hoà Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Điện Biên, Thanh Hóa, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội, K01, C10, một số đơn vị thuộc K02 tại: Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố; Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 và Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ...), với sự tham gia tích cực của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Thiết lập nhóm Zalo giữ mối liên hệ thường xuyên với các phóng viên chuyên trách của mỗi cơ quan báo, đài để trao đổi, triển khai những thông tin nóng nhằm kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận.

Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình hợp tác truyền thông, còn một số hạn chế: các tác phẩm hay, ấn tượng về gương người tốt, việc tốt, hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân chưa nhiều.
Công tác phối hợp giữa Công an các đơn vị, địa phương với phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc cung cấp, trao đổi thông tin đôi khi còn chưa chủ động, linh hoạt, cần phải có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh, công tác hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí ngoài Công an nhân dân đã mang lại hiệu quả thiết thực, đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân; tăng cường thông tin tích cực, hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin tiêu cực ảnh hưởng uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới sẽ tăng cường tổ chức cho phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài Công an nhân dân thâm nhập thực tế tại các địa bàn cơ sở, vùng sâu, vùng xa, phản ánh kịp thời, sinh động thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân điều hành thảo luận.
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân điều hành thảo luận.

Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của Bộ Công an năm 2025, Cục Truyền thông Công an nhân dân đề nghị, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh phối hợp truyền thông chính sách, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các hoạt động, công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an, nhất là gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nổi bật là sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả; vai trò, đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong tham mưu thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng; gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Việc triển khai, thực hiện các chương trình, nghị quyết, công tác lớn của Bộ Công an như: Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; Đề án 06/CP, các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo; các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ, tết, kỉ niệm.

Tuyên truyền nêu bật đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4); trong cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chương trình hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho đồng bào khó khăn vùng sâu, vùng xa; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; vai trò, đóng góp của lực lượng Công an cơ sở... Đồng thời, tuyên truyền, cảnh báo cho người dân nâng cao cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn các loại tội phạm và các thế lực thù địch.

Đặc biệt, truyền thông, lan tỏa sâu rộng về các chương trình, hoạt động, sự kiện lớn Bộ Công an nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phản ánh đậm nét những thành tích, chiến công, vai trò, cống hiến của lực lượng công an trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” trên từng lĩnh vực công tác; biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông chính sách, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các hoạt động, công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng công an, nhất là gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nổi bật là sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả; vai trò, đóng góp quan trọng của lực lượng Công an trong tham mưu thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng....

Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí phát biểu ý kiến.
Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí phát biểu ý kiến.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và các cơ quan thông tấn, báo chí đã thảo luận, chia sẻ về những khó khăn, thách thức trong công tác tuyên truyền, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin, bảo đảm nhanh chóng, chính xác và đúng định hướng.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí trân trọng gửi lời cảm ơn tới các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã luôn sát cánh, tạo điều kiện thuận lợi để công tác tuyên truyền được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Năm 2025, tiếp tục phối hợp tuyên truyền chặt chẽ với các cơ quan báo chí ngoài Công an nhân dân (là các cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, các báo điện tử có lượng truy cập lớn và đã được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt), gồm: Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1, VTV2); Đài Tiếng nói Việt Nam (V0V1); Thông tấn xã Việt Nam; Báo Nhân Dân; Báo Quân đội nhân dân; Báo điện tử Dân Trí; Báo điện tử VietNamnet; VnExpress; Báo Tiền Phong; Báo Tuổi trẻ; Báo Thanh niên; Báo Lao động xây dựng chương trình, kế hoạch, kịch bản truyền thông cụ thể với nhiều biện pháp, hình thức phong phú, thiết thực; xây dựng kế hoạch tổ chức các đợt cao điểm, chiến dịch truyền thông, tuyên truyền sâu đậm, có trọng tâm, trọng điểm; lựa chọn đăng phát vào các khung giờ vàng, thu hút đông đảo khán, thính, độc giả, tạo điểm nhấn trước, trong và sau dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.