Góp lá vá rừng 2025-Hành trình gieo mầm sống vì một Việt Nam xanh

Ngày 8/8, PanNature phối hợp chính quyền địa phương và Vietnam Airlines, MoMo khởi động chiến dịch “Góp lá vá rừng 2025” với mục tiêu trồng 60.000 cây, phủ xanh 100ha tại khu rừng phòng hộ thuộc bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La. Đây là một hoạt động có ý nghĩa trong bảo vệ thiên nhiên, gieo mầm sống mới giữa đại ngàn.

"Góp lá vá rừng 2025" hướng tới mục tiêu trồng 60.000 cây, phủ xanh 100ha tại khu rừng phòng hộ thuộc bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.
"Góp lá vá rừng 2025" hướng tới mục tiêu trồng 60.000 cây, phủ xanh 100ha tại khu rừng phòng hộ thuộc bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Từ bầu cây tới hy vọng

Đặt mầm cây non xuống hố đất nhỏ vừa đào, chị Hờ Thị Dua nhẹ nhàng vun từng lớp đất rồi cẩn thận nén chặt. Cái nắng, cái gió của Sơn La ngày hè không khiến chị cảm thấy mệt mỏi, ngược lại là sự rạng rỡ, tràn đầy hy vọng vào những mầm xanh chị đang vun trồng. Với chị, rừng không chỉ là nguồn sống mà còn là “bóng mát, cái đẹp”.

Vượt hơn 6km đường rừng từ nhà tới điểm trồng cây để tham gia chương trình “Góp lá vá rừng 2025”, chị Dua hiểu rằng từng cây mình vun trồng hôm nay sẽ góp phần phát triển rừng xanh tương lai, đồng thời khẳng định “sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ rừng".

c-dua.jpg
Mỗi bầu cây gieo vào đất hôm nay sẽ bắt đầu hành trình phủ xanh tương lai. (Ảnh: PanNature)

Cách đó không xa, anh Giàng A Sợi lặng lẽ đứng đọc từng dòng chữ trên tấm biển cảnh báo về bảo vệ rừng. Giống như chị Dua và hàng trăm người khác tham gia chương trình trồng cây, đôi vai gầy của anh cảm thấy nhẹ nhàng khi mang chiếc gù đựng đầy những bầu cây nhỏ, anh Sợi không giấu nổi niềm vui khi được góp một phần công sức vào việc phục hồi rừng.

a-soi.jpg
Trưởng bản Pha Luông Giàng A Sợi là một người rất tâm huyết với công tác bảo vệ rừng. (Ảnh: VĂN THỊNH)

Là Trưởng bản Pha Luông, anh Sợi cho biết, ở bản thường xuyên tổ chức các buổi họp để tuyên truyền tới bà con những biện pháp bảo vệ rừng. “Rừng quan trọng đối với con người và quý giá nhất. Rừng giống như thân cây, còn cuộc sống của con người giống như cành cây trên thân cây ấy, cần phải được giữ gìn, vun đắp phát triển”, anh Sợi chia sẻ.

nguoi-dan-pha-luong.jpg
Người dân bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn (Sơn La) hăng hái tham gia trồng rừng. (Ảnh: VĂN THỊNH)

Rừng là vàng, những lá nhỏ sẽ trở thành rừng lớn

Hơn 7 năm làm cán bộ kiểm lâm, anh Lê Viết Chung, cán bộ kiểm lâm Ban Quản lý rừng đặc dụng Xuân Nha đã trải qua không ít khó khăn trong quá trình quản lý và bảo vệ rừng. Đã có lần anh Chung phải trèo lên vách đá dựng đứng hơn 30m ngay trong đêm để thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy. Tình yêu của anh dành cho mảnh đất này chưa bao giờ phai nhạt.

Sinh ra và lớn lên ở Mộc Châu (Sơn La), tuổi thơ của anh gắn liền với hình ảnh những cánh rừng Tây Bắc hùng vĩ, có lẽ bởi vậy, anh Chung hiểu rõ giá trị của rừng. Anh Chung tâm sự: Rừng là vàng. Những chiếc lá nhỏ sẽ trở thành rừng lớn. Góp lá vá rừng là chương trình có ý nghĩa, sẽ giúp hạn chế được những thiệt hại mà bão, lũ gây ra cho người dân, cũng như giảm thiểu tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kính.

a-chung.jpg
Kiểm lâm viên Lê Viết Chung luôn tâm niệm "Rừng là vàng, bảo vệ rừng là góp phần bảo vệ môi trường sống của con người".

Theo anh Chung, chính quyền và người dân cần phải đồng hành cùng nhau trong việc bảo vệ rừng. Chỉ khi ý thức người dân được nâng cao và có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công tác bảo vệ phục hồi rừng mới đạt hiệu quả cao.

dong-hanh.jpg
Sự đồng hành giữa người dân và chính quyền là yếu tố quan trọng đóng góp vào thành công của công tác bảo vệ và phục hồi rừng.

Trong khi đó, chị Lý Thanh Tâm, thành viên của doanh nghiệp MoMo không khỏi tự hào khi được đồng hành với chương trình “Góp lá vá rừng” từ những ngày đầu tiên.

Vượt hơn 1000km từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Sơn La để tham gia chương trình, đây là năm thứ 2 liên tiếp chị Tâm tham gia vào dự án, bất chấp những khó khăn về khoảng cách địa lý và khắc nghiệt của thời tiết.

Chị Tâm cho rằng, rừng không chỉ là những cảnh đẹp hùng vĩ trên sách báo mà còn là một hệ sinh thái đi kèm. Đó là động thực vật, nguồn lâm sản gắn liền với sinh kế người dân và rừng cũng là lá che chắn cho họ khỏi lũ quét.

"Có những giá trị không thể đong đếm được bằng hiện vật, vì rừng gắn liền với người vùng núi cả đời, cho con người điểm tựa cả về vật chất lẫn tinh thần. Chính vì vậy, không có sự bảo vệ rừng nào tốt hơn ngoài nâng cao nhận thức của người dân bản địa, để họ chủ động tham gia, chủ động duy trì và nuôi dưỡng những mầm cây trong suốt chặng đường chúng phát triển sau này”, chị Tâm cho biết.

c-tam.jpg
Giá trị bền vững nằm ở việc nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ rừng, chị Lý Thanh Tâm chia sẻ.

Không để rừng chết, vì một Việt Nam xanh và phát triển bền vững

Bản Pha Luông, xã Chiềng Sơn nằm trong rừng đặc dụng Xuân Nha. Khu vực này có tổng diện tích quy hoạch là 18.173ha; trong đó 10.185,35ha thuộc diện tích phân khu bảo vệ nghiêm ngặt; 7.981,16 ha thuộc phân khu phục hồi sinh thái, 6.5ha thuộc phân khu dịch vụ hành chính. Đây là mái nhà của hơn 1.100 loài thực vật và hơn 400 loài động vật hoang dã.

Rừng đặc dụng Xuân Nha giữ vai trò trọng yếu trong việc bảo vệ rừng đầu nguồn, điều tiết khí hậu và duy trì sinh kế lâu dài cho cộng đồng người bản địa sinh sống lâu dài tại vùng đệm. Tuy nhiên, khu vực này đang bị suy thoái, ảnh hưởng đến tính kết nối sinh cảnh và cân bằng hệ sinh thái trong toàn khu vực.

Triển khai chương trình “Góp lá vá rừng 2025” không chỉ giúp từng bước giúp khôi phục lại sinh cảnh mà còn giúp duy trì kết nối sinh học giữa các khu bảo tồn như Xuân Nha và Hang Kia-Pà Cò, tỉnh Sơn La, nhằm phục hồi hệ sinh thái bền vững lâu dài.

Đặc biệt, việc chương trình đưa vào trồng hàng chục giống cây bản địa gồm dổi, trám, chò chỉ, gù hương, quế, dẻ gai…; đề cao vai trò của người dân địa phương trong hoạt động phục hồi rừng bước đầu mang lại thành công quan trọng cho dự án, không chỉ giúp người dân có thu nhập kinh tế trong tương lai, mà còn giúp phục hồi lại các diện tích rừng đã mất.

anh-vo-tay.jpg
Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia khai mạc và bàn giao giống cây trồng trong chương trình “Góp lá vá rừng” năm 2025.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Khu vực XVI và Khu rừng đặc dụng Xuân Nha cho biết, phần lớn hoạt động sinh kế của người dân hiện nay chủ yếu vẫn dựa vào rừng, việc trồng cây phục hồi không chỉ giúp giảm sức ép đối với rừng tự nhiên. Phục hồi rừng hôm nay sẽ giúp phủ xanh đất trống, sau một thời gian rừng phát triển tốt, người dân có thể hưởng dịch vụ môi trường rừng và trong tương lai là tín chỉ Carbon. Điều này góp phần giúp nâng cao sinh kế cho người dân.

Cùng quan điểm, ông Trương Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sơn cho rằng, chiến dịch “Góp lá vá rừng 2025” đã đóng góp phần vào nỗ lực ứng phó với tình trạng suy thoái rừng, thúc đẩy phục hồi rừng, bảo vệ đa dạng sinh học và hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng địa phương. Linh cũng cam kết, chính quyền và người dân xã Chiềng Sơn sẽ tích cực tham gia, chăm sóc và bảo vệ các diện tích rừng được trồng.

Là những nhà tài trợ chính và thành viên tích cực tham gia chương trình, đại diện lãnh đạo Vietnam Airlines chia sẻ: Việc tham gia “Góp lá vá rừng” thể hiện trách nhiệm, niềm tự hào và tâm huyết mà chúng tôi gửi gắm trong từng tán cây, từng nhánh lá. Đơn vị tin rằng, những giá trị lớn luôn bắt đầu từ hành động nhỏ. Một vết lá nhỏ cũng có thể vá lại vết rách của rừng. Và hàng triệu chiếc lá nhỏ sẽ hồi sinh cả một đại ngàn.

Trong khi đó, ông Đinh Sỹ Nhật Quang, Giám đốc Kinh doanh Hàng không của MoMo bày tỏ: “Chúng tôi chân thành cám ơn đối tác đã đồng hành hai năm qua trong việc chia sẻ sứ mệnh bảo vệ môi trường; qua đó góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân vùng cao. Các hoạt động chúng ta đang triển khai càng ý nghĩa hơn khi trong những ngày qua, thiên tai bão lũ hoành hành tại các tỉnh miền núi phía bắc, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân”.

Khẳng định lại giá trị của sự đoàn kết, chung tay bảo vệ rừng, ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc PanNature nhấn mạnh: “Khi cộng đồng, doanh nghiệp và các đơn vị bảo tồn cùng bắt tay hợp tác, chúng ta không chỉ trồng cây, mà còn gieo hi vọng cho những cánh rừng trở lại xanh tươi”.

Hơn bao giờ hết, hành trình vẽ lại nét đẹp rừng xanh cần sự chung tay của cả cộng đồng xã hội, không chỉ cho hôm nay…. mà cho cả mai sau.

Có thể bạn quan tâm

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang tập trung nhân công đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Na Sang, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Công an Điện Biên quyết tâm đưa dự án hai trường phổ thông nội trú liên cấp về đích trước 2 tháng

Phấn đấu hoàn thành xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại hai xã Na Sang, Mường Pồn vào ngày 30/6/2027 (sớm 2 tháng so kế hoạch), Công an tỉnh Điện Biên chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu; đồng thời, đề nghị nhà thầu phải xây dựng phương án thi công khoa học, thích ứng mọi điều kiện thời tiết.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Hệ thống xử lý, cung cấp nước sạch tại Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng.

Cao Bằng áp dụng giá nước sạch mới từ tháng 10

Theo Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 11/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, giá bán lẻ nước sạch của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Cao Bằng được áp dụng từ kỳ tính tiền nước tháng 10/2026.

Công an xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La kích hoạt bổ sung tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân.

Đưa VNeID đến gần với người dân

Từ hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa VNeID trở thành công cụ thiết thực trong đời sống. Đây cũng là nền tảng để tỉnh triển khai đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045.

Các thiếu nữ Thái tái hiện nghi lễ Áp hô Chiêng (gội đầu) bên dòng Nậm Pe.

Bình Lư trên hành trình mới

Từ mùa vàng trên đồng ruộng đến những sản phẩm OCOP đang mở rộng thị trường, cùng với đó giá trị văn hóa truyền thống được khơi dậy qua các lễ hội đã tạo sức hút ngày càng tăng của du lịch xã Bình Lư (Lai Châu) giúp địa phương từng bước tạo dựng hướng đi mới phục vụ phát triển.

Dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi nhím bờm theo hướng sản xuất hàng hóa tại xã Vị Xuyên do Hợp tác xã Tấn Đạt chủ trì, triển khai.

Khoa học-công nghệ đồng hành phát triển sản xuất ở Tuyên Quang

Các nhiệm vụ khoa học-công nghệ đã, đang được tỉnh Tuyên Quang triển khai gắn với nhu cầu thực tiễn sản xuất và đời sống. Từ bảo tồn nguồn gien cây trồng bản địa, phát triển cây dược liệu đến các dự án chăn nuôi, sản xuất ứng dụng kỹ thuật mới đã mở ra khả năng chuyển giao, nhân rộng, tạo sinh kế cho người dân.

Lần đầu tiên những cánh diều tung bay trên thảo nguyên trong chương trình “Slam Chiêm-Sắc màu trên thảo nguyên” do xã Hiệp Lực tổ chức.

Những sắc màu văn hóa mới ở Thái Nguyên

Sau hợp nhất, trên không gian mới tỉnh Thái Nguyên đã xuất hiện hàng loạt các lễ hội, chương trình văn hóa đặc sắc mới. Điểm đáng ghi nhận những chương trình mới này ra đời trên cơ sở trăn trở, đặt mục tiêu tạo dấu ấn văn hóa để phục vụ phát triển du lịch, tiêu thụ nông sản, mở ra hướng phát triển kinh tế cho địa phương.

Giám đốc Hợp tác xã 3T Farm Cao Phong Vũ Thị Lệ Thủy chăm sóc cam tại trang trại.

Hướng đi mới để nâng cao giá trị thương hiệu cam Cao Phong

Hợp tác xã 3T Farm Cao Phong (Phú Thọ) đang áp dụng công nghệ cao vào quy trình sản xuất và chế biến cam Cao Phong. Đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất nông nghiệp đang được Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) xây dựng 3T Farm là đơn vị ứng dụng đầu tiên của các nước.

Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai phường Linh Sơn (Thái Nguyên) tập huấn bơi, lái thuyền trên sông Cầu.

Phòng, chống thiên tai từ cơ sở

Rút kinh nghiệm từ những đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề trong hai năm 2024 và 2025, thời gian qua, ngành chức năng và chính quyền các xã, phường tỉnh Thái Nguyên có nhiều giải pháp thiết thực, sát thực tế nhằm nâng cao năng lực phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai ngay tại cơ sở.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn xử lý các trường hợp vi phạm (Ảnh CÔNG AN TỈNH LẠNG SƠN)

Quyết liệt chấn chỉnh trật tự đô thị

Trước tình trạng vi phạm trật tự công cộng, trật tự đô thị diễn ra trên địa bàn 4 phường trung tâm của Lạng Sơn, vừa qua Công an tỉnh đã triển khai đợt cao điểm, huy động lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm văn minh đô thị.

Vào thứ hai hằng tuần, học sinh và giáo viên các nhà trường trên địa bàn xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng sẽ mặc trang phục của dân tộc mình đến trường.

Cao Bằng bảo tồn, phát huy nét đẹp trang phục dân tộc

Để bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh Cao Bằng đã quan tâm, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, học sinh mặc trang phục đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh khi làm việc, đến trường và khi tham dự các hoạt động.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La trao học bổng Tô Hiệu cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Ngày 2/10, tại Trường trung học phổ thông Chuyên Sơn La, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh Sơn La tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề “Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên nắm tình hình, chỉ đạo công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Nghĩa Tá. (Ảnh: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

Đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm vùng ATK

Tỉnh Thái Nguyên đang quyết liệt chỉ đạo triển khai việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân sinh sống tại các xã, phường thuộc vùng An toàn khu (ATK) Chợ Đồn và Định Hóa. Tỉnh đặt mục tiêu đến cuối tháng 1/2027 sẽ hoàn thành công việc này, kịp cho người dân đón Tết Nguyên đán trong nhà mới.