Gỡ khó để các tỉnh nam Tây Nguyên phát triển bền vững

Năm 2023 là dấu mốc trong hành trình phát triển của Tây Nguyên, khi các tỉnh trong vùng triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị trong thời kỳ mới. Các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm cao để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Song, còn những "điểm nghẽn" cần được tháo gỡ để các tỉnh nam Tây Nguyên phát triển đột phá, toàn diện và bền vững như kỳ vọng.
Một góc khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Một góc khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Các tỉnh nam Tây Nguyên có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhưng trong quá trình phát triển còn có những hạn chế, bất cập và gặp nhiều khó khăn, thách thức; nếu được khắc phục, tháo gỡ, kết hợp nguồn lực chưa được khai thác hiệu quả, sẽ là cơ hội để các địa phương bứt phá.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng

Trung tuần tháng 5/2023, tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ theo Quyết định 435/QĐ-TTg, tổ chức tại TP Đà Lạt, do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn, về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk và Đắk Nông, lãnh đạo các địa phương đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2023; đồng thời khẳng định, Tây Nguyên nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã triển khai nhiều nghị quyết, tổ chức nhiều chương trình và đầu tư nguồn lực lớn để phát triển Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc thông tin, kinh tế địa phương năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 tiếp tục tăng trưởng.

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) quý I/2023 tăng 5,63%; bốn tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 298 triệu USD, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2022; thu hút 3,1 triệu lượt du khách, tăng 30,8%; có 446 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký hơn 2.500 tỷ đồng; thu hút được 3 dự án đầu tư, tổng số vốn đăng ký 487,2 tỷ đồng.

Hiện toàn tỉnh có 107/111 xã và 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã nông thôn mới nâng cao. Lâm Đồng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương, nhằm nâng cao khả năng kết nối, rút ngắn thời gian kết nối tỉnh Lâm Đồng với khu vực kinh tế trọng điểm phía nam, với nỗ lực cao nhất để khởi công dự án vào ngày 2/9/2023 như dự kiến.

Triển khai nghị quyết của Trung ương và địa phương về phát triển kinh tế-xã hội, ngay từ đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chương trình hành động để tập trung chỉ đạo, điều hành. Quý I/2023, GRDP của tỉnh tăng trưởng hơn 4,2%; 4 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 471 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022; thu hút hơn 355 nghìn lượt du khách tham quan, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái; kim ngạch xuất khẩu đạt 540 triệu USD.

"Tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, để bảo đảm khởi công dự án trước ngày 30/6 này", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh thông tin.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Nông, quý I/2023, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 4,64%, cao hơn bình quân cả nước; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 3.911 tỷ đồng, đạt gần 19% kế hoạch; các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp duy trì ổn định; thương mại, dịch vụ, nhất là lĩnh vực du lịch tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2022, thu hút hơn 248 nghìn lượt du khách, tăng 119,9%; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 358 triệu USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Đắk Nông đang phối hợp với tỉnh Bình Phước đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc bắc-nam phía tây, đoạn Gia Nghĩa-Chơn Thành, nhằm tăng sự kết nối, tạo động lực phát triển cho các địa phương.

Thời gian qua, hàng loạt chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại; chương trình kích cầu du lịch được các tỉnh triển khai và mang lại kết quả khả quan, nổi bật như Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 tại Đắk Lắk, với nhiều hoạt động thiết thực, sôi động; trong đó, hội chợ triển lãm chuyên ngành cà-phê thu hút 150 doanh nghiệp ngành cà-phê trong và ngoài nước tham gia, hàng chục bản ghi nhớ hợp tác được ký kết; hơn 450 đại biểu dự hội nghị kết nối giao thương quốc tế…

Lễ hội thu hút hơn 90 nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế đến với Đắk Lắk. Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng lần thứ 2-năm 2023, gồm 18 chương trình, hoạt động, diễn ra trên tất cả 12 huyện, thành phố của tỉnh đã thu hút hơn 350 nghìn lượt du khách; trong đó có 9.000 lượt khách quốc tế.

Trong những tháng đầu năm 2023, tỉnh Lâm Đồng đã tham gia, tổ chức chương trình kết nối giao thương với nhiều tỉnh, thành phố trong nước; xúc tiến hợp tác một số lĩnh vực với Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ…

Tỉnh Đắk Nông tổ chức giải vô địch dù lượn quốc gia lần 3 tại khu du lịch Tà Đùng, qua đó giới thiệu những thành tựu, tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội; quảng bá, kích cầu du lịch địa phương.

Năm 2023, tỉnh Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, du lịch tại thị trường trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười giao các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch để hằng năm tham gia từ 7 đến 10 sự kiện xúc tiến đầu tư, du lịch trong nước; hai đến ba sự kiện xúc tiến đầu tư, du lịch ngoài nước.

Sớm tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ theo Quyết định 435/QĐ-TTg, lãnh đạo các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác nhiều nội dung theo các nhóm vấn đề về thể chế; quy hoạch và tính đồng bộ, liên thông hệ thống quy hoạch từ Trung ương đến địa phương; kết nối vùng; phát triển rừng và kinh tế nông nghiệp…

Cụ thể, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương xem xét, tăng định mức đầu tư trồng rừng phòng hộ, đặc dụng; hỗ trợ trồng rừng sản xuất hiệu quả để thu hút doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia trồng rừng; đề nghị Chính phủ xem xét cho tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất của địa phương để lập phương án sử dụng đất có nguồn gốc thu hồi từ các lâm trường bàn giao địa phương quản lý; xử lý đối với đất do nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

"Rất mong các bộ, ngành Trung ương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (nhất là lĩnh vực tiếp cận đất đai, nguồn vốn, quy hoạch…), kịp thời triển khai các giải pháp của Chính phủ về hỗ trợ thuế, phí, lệ phí cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương và cả nước", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh mong muốn.

Tỉnh Đắk Nông kiến nghị Trung ương tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thực hiện quy hoạch khoáng sản bô-xít, do ảnh hưởng các công trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phân tích, để khai thác hiệu quả, hết trữ lượng tài nguyên bô-xít trên địa bàn tỉnh cần có lộ trình, thời gian rất dài, có thể lên đến hàng trăm năm. Vì vậy, khi quy hoạch, cũng như việc khai thác bô-xít chậm triển khai theo chủ trương, lộ trình do yếu tố khách quan và chủ quan sẽ ảnh hưởng lớn việc hoạch định, xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội địa phương gắn với yêu cầu bảo vệ, khai thác khoáng sản, bảo đảm tuân thủ theo quy định của pháp luật. Tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu đất quy hoạch lâm nghiệp, khai thác phát triển du lịch sinh thái hồ Tà Đùng.

Tỉnh Lâm Đồng kiến nghị, đề xuất về giao kế hoạch đầu tư công, hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các công trình trọng điểm địa phương; đề nghị Trung ương xem xét, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong triển khai thực hiện Dự án xây dựng cao tốc đoạn Tân Phú-Bảo Lộc và Bảo Lộc-Liên Khương; hướng dẫn cụ thể việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thương mại, dịch vụ; sớm ban hành các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, xuất nhập khẩu...

Thay mặt Đoàn công tác Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng cho biết, nhìn lại năm 2022, quý I/2023, tình hình kinh tế-xã hội ba tỉnh nam Tây Nguyên theo các số liệu báo cáo đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, điểm sáng; nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện nghị quyết này. Các tỉnh đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn để đưa Nghị quyết 23 vào cuộc sống.

Đồng chí cho rằng, bên cạnh những lĩnh vực phát triển tốt còn có những lĩnh vực trì trệ, còn nhiều vướng mắc do nhiều nguyên nhân; Đoàn công tác ghi nhận, tổng hợp để hoàn thiện báo cáo trình Chính phủ.

"Tinh thần Chính phủ chỉ đạo các địa phương là phải chủ động rà soát để kịp thời xử lý các vướng mắc, điểm nghẽn trong các lĩnh vực tại địa phương; có các đề xuất cụ thể, đạt hiệu quả", Trưởng đoàn công tác Chính phủ nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.