Giữ bình yên nơi biên giới Điện Biên

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Điện Biên và Công an tỉnh Điện Biên luôn đoàn kết, gắn bó chặt chẽ; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ, bảo vệ nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an, Bộ đội biên phòng Điện Biên thăm gia đình anh Hờ trên biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Công an, Bộ đội biên phòng Điện Biên thăm gia đình anh Hờ trên biên giới.

Bộ đội Biên phòng Điện Biên và Công an tỉnh Điện Biên luôn đoàn kết, gắn bó chặt chẽ; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc.

Được sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ hai lực lượng công an và biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện Mường Nhé, vừa qua chúng tôi được đến thăm nhà mới của gia đình anh Vừ A Hờ ở bản Nậm Pố 1, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên).

Trò chuyện với chúng tôi, anh Vừ A Hờ, vui vẻ khoe, căn nhà chính là thành quả của anh và gia đình đã phấn đấu làm ăn, phát triển sản xuất trong suốt thời gian qua. Di cư về huyện Mường Nhé năm 2006, gia đình anh có 7 người, cuộc sống lúc bấy giờ vô cùng nghèo khó. Từ khi về định cư tại đây, anh luôn được lực lượng Công an, Biên phòng và chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, hướng dẫn, tạo điều kiện về mọi mặt để phát triển cuộc sống.

Đến nay, sau hơn 15 năm ổn định sinh sống và làm ăn trên mảnh đất này, anh cùng gia đình luôn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, Nhà nước; anh Hờ và các thành viên trong gia đình cũng chính là nhân tố tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân không tin, không nghe lời kẻ xấu xúi giục, lôi kéo ở địa bàn này.

Vì bình yên biên giới -0
Các lực lượng phối hợp trực chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19 tại xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé. 

Đại tá Nguyễn Thanh Dịu, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, cho biết: Gia đình anh Hờ chỉ là một trong hằng trăm nghìn gia đình đồng bào dân tộc thiểu số mà lực lượng công an, bộ đội biên phòng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện ổn định sản xuất tại địa phương. Cùng với đó, hai lực lượng công an, biên phòng Điện Biên thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân 29 xã biên giới thuộc 4 huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong công tác xây dựng, duy trì hoạt động các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại địa bàn các xã, biên giới, như mô hình “tổ tự quản đường biên mốc giới”, “thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc”, “điểm sáng biên giới”, “thôn tự quản về an ninh trật tự”… được hai lực lượng phối hợp hiệu quả. Công tác tuyên truyền, được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, các hội nghị được tổ chức thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, các buổi sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi họp thôn, sinh hoạt dòng họ, sinh hoạt mô hình tự quản. Qua đó, nhận thức của nhân dân về quốc phòng - an ninh nói chung, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự.

Công tác phối hợp trao đổi thông tin tình hình liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, tình hình an ninh trật tự, những chủ trương chính sách mới, kế hoạch công tác bảo đảm an ninh, trật tự giữa 2 lực lượng được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Hàng năm, hai lực lượng công an, bộ đội biên phòng Điện Biên đã trao đổi trung bình trên 100 tin, những thông tin trao đổi luôn bảo đảm chính xác, kịp thời, giúp thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.

5 năm qua, hai bên đã phối hợp tổ chức trên 60 buổi tuần tra với trên 350 lượt người tham gia; phát hiện, ngăn chặn trên 31 trường hợp công dân Việt Nam vào khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Lào, Trung Quốc lao động. Phát hiện, bắt giữ 175 vụ với 205 đối tượng phạm tội về kinh tế; đấu tranh thu giữ 112kg heroin, 313.131 viên ma túy tổng hợp, 90kg ma túy đá, 3,34kg thuốc phiện. Phối hợp điều tra 1 vụ án mua bán người, bắt giữ 1 đối tượng.

Bên cạnh đó, hai lực lượng đã phối hợp thực hiện hiệu quả công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên các tuyến biên giới góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối đường biên, mốc giới trong thời gian qua.

Dịch Covid-19 có những diễn biến hết sức phức tạp trong hai năm qua là một trong những yếu tố làm gia tăng hoạt động của các loại tội phạm. Đặc biệt, hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tăng cao với những phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Do vậy, việc thực hiện song song hai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 của hai lực lượng Công an, Biên phòng Điện Biên càng trở nên khó khăn, vất vả.

Xác định rõ nhiệm vụ được giao, thời gian qua hai lực lượng đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép. Phối hợp với lực lượng công an, quân sự tổ chức duy trì 6 trạm kiểm soát Biên phòng tại địa bàn biên giới, 2 trạm kiểm soát cửa khẩu với 76 tổ chốt, trên 500 cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tăng cường lực lượng, phương tiện, kết hợp sử dụng chó nghiệp vụ thực hiện chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở 24/24 giờ; ngăn chặn triệt để tình trạng nhập cảnh, vượt biên, vận chuyển hàng trái phép qua biên giới.

Thực hiện mục tiêu kép, vừa căng mình phòng chống dịch Covid 19 vừa bảo đảm an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh công tác tham mưu, hai lực lượng đã chủ động nắm chắc tình hình tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp liên quan đến dân tộc, tôn giáo trên địa bàn khu vực biên giới. Hoạt động của số đối tượng chính trị, tiêu cực bất mãn, quá khích đòi yêu sách với các cấp chính quyền trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử. Ngăn chặn và vô hiệu hóa thành công số đối tượng hoạt động tuyên truyền, lôi kéo lập “Nhà nước Mông”, các hoạt động vi phạm pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, các tà đạo “Giê sùa”, “Bà cô Dợ”….

Những kết quả mà hai lực lượng Công an - Biên phòng Điện Biên đã chung sức thực hiện  thời gian qua đã cho thấy mối quan hệ chặt chẽ, chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực, hiệp đồng tác chiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Với những nỗ lực ấy, chắc chắn rằng, những người lính nơi địa đầu Tổ quốc này sẽ chắc tay súng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vẹn toàn dải đất biên cương Tổ quốc.

Điện Biên có 40.861km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và 414.712 km đường biên giới tiếp giáp với các huyện Phong Sa Ly, Mường Mày, Sẳm Phăn, Nhọt U của tỉnh Phong Sa Ly và huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Băng (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). Trong 4 huyện giáp biên (Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên) thuộc tỉnh Điện Biên có 29 xã biên giới, 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ, 5 lối mở và nhiều đường mòn qua lại biên giới. 

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.