Gìn giữ tài sản chung quý báu của Việt Nam và Anh

Vượt qua khoảng cách địa lý xa xôi và những giai đoạn thăng trầm trong lịch sử mỗi khu vực, mối quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Anh không ngừng phát triển, là niềm tự hào và tài sản chung quý báu của nhân dân hai nước.

Việt Nam và Anh đồng tổ chức Diễn đàn Doanh nhân nữ Việt Nam 2025. (Ảnh Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cung cấp)
Việt Nam và Anh đồng tổ chức Diễn đàn Doanh nhân nữ Việt Nam 2025. (Ảnh Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cung cấp)

Việt Nam và Anh đang hội đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để chung sức đưa quan hệ song phương bước lên tầm cao mới.

Cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 là cơ hội quan trọng để Việt NamAnh cùng nhau nhìn lại chặng đường dài đã qua, trân trọng những nỗ lực bền bỉ của các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước đã giữ gìn và vun đắp nên mối quan hệ bền chặt hôm nay. Đánh giá về quan hệ giữa hai nước, Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh hiện đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp, với nhiều thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác song phương cũng như sự phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế. Năm 2010, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Tháng 9/2020, hai bên ra Tuyên bố chung mới về Đối tác chiến lược với bảy lĩnh vực hợp tác ưu tiên và khẳng định hướng đến nâng quan hệ lên mức cao hơn trong 10 năm tới.

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh hiện đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp, với nhiều thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực hợp tác song phương cũng như sự phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng

Hợp tác kinh tế-thương mại là trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) được ký kết ngày 29/12/2020 đã tạo động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại phát triển mạnh mẽ trong những năm qua, bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn. Theo ông Đỗ Minh Hùng, Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại châu Âu, trong khi Việt Nam là bạn hàng lớn nhất của Anh ở Đông Nam Á. Triển vọng kết nối kinh tế giữa hai nước rất rộng mở. Là một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu tại khu vực, có thị trường rộng lớn khoảng 100 triệu dân và môi trường kinh doanh thuận lợi, Việt Nam đã trở thành điểm đến đầu tư dài hạn, bền vững của các doanh nghiệp Anh. Các dự án đầu tư của Anh tại Việt Nam tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực tài chính-ngân hàng, công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, giáo dục, y tế... Đây là những lĩnh vực Anh có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

“Xứ sở sương mù” với nền giáo dục lâu đời luôn có sức hút đặc biệt với học sinh, sinh viên từ các nước, trong đó có Việt Nam. Hơn 12.000 học sinh, sinh viên Việt Nam hiện đang theo học tại các trường của Anh. Quốc gia châu Âu đẩy mạnh phát triển hợp tác giáo dục với sự hiện diện của Hội đồng Anh tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nhiều trường học hàng đầu của Anh thúc đẩy liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Nhấn mạnh rằng lĩnh vực giáo dục và đào tạo kỹ năng sẽ là trọng tâm trong các thỏa thuận mới giữa hai nước, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết, nước Anh mong muốn thế hệ trẻ Việt Nam được trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết để góp sức xây dựng nền kinh tế trong tương lai.

Những “trái ngọt” thu được trong hơn nửa thế kỷ qua cho phép Việt Nam và Anh tin tưởng vào một tương lai rực rỡ với những bước tiến dài, xa và vững chắc hơn của quan hệ song phương. Việc khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Anh và phù hợp mục tiêu phát triển của Việt Nam như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tài chính-ngân hàng… sẽ là động lực mạnh mẽ để Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Một chặng đường mới đang chờ đợi, hứa hẹn ghi dấu nhiều thành tựu hợp tác và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.