Gìn giữ, lan tỏa hình ảnh du học sinh Việt Nam có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đề nghị mỗi du học sinh Việt Nam tại Lào coi việc học tập là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, đạo đức và trí tuệ, qua đó lan tỏa hình ảnh du học sinh Việt Nam tiên tiến, có trách nhiệm, có văn hóa và hội nhập sâu rộng.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Đoàn du học sinh Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Cộng tác viên)
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Đoàn du học sinh Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Cộng tác viên)

Ngày 28/6, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đến thăm và làm việc với Đoàn du học sinh Việt Nam đang học tập tại Đại học Quốc gia Lào. Đây là cuộc gặp gỡ có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đại sứ quán đối với cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Lào.

Tại cuộc gặp, đại diện Đoàn du học sinh cho biết, thời gian qua, các du học sinh Việt Nam tại Lào luôn chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Lào và các quy chế, quy định của Nhà trường với phương châm: "Học tập tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, sống lành mạnh, văn minh". Theo đó, năm học 2024-2025, nhiều sinh viên đã nỗ lực cố gắng vươn lên đạt kết quả cao, luôn tham gia tích cực vào công tác đối ngoại, giao lưu văn hóa và đạt được nhiều giải thưởng.

Đánh giá cao nỗ lực của Đoàn du học sinh trong việc duy trì tinh thần học tập, rèn luyện chính trị tư tưởng và hội nhập sâu rộng với môi trường học thuật và văn hóa nước bạn, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm biểu dương sự tham gia tích cực của du học sinh trong các hoạt động chính trị-xã hội, nhấn mạnh điều này góp phần quảng bá hình ảnh du học sinh Việt Nam năng động, văn minh và bản lĩnh.

3.jpg
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại cuộc gặp mặt du học sinh Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Cộng tác viên)

Để phát huy hơn nữa vai trò của du học sinh, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đề nghị các du học sinh cần chủ động giữ vững kỷ cương, xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Đặc biệt, mỗi du học sinh cần nhận thức rõ rằng việc học tập tại nước bạn Lào là nhiệm vụ chính trị, là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, đạo đức và trí tuệ, qua đó lan tỏa hình ảnh du học sinh Việt Nam tiên tiến, có trách nhiệm, có văn hóa và hội nhập sâu rộng trong mắt bạn bè quốc tế và đặc biệt là người dân Lào.

Đại sứ cũng yêu cầu các phòng chức năng của Đại sứ quán cùng các đơn vị liên quan tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng lối sống và học tập cho du học sinh Việt Nam tại Lào; chủ động phối hợp chặt chẽ với phía bạn Lào trong công tác quản lý, hỗ trợ du học sinh.

Kết thúc cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm bày tỏ mong muốn mỗi du học sinh Việt Nam tại Lào luôn nêu cao tinh thần “Học thật tốt” vì chính bản thân mình, vì gia đình và Tổ quốc cũng như mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; sống có trách nhiệm với bản thân, với tập thể và cộng đồng; luôn tự hào là người Việt Nam và lan tỏa các giá trị Việt ra thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Tham tán Đỗ Quang Tùng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Đề xuất hướng đi mới trong hợp tác chuỗi giá trị nông nghiệp Việt-Trung

Trong khi Trung Quốc đã phát triển ngành tỏi quy mô lớn, Việt Nam vẫn thiếu dữ liệu đầy đủ về vùng trồng, sản lượng và nhu cầu thị trường. Hợp tác trong ngành tỏi không nên chỉ được nhìn nhận dưới góc độ giữa một nước xuất khẩu và một nước nhập khẩu. Hai bên còn nhiều dư địa để hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp sâu rộng hơn.

Nhân viên của OCHA và Quỹ Nhân đạo dành cho Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng đến thăm một dự án tại Gaza nhằm thu gom rác thải và cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước sạch cho người dân tị nạn. (Ảnh: Liên hợp quốc)

Trẻ em Gaza trở lại trường học, các nỗ lực cứu trợ tiếp tục được triển khai

Ngày 21/9, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết: Bất chấp tình trạng thiếu kinh phí và những hạn chế Israel áp dụng đối với việc đưa hàng hóa, thiết bị thiết yếu vào Gaza, các hoạt động cứu trợ tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng vẫn tiếp tục được triển khai.

[Infographic] Quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

[Infographic] Quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao (tháng 7/1995) đến nay, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tháng 7/2013, hai nước đã nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững vào tháng 9/2023.

Một hoạt động giới thiệu sản phẩm của Canada tới người tiêu dùng Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Canada tại Việt Nam)

Triển vọng rộng mở của quan hệ Việt Nam-Canada

Trên chặng đường đồng hành phát triển trong hơn nửa thế kỷ qua, Việt Nam và Canada vun đắp nên một mối quan hệ đối tác tốt đẹp. Chia sẻ nhiều điểm tương đồng về lợi ích, định hướng phát triển cũng như những thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau, Việt Nam và Canada đang đứng trước cơ hội đưa quan hệ song phương bước lên tầm cao mới.

Áp phích giới thiệu chương trình biểu diễn của nghệ sĩ Richard Clayderman ở Moskva ngày 19/9. (Ảnh: Phòng hòa nhạc quốc tế Moskva)

“Hoàng tử lãng mạn” Richard Clayderman chinh phục khán giả Nga

Ngày 19/9, tại Phòng hòa nhạc quốc tế Moskva đã diễn ra hai suất diễn trong ngày của nghệ sĩ piano Richard Clayderman. Giới truyền thông Nga, từ những tờ báo nghệ thuật hàn lâm cho đến các tạp chí văn hóa đại chúng, suốt nhiều thập kỷ qua vẫn dành cho Richard Clayderman một danh xưng đầy trân quý: "Hoàng tử lãng mạn".