Đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều tiến bộ sau chuyến tập huấn tại Cộng hòa Séc

Sau hai tuần tập huấn với 3 trận đấu giao hữu tại Cộng hòa Séc, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã có những bài học quý về kinh nghiệm thi đấu và cọ xát thực tế với các đối thủ mạnh tại đây. Đánh giá về chuyến tập huấn này, huấn luyện viên Mai Đức Chung khẳng định các cầu thủ đã có nhiều tiến bộ và nâng cao về thể lực.
Các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Cộng hòa Séc. (Ảnh: VFF)
Các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện tại Cộng hòa Séc. (Ảnh: VFF)

Nhìn nhận về 3 trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ: “Bước vào trận thứ nhất, đội RB Leipzig của Đức là một đội rất mạnh. Tuy nhiên, một phần cũng do quãng đường di chuyển xa bằng ô-tô nên chúng tôi chưa kịp bắt nhịp được với điều kiện thi đấu, qua đó sự phối hợp chưa được tốt. Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-2, nhưng vẫn có những tình huống có thể ghi bàn".

Tiếp tục sang trận thứ 2, trước đối thủ không quá mạnh là đội FK Pardubice của Cộng hòa Séc, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng 6-0. Ở trận này, nhà cầm quân Mai Đức Chung cho biết ông đã có sự điều chỉnh ở tất cả các vị trí, tạo cơ hội cho mọi cầu thủ có cơ hội thể hiện. Qua đó, ban huấn luyện cũng có thể đánh giá kỹ hơn về các cầu thủ.

Ông Mai Đức Chung cũng chia sẻ, ông hài lòng nhất về trận đấu mà đội tuyển nữ Việt Nam thắng 3-0 FC Viktoria Plzen của Cộng hòa Séc. "Không phải là về tỷ số mà là về lối đá của đội. Các bạn đã biết dùng những ưu điểm của bản thân mình, của đội mình, của người Việt Nam để đá với các đối thủ có thể hình cao to hơn như chuyền bóng sệt, phối hợp nhanh,… Đấy là điều tôi ưng ý nhất. Bên cạnh đó, các bạn mạnh dạn sút. Có những cú sút ghi bàn từ xa rất hay bằng sự phối hợp”, ông nói.

Việc tập huấn tại một quốc gia châu Âu với điều kiện tập luyện, sân bãi tốt cũng tạo sự thuận lợi cho các cầu thủ phát triển bản thân. Huấn luyện viên Mai Đức Chung đánh giá, thể lực của đội cũng đã có nhiều tiến bộ, dần có sự hiểu nhau hơn nên lối đá cũng thoáng hơn. Các cầu thủ biết di chuyển hòa đồng như một tập thể gắn kết.

Chuyến tập huấn này đã cho thấy kết quả thành công. Và nhà cầm quân đội tuyển nữ muốn gửi lời cảm ơn lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tạo điều kiện để đội được sang châu Âu tập huấn, cọ xát với các đối tượng có phần hơn về chuyên môn cũng như thể hình để có thể học hỏi.

Nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu quốc tế sắp tới, cũng như tạo đà cho quá trình trẻ hóa đội tuyển, ở đợt tập huấn lần này, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự triệu tập nhiều cầu thủ trẻ, đặc biệt có những cầu thủ từ lứa tuổi U20.

“Các bạn trẻ đã hòa đồng được với các đàn chị, thể lực dần đi lên. Dù thời gian khá ngắn nhưng tôi cũng đã lên các bài tập cũng như điều chỉnh về cường độ để các bạn có thể bắt nhịp được”, ông Mai Đức Chung cho biết.

Dù vậy, "thuyền trưởng" đội tuyển Việt Nam cũng chia sẻ về một số điểm còn cần khắc phục trong thời gian tới như cách xử lý bóng, chuyền bóng, khả năng quan sát…

Chuyến tập huấn của đội tuyển nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc cũng nhận được sự quan tâm của bà con Việt kiều tại đây. “Đội tuyển rất cảm ơn bà con Việt kiều tại Cộng hòa Séc đã đến cổ vũ cho các trận đấu dù thời tiết mưa. Tinh thần của đội cũng lên cao nhờ sự ủng hộ của mọi người”, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam bày tỏ.

Kết thúc một chuyến tập huấn thuận lợi và mang lại nhiều bài học cho các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ trẻ khi được cọ xát với những đội bóng quốc tế của Đức và Cộng hòa Séc, toàn đội sẽ di chuyển về Việt Nam vào ngày 15/9 và dự kiến sẽ hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 13 giờ 55 phút ngày 16/9.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.