Giám sát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Đồng Nai

Ngày 11/4, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội dẫn đầu đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Quang cảnh buổi giám sát.
Quang cảnh buổi giám sát.

Theo báo cáo, từ năm 2009 đến hết năm 2023, toàn tỉnh Đồng Nai xảy ra hơn 8.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 5.300 người và bị thương hơn 6.400 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt hơn 5,1 triệu trường hợp vi phạm, tạm giữ hơn 517 nghìn phương tiện và phạt tổng số tiền hơn 2.100 tỷ đồng.

Các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông đã được lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý, như vi phạm tốc độ hơn 1,7 triệu trường hợp; vi phạm nồng độ cồn hơn 112 nghìn trường hợp; chở hàng quá tải, quá khổ hơn 112 nghìn trường hợp…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường nêu kiến nghị để thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngày càng hiệu quả hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường nêu kiến nghị để thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngày càng hiệu quả hơn.

Tại buổi giám sát, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường kiến nghị cần cấu trúc hệ thống pháp luật, phân cấp mạnh mẽ, quyết liệt trong quản lý giao thông. Qua đó, cơ quan chức năng các địa phương có thể bố trí kinh phí, cân đối nguồn lực để đầu tư xây dựng, xử lý các bất cập trên những tuyến đường qua địa bàn quản lý.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng kiến nghị cần có quy định cụ thể hơn trong phối hợp giữa địa phương với đơn vị quản lý các tuyến quốc lộ, đường cao tốc. Bởi lẽ, thời gian qua, việc phối hợp chưa kịp thời, chặt chẽ, nhiều vấn đề địa phương kiến nghị nhưng chưa được giải quyết kịp thời. Cùng với đó, quy định trách nhiệm trong xử lý an toàn giao thông đường bộ trên các quốc lộ để làm rõ trách nhiệm địa phương và cơ quan quản lý hạ tầng.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi giám sát.

Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi giám sát.

Một số ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát đánh giá cao các giải pháp bước đầu trong việc xử lý các điểm đen tai nạn giao thông của Đồng Nai, nhất là việc bố trí camera giám sát ở các mỏ đá, bến cảng là điểm nhấn của địa phương trong bảo đảm an toàn giao thông, cần nhân rộng. Tuy nhiên, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông còn cao, tai nạn giao thông giảm nhưng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phát biểu kết luận buổi giám sát.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phát biểu kết luận buổi giám sát.

Cùng với ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Đồng Nai trong công tác thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2009-2023, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tiếp tục làm rõ nguyên nhân hạn chế trong chính sách pháp luật, hạ tầng giao thông tác động đến việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Từ đó, có những giải pháp phù hợp, hiệu quả, kéo giảm tình trạng xảy ra tai nạn giao thông.

Đồng thời, tỉnh Đồng Nai chú trọng công tác phối hợp giữa các lực lượng trong công tác quản lý về trật tự an toàn giao thông, quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của Đồng Nai, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, nghiên cứu để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Đoàn giám sát khảo sát tại một nút giao thông phức tạp ở thành phố Biên Hòa.

Đoàn giám sát khảo sát tại một nút giao thông phức tạp ở thành phố Biên Hòa.

Trước đó, trong ngày 10/4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khảo sát tại một số nút giao thông phức tạp và làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.