Giải Võ thuật Cúp Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 6 năm 2025

Sau ba ngày tranh tài sôi nổi từ ngày 2 đến 4/8 tại Nhà thi đấu Thanh Trì (Hà Nội), Giải Võ thuật Cúp Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 6 năm 2025 đã chính thức khép lại với nhiều ấn tượng.

Giải Võ thuật Cúp Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 6 năm 2025 quy tụ 3.000 vận động viên đến từ 80 đoàn võ thuật trên toàn quốc.
Giải Võ thuật Cúp Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 6 năm 2025 quy tụ 3.000 vận động viên đến từ 80 đoàn võ thuật trên toàn quốc.

Giải Võ thuật Cúp Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 6 năm 2025 là nơi tranh tài đỉnh cao, đồng thời truyền cảm hứng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, rèn luyện ý chí và tiếp nối dòng chảy võ học dân tộc trong thế hệ trẻ, qua đó nhân lên khát vọng, khẳng định sức sống trường tồn của võ cổ truyền trong nhịp sống hiện đại.

Quy mô lớn, sức lan tỏa rộng

Với hơn 3.000 vận động viên đến từ 80 đoàn võ thuật trên toàn quốc, giải đấu năm nay được đánh giá có quy mô và chất lượng chuyên môn cao nhất từ trước đến nay. Trên sàn đấu và trên khán đài, không khí luôn rộn ràng, sôi nổi, lan tỏa tinh thần thượng võ và niềm tự hào dân tộc.

dsc-4891-copy-413.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc giải đấu.

Trưởng ban Đối ngoại Học viện Quốc tế Võ thuật Việt Nam Nguyễn Văn Bá chia sẻ: Năm nay là năm thứ sáu tổ chức giải, mỗi mùa giải là một bước tiến cả về quy mô và chất lượng. Trong thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C, tinh thần thi đấu, sự cổ vũ từ gia đình và các cổ động viên càng cho thấy sức hút, sự lan tỏa mạnh mẽ của giải đấu.

Đây là nơi hun đúc nghị lực, bản lĩnh cho các em học sinh, sinh viên, đồng thời cũng là nơi các đoàn chuyên nghiệp rèn luyện để vươn tới những đấu trường lớn hơn.

dsc-5392-copy-2129.jpg
Ít ai biết rằng, dưới ánh đèn sàn đấu là những câu chuyện chấn thương, là mồ hôi và ý chí không gục ngã của các võ sinh yêu võ thuật Việt Nam.

Tuy nhiên, để tổ chức một giải đấu quy mô như vậy đòi hỏi sự tâm huyết rất lớn từ Ban Tổ chức và sự đồng hành thiết thực của đơn vị, của cộng đồng những người yêu võ thuật.

Không đơn thuần chỉ là một cuộc thi, Giải Võ thuật Cúp Tài năng trẻ Việt Nam còn là nơi hội tụ của các giá trị văn hóa truyền thống. Những tiết mục đồng diễn võ nhạc, trống hội, nội công, biểu diễn côn, kiếm… được dàn dựng công phu từ các đoàn khắp cả nước đã mang đến một lễ hội thực sự của tinh thần võ đạo.

Võ sư Đặng Tam Thuận, Chủ tịch Học viện quốc tế Võ thuật Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Kể từ mùa giải đầu tiên đến mùa thứ sáu này, quy mô và sức hút đã lan tỏa rất mạnh. Có nội dung thi quyền với hơn 40 vận động viên tranh một bộ huy chương, điều đó cho thấy mức độ cạnh tranh rất cao. Các vận động viên thi đối kháng đều phải đấu 4 đến 5 trận mới có huy chương.

dsc-5761-copy-6085.jpg

Năm nay cũng là lần đầu tiên giải có nội dung tranh đai vô địch võ cổ truyền Việt Nam, dành cho vận động viên từng đoạt huy chương quốc gia. Mỗi hiệp đấu kéo dài 5 phút, đòi hỏi cả thể lực lẫn kỹ thuật. Giải đang dần tiệm cận mô hình bán chuyên và chuyên nghiệp, tiến tới mời vận động viên quốc tế tham gia để lan tỏa võ học Việt Nam ra thế giới.

dsc-5470-copy-301.jpg
Võ sư Đặng Tam Thuận, Chủ tịch Học viện quốc tế Võ thuật Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức trao giải cho các võ sĩ nhí tham gia giải đấu.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức giải được đánh giá cao nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cách sắp xếp khoa học. Hơn 600 vận động viên đối kháng tham gia liên tục trong 3 ngày thi đấu với cường độ cao nhưng vẫn bảo đảm thời gian nghỉ ngơi, phục hồi giữa các trận.

Trọng tài Nghiêm Đức Thuận, Trưởng ban Chuyên môn đối kháng cho biết: “Ban Tổ chức đã tính toán kỹ lưỡng lịch thi đấu để mỗi vận động viên có khoảng cách tối thiểu 6 tiếng giữa các trận nhằm bảo đảm thể lực. Năm nay, chất lượng chuyên môn nâng cao rõ rệt, đặc biệt là sự xuất hiện của nội dung tranh đai vô địch chỉ dành cho vận động viên từng giành Huy chương Vàng quốc gia hoặc Huy chương Vàng giải Tài năng trẻ các năm trước”.

dsc-4740-copy-3428.jpg
Những người yêu võ cổ truyền từ khắp cảnh tỉnh, thành có mặt trên khán đài cổ vũ cho giải đấu.

Song song với các nội dung thi đấu, lễ khai mạc và bế mạc đều có các phần vinh danh những cá nhân, tập thể đóng góp cho sự nghiệp phát triển võ học Việt Nam. Ban tổ chức cũng tiến hành phong cấp huấn luyện viên, võ sư, chứng nhận trọng tài, trao bảng vàng tri ân nhà tài trợ, những người đã góp phần duy trì và nâng tầm giải đấu qua từng năm.

Võ đạo trong từng nhịp sống

Nhờ có sự chuẩn bị, đầu tư bài bản, nhiều đơn vị đã đạt được thành tích cao như: Câu lạc bộ Sava.T Kicfit Thái Bình xếp thứ nhất toàn đoàn ở nội dung biểu diễn quyền thuật với 7 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng.

Câu lạc bộ Trịnh Nghĩa Đường (tỉnh Sơn La) và Võ đường Trần Hưng Đạo (tỉnh Quảng Ninh) lần lượt xếp hạng Nhì và hạng Ba toàn đoàn. Ở nội dung đối kháng, câu lạc bộ võ cổ truyền Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh) giành vị trí Nhất toàn đoàn, BK Muay Club (Hà Nội) xếp thứ Nhì và võ đường Tổng hợp Hữu Phúc Tài năng trẻ Xuân Mai (Hà Nội) đứng thứ Ba.

Một trong những điểm nhấn của giải năm nay là sự góp mặt và thành tích ấn tượng của võ đường Huyền Long, đơn vị giành tới 17 huy chương, gồm 7 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng, trong đó có 5 Huy chương Vàng ở nội dung đối kháng.

dsc-5355-copy.jpg
Pha giao tranh đẹp mắt của các võ sĩ tại giải.
dsc-5392-copy-2129-9950.jpg
Hình ảnh đẹp mắt tại giải.

Võ sư Nguyễn Văn Tuấn, Chủ nhiệm Võ đường Huyền Long chia sẻ: "Giải đấu này là cơ hội để các đơn vị giao lưu, học hỏi và giúp các võ sinh cọ xát, đánh giá mặt bằng chung. Chúng tôi đã chuẩn bị từ rất sớm, tập luyện ngày đêm để có thể tham gia đầy đủ các lứa tuổi, hạng cân. Từ giải này, thầy trò cùng trưởng thành. Nhờ được cọ xát với các câu lạc bộ khác, các huấn luyện viên biết được năng lực học trò đến đâu, từ đó điều chỉnh giáo án phù hợp".

Trong khi đó, theo võ sư Nguyễn Duy Thanh, Chủ nhiệm câu lạc bộ Lân sư rồng đền Cửa Ông (tỉnh Quảng Ninh) khẳng định: “Giải năm nay được tổ chức đúng vào dịp hè thật bổ ích và lý thú đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng. Thế nhưng ít ai biết rằng, dưới ánh đèn sàn đấu là những câu chuyện chấn thương, là mồ hôi và ý chí không gục ngã. Các võ sinh của chúng ta thật đáng khâm phục khi nỗ lực tôn vinh nét đẹp văn hóa võ cổ truyền mà cha ông ta đã xây đắp. Thế hệ trẻ ngày nay cần gìn giữ, bảo tồn những giá trị ấy, đem lại vẻ đẹp thân thiện trong cuộc sống và rèn luyện thân thể để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

dsc-5579-copy-5781.jpg
Bà Sa Thanh Huyền - thành viên Ban Tổ chức giải chúc mừng các võ sinh đoạt giải.

Giải đấu khép lại, nhưng tinh thần võ học vẫn âm vang, lan tỏa mạnh mẽ. Những cú đá dứt khoát, đòn thế uyển chuyển không chỉ mang lại sự mãn nhãn mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương trong mỗi trái tim trẻ. Chính từ sàn đấu ấy, thêm một thế hệ võ sĩ được tôi luyện bản lĩnh, hun đúc ý chí, sẵn sàng trở thành những người tiếp lửa cho võ học Việt Nam vững bước trong thời đại mới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.