Giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách cho người chịu ảnh hưởng sau sắp xếp

Việc tinh gọn tổ chức bộ máy các cấp vừa qua dẫn đến số lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư.

Hướng dẫn người dân lấy số thứ tự để thực hiện thủ tục hành chính tại Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Kim Liên (Hà Nội). (Ảnh: NGUYÊN BẢO)
Hướng dẫn người dân lấy số thứ tự để thực hiện thủ tục hành chính tại Điểm tiếp nhận, phục vụ hành chính công phường Kim Liên (Hà Nội). (Ảnh: NGUYÊN BẢO)

Tới đây, thực hiện Công văn số 59-CV/BCĐ ngày 12/9/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, thì số lượng người dôi dư còn tiếp tục tăng lên.

Điều này đang đặt ra áp lực lớn về mặt tài chính để chi trả các chế độ, trong khi đó phản ánh của một số địa phương cho thấy các chính sách hiện hành cũng chưa đầy đủ hoặc thiếu thống nhất, gây khó khăn cho quá trình tổ chức thực hiện.

Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, hiện nay, một bộ phận cán bộ, công chức có thời gian công tác chưa đủ 15 năm không thuộc diện áp dụng Nghị định số 178/2025/NĐ-CP nhưng nếu áp dụng quy định về thôi việc, tinh giản biên chế thì chế độ, chính sách có sự chênh lệch, gây thiệt thòi cho người có nhu cầu nghỉ hưu sớm để chuyển đổi việc làm.

Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, một số địa phương gặp khó khăn trong việc bố trí cho họ tiếp tục hoạt động đến hết ngày 31/5/2026 theo chỉ đạo của Trung ương, bởi Nghị định số 154/2025/NĐ-CP quy định người hoạt động không chuyên trách chỉ được hưởng chính sách tinh giản nếu nghỉ ngay, trong khi Công văn số 12/CV-BCĐ ngày 20/6/2025 hướng dẫn một số nội dung đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp lại cho phép địa phương tiếp tục bố trí công việc đến hết ngày 31/5/2026; sự mâu thuẫn này làm khó cho địa phương khi xác định thời điểm áp dụng chính sách, ảnh hưởng quyền lợi, tâm lý người lao động.

Hiện nay, nhiều địa phương thiếu kinh phí thực hiện chi trả cho đối tượng nghỉ hưu, nghỉ thôi việc đã có quyết định nghỉ, cho nên đến nay họ vẫn chưa nhận được tiền chính sách. Tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính làm rõ vì sao đến nay còn nhiều người chưa nhận được chế độ theo Nghị định 178, các bộ liên quan phải có hướng dẫn, không để địa phương phản ánh việc không có tiền và không có hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 178, bởi kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ việc này phải giải quyết xong trước ngày 31/8/2025.

Nội dung quan trọng cũng nhận được nhiều kiến nghị hiện nay là tại nhiều địa phương xảy ra khó khăn trong việc xác định cơ quan thực hiện chi trả các chế độ, chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn khi hiện nay không còn chính quyền cấp huyện hoặc cơ quan trước khi chuyển công tác đã ra khỏi vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn do đã giải thể, sáp nhập nhưng thực tế họ vẫn đang công tác tại những vùng khó khăn đó.

Nhiều cán bộ làm việc tại một số địa phương phản ánh: Một số hướng dẫn hiện hành chỉ cho phép bảo lưu phụ cấp chức vụ và mức lương hiện hưởng, không đề cập rõ các phụ cấp ngành, ưu đãi, trách nhiệm, thu hút… dẫn đến thiếu nhất quán trong thực hiện.

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại Khoản 4 Điều 11 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 quy định: Giữ nguyên chế độ, chính sách tiền lương và phụ cấp chức vụ (nếu có) hiện hưởng của cán bộ, công chức, viên chức chịu ảnh hưởng của việc sắp xếp đơn vị hành chính mà vẫn là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trong thời gian 6 tháng kể từ khi có văn bản bố trí công tác. Sau thời gian này, thực hiện chế độ, chính sách và phụ cấp chức vụ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, quy định chung chung nêu trên khi áp dụng vào thực tiễn còn vướng mắc, như: Trường hợp cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan đảng được điều động, bố trí công tác tại cơ quan thuộc ủy ban nhân dân cấp xã sau sắp xếp có được hưởng 30% phụ cấp đảng không? Khi thực hiện sắp xếp nhiều đơn vị hành chính cấp xã thành một đơn vị hành chính xã mới và trụ sở của xã mới đặt tại vùng 1, vậy cán bộ, công chức công tác tại xã vùng 3 trước đây có được hưởng chính sách theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP không?

Việc khẩn trương giải quyết chính sách, chi trả chế độ cho người chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy hiện nay là đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm giải quyết bài toán phức tạp về quản lý con người mà còn góp phần ổn định tâm lý, tư tưởng, cuộc sống cho người ở lại; giúp người nghỉ hưu trước tuổi, người nghỉ việc sớm có nguồn vốn khởi nghiệp, kinh doanh, chuyển đổi việc làm, nghề nghiệp để tiếp tục cống hiến cho sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội; qua đó cũng tạo thêm động lực khuyến khích, động viên những người hạn chế về tuổi tác, năng lực chủ động nhường chỗ cho đội ngũ trẻ có phẩm chất, năng lực nổi trội hơn trong những đợt tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng; Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương; Bàn giao hơn 98% tổng diện giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 3 tặng Quân chủng Hải quân.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại như những kỳ tích của dân tộc ta, Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh, ba lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.