Giải mã động lực phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán được coi là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Trải qua 25 thành lập, đã tạo nền tảng vững chắc cho thị trường phát triển, nhưng để tăng trưởng bền vững và bứt phá, cần khơi thông dòng vốn mới từ nhà đầu tư quốc tế lẫn nội lực thị trường, thể chế, công nghệ và minh bạch.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm "Lực đẩy dòng vốn mới".
Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm "Lực đẩy dòng vốn mới".

Ngày 23/7, tại Hà Nội, Báo Tài chính-Đầu tư tổ chức Tọa đàm “Lực đẩy dòng vốn mới”: Giải mã động lực phát triển thị trường vốn Việt Nam.

Chặng đường trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Phạm Văn Hoành - Tổng Biên tập Báo Tài chính-Đầu tư cho biết, sau 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã dần trở thành một trong những kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng nhất của nền kinh tế, thu hút sự quan tâm, đầu tư của một bộ phận không nhỏ trong xã hội.

Ra đời từ năm 2000, đến nay thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước lớn mạnh, từ con số vài trăm ban đầu lên con số gần 10 triệu tài khoản nhà đầu tư cả trong và ngoài nước hiện nay. Từ việc đi vận động doanh nghiệp cổ phần niêm yết trên thị trường đến nay có quy mô vốn hoá hơn 60%, có lúc gần 75% GDP.

12fa53578831016f58202.jpg
Quang cảnh tọa đàm.

Trong ASEAN, thị trường chứng khoán Việt Nam là non trẻ nhất, Philippines 100 năm, Malaysia 65 năm, Thái Lan khoảng 50 năm… Tuy nhiên, về vốn hoá, thị trường chứng khoán Việt Nam tương đương Malaysia, ít hơn Thái Lan một chút và vượt Philippines. Tuần vừa rồi, thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam đã đứng đầu khu vực Đông Nam Á, thậm chí vượt qua Thái Lan.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho rằng cuộc tọa đàm “Lực đẩy dòng vốn mới” diễn ra đúng thời điểm, đánh trúng yêu cầu của rất nhiều nhà đầu tư, các tổ chức thị trường, của cơ quan quản lý đến đất nước.

Với những mục tiêu quan trọng của đất nước ở các mốc năm 2030, năm 2045, thị trường chứng khoán cần xác định kế hoạch phát triển vượt bậc, thu hút dòng vốn đầu tư trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu đầu tư, xây dựng hạ tầng, phát triển đất nước, phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp, Thứ trưởng chỉ đạo.

Khơi thông dòng vốn mới từ thị trường chứng khoán

Tại phiên tọa đàm của Hội thảo “Lực đẩy dòng vốn mới”, các khách mời tập trung vào việc giải quyết những tồn tại của thị trường chứng khoán, khơi thông vướng mắc và tạo lực đẩy thực sự của dòng vốn trong giai đoạn mới.

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết thời gian qua, Chính phủ đã thực hiện nhiều cải cách mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán. Đến nay, các tiêu chí cứng để nâng hạng thị trường chứng khoán lên thị trường mới nổi đã đáp ứng, với các tiêu chí mềm thì còn phụ thuộc vào trải nghiệm của nhà đầu tư nước ngoài.

d4e76f2ab54c3c12655d4.jpg
Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại tọa đàm.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã duy trì trao đổi với các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư… và đánh giá cao khuôn khổ pháp lý và mức độ phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bàn về những giải pháp mà Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) triển khai trong thời gian tới, bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với hàng hóa mới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang có chủ trường tạo nguồn hàng tốt hơn, hỗ trợ doanh nghiệp lên sàn với quy trình mới, với Nghị định 155 mới sẽ triển khai quy trình gắn IPO với niêm yết; sẽ tập trung để khối doanh nghiệp nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn hoạt động, có mặt bằng so sánh được với các thị trường trong khu vực, từ đó thu hút được dòng vốn nước ngoài.

Với mảng phục vụ công ty quản lý quỹ, phối hợp với các công ty quản lý quỹ để xây dựng các chỉ số đầu tư, có chỉ số phục vụ nhu cầu nhất định của từng đối tượng nhà đầu tư. Sắp tới, HOSE sẽ có thêm chỉ số trên thị trường, giúp các quỹ có cơ sở triển khai sản phẩm, cố gắng có lộ trình khai thác tốt nhất các sản phẩm có trên hệ thống để phục vụ thêm nhu cầu thị trường. Mục tiêu là phát triển ổn định và bền vững thị trường.

Những giải pháp nêu tại tọa đàm rất thiết thực để nâng hạng thị trường và khơi thông dòng vốn mới. Tuy nhiên, ông Hải nhấn mạnh nâng hạng thị trường chứng khoán không phải là đích đến. Mục tiêu của Chính phủ, Bộ Tài chính là cải cách thị trường để thị trường chứng khoán ngày càng minh bạch, phát triển, giúp nhà đầu tư huy động vốn dễ dàng.

Có thể bạn quan tâm

Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: P.LOAN)

Phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công

Việc phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong giai đoạn mới.

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Kết phiên 13/10, VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm (-0,09%) về mức 1.719,42 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm nhẹ so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 433,6 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.

Ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước tích cực cho vay vốn tại mạng lưới điểm giao dịch xã.

Giữ "dòng chảy" mạch vốn tín dụng chính sách ở Tuy Phước

Dòng vốn tín dụng chính sách luôn chảy đều đặn, lan tỏa trong từng cánh đồng, vườn cây, đem lại cuộc sống no đủ cho người dân vùng đồng bằng duyên hải Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), góp phần đưa địa phương này trở thành điểm sáng về giảm nghèo bền vững giữa khu vực miền trung.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 12/10: VN-Index mất hơn 14 điểm, áp lực bán gia tăng tại nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 12/10, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VN-Index giảm 14,11 điểm (-0,81%), xuống mức 1.720,98 điểm. Đà giảm mạnh của nhóm bất động sản, dầu khí cùng hoạt động bán ròng hơn 615 tỷ đồng của khối ngoại đã khiến thị trường nghiêng về sắc đỏ.

Cục Thuế chúc mừng và trao Giấy khen về tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn FPT IS. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế trao Giấy khen về tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025 nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) tổ chức thăm hỏi, chúc mừng và trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế cho các doanh nghiệp tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025, ghi nhận trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội.

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

Kết phiên 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 183 mã giảm giá, 110 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 9,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 446,0 tỷ đồng trên HoSE.

Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, gương mặt kết nối Ngày Thanh toán số với cộng đồng và thế hệ trẻ. (Ảnh: Việt Phong)

Kết nối thanh toán số với sống xanh

Từ một lần quét mã, chạm thẻ đến những giao dịch tích hợp trong mua sắm, giao thông, du lịch, dịch vụ công, thanh toán số đang từng bước trở thành một phần của đời sống. Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới mở rộng những kết nối ấy, gắn sự thuận tiện với an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ, các lựa chọn tiêu dùng bền vững.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.