Giai đoạn 2025-2030, ACV phấn đấu vận chuyển 700 triệu lượt khách, đạt lợi nhuận 30.000 tỷ đồng

Ngày 28/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III (nhiệm kỳ 2025-2030) với sự tham dự của 219 đảng viên ưu tú, đại diện cho gần 4.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội Đảng bộ ACV lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 219 đảng viên ưu tú.
Đại hội Đảng bộ ACV lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030 có sự tham dự của 219 đảng viên ưu tú.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ ACV đã đề ra phương châm mục tiêu Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ vươn tầm quốc tế; tiên phong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đẩy nhanh việc đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Theo đó, ACV phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân từ 8 đến 10%; vận chuyển khoảng 700 triệu lượt khách; phục vụ khoảng 4,1 triệu lượt cất-hạ cánh; tổng doanh thu khoảng 148.000 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế khoảng 30.000 tỷ đồng; tổng tài sản đến năm 2029 khoảng 136.000 tỷ đồng.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng và biểu dương những thành tựu Đảng bộ ACV đạt được trong nhiệm kỳ qua. Với yêu cầu phát triển đặt ra trong tình hình mới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần có một chiến lược chung, bàn tay kiến tạo của Nhà nước để tạo ra sự liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của ngành hàng không.

ndo_br_2-6437.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu lãnh đạo ACV cần thay đổi cách tiếp cận về phát triển cảng hàng không, hướng tới mô hình đô thị hàng không hiện đại, đồng bộ.

ACV cần thay đổi cách tiếp cận về phát triển cảng hàng không, hướng tới mô hình đô thị hàng không hiện đại, đồng bộ, tích hợp các dịch vụ cốt lõi trong một tổng thể hoàn chỉnh, gồm trung tâm kinh tế-dịch vụ-logistics- công nghiệp, có khả năng cạnh tranh và lan tỏa.

Những tiêu chí về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số đã trở thành xu thế tất yếu, định hình lại mô hình phát triển toàn cầu, trong đó có ngành hàng không. Việc lựa chọn những định hướng này chính là "giấy thông hành" để ACV hội nhập sâu hơn và phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành phải hội tụ đầy đủ ba trụ cột phát triển hiện đại "Xanh-Số-Thông minh", cũng như bản sắc văn hóa, kiến trúc, con người và sức mạnh kinh tế của Việt Nam, là cánh cửa để Việt Nam vươn ra thế giới và thế giới bước vào Việt Nam".

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước sẵn sàng tạo mọi điều kiện về chính sách để doanh nghiệp nhà nước phát triển. Những rào cản về thể chế, những điểm nghẽn trong đổi mới sáng tạo sẽ được xem xét tháo gỡ. Không gian phát triển của ACV còn rất lớn. Vấn đề là cần có tư duy mở, liên kết tốt, chủ động đề xuất và mạnh dạn đổi mới. Chính phủ luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc và kiến tạo môi trường phát triển thuận lợi.

ndo_br_4-6937.jpg
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ ACV phấn đấu bảo đảm tuyệt đối an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ vươn tầm quốc tế; tiên phong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

“Một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nữa là ACV cần tập trung hoàn thành, đưa vào khai thác Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đúng tiến độ, đúng tầm vóc. Đây không chỉ là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, mà còn là thước đo cụ thể nhất cho tư duy và hành động đổi mới của ACV, đang được nhân dân cả nước dõi theo và kỳ vọng. Long Thành phải hội tụ đầy đủ ba trụ cột phát triển hiện đại "Xanh-Số -Thông minh", cũng như bản sắc văn hóa, kiến trúc, con người và sức mạnh kinh tế của Việt Nam, là cánh cửa để Việt Nam vươn ra thế giới và thế giới bước vào Việt Nam", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ vừa qua, ngành hàng không thế giới bị tê liệt trong một thời gian dài. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ ACV đã thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị, đổi mới tư duy, tập hợp đoàn kết, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. ACV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị hàng đầu, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, với 2,14 triệu chuyến bay, phục vụ 417 triệu hành khách và gần 2.000 chuyến bay chuyên cơ. Chỉ số an toàn của Việt Nam đạt 78,14%, vượt xa mức trung bình toàn cầu (69%); riêng lĩnh vực quản lý cảng hàng không do ACV phụ trách đạt mức ấn tượng 83,85%, đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Hiện thực hóa đột phá chiến lược về hạ tầng hàng không quốc gia, ACV đã quyết liệt triển khai các dự án trọng điểm như Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, mở rộng Nhà ga T2 Nội Bài; đầu tư xây dựng, nâng cấp các cảng hàng không trên cả nước, nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 126 triệu hành khách/năm (tăng 31%), giải quyết dứt điểm các "điểm nghẽn" hạ tầng tồn tại nhiều năm, tạo nền tảng vật chất quan trọng cho kinh tế đất nước cất cánh.

ndo_br_3-7581.jpg
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ ACV gồm 27 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí. Đồng chí Vũ Thế Phiệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy ACV; đồng chí Đào Việt Dũng giữ chức Phó Bí thư chuyên trách.

Trong nhiệm kỳ tới, ACV sẽ tập trung đầu tư, xây dựng, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh theo quy hoạch; triển khai giai đoạn 2 Cảng Hàng không quốc tế Long Thành,... hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình mở rộng cảng hàng không Cà Mau, Đồng Hới, Cát Bi,... đưa công suất thông qua các cảng đạt 179 triệu hành khách/năm (tăng khoảng 40% so với thời điểm hiện tại) với tổng mức đầu tư 210 nghìn tỷ đồng,…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.