Giải bài toán ngập lụt ở vùng cao tỉnh Đồng Nai

Nhiều năm qua, hàng chục hộ dân sống hai bên suối Rạt (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) phải sống trong cảnh ngập lụt mỗi khi nước ở thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn.

Đơn vị thi công kè suối Rạt cần đẩy nhanh tiến độ để giảm tình trạng ngập úng cho nhân dân.
Đơn vị thi công kè suối Rạt cần đẩy nhanh tiến độ để giảm tình trạng ngập úng cho nhân dân.

Để bảo đảm tính mạng và tài sản cho nhân dân, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đầu tư Dự án “Tăng cường khả năng tiêu thoát lũ qua Suối Rạt” với tổng mức đầu tư hơn 646 tỷ đồng, giai đoạn đầu tư 2024-2028.

Người dân mong muốn đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án để tiêu thoát, giảm ngập úng cho đất canh tác nông nghiệp kết hợp giảm ngập cho một số khu dân cư thuộc địa phận phường Bình Phước và các xã Đồng Tâm, Tân Lợi, Đồng Phú của tỉnh Đồng Nai.

Đến hẹn là ngập

Cứ khoảng tháng 8 đến tháng 9 hằng năm, nước từ thượng nguồn đổ về suối Rạt lưu lượng lớn nhấn chìm hàng chục hộ dân cùng hàng trăm ha cây trồng hai bên bờ suối. Chiều ngày 8, rạng sáng 9/9 vừa qua, nước lại tiếp tục đổ về gây ngập lụt nhà cửa, cây cối, hoa màu của người dân. Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều diện tích cây cao su, cây ăn trái, hoa màu vẫn còn ngập sâu từ 1 đến 2m.

Anh Nguyễn Văn Thọ, khu phố 3, phường Bình Phước cho biết: Từ 17 giờ chiều ngày 8/9, nước bắt đầu đổ về gây ngập hơn 2 ha đất trồng dứa, dưa, một số cây ăn trái khác của gia đình. Đến sáng ngày 9/9, nước vẫn chưa có dấu hiệu rút, có đoạn ngập sâu hơn 1m. Do nước chảy rất xiết cho nên hơn 70 nghìn cây dứa và cả hệ thống béc tưới tự động của gia đình mới đầu tư hơn 100 triệu đồng đã bị cuốn trôi.

Anh Trần Văn Hồng, cùng khu phố 3, phường Bình Phước cũng bị nước nhấn chìm 2,1 ha cây trồng của gia đình. “Tôi mong muốn đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ Dự án để chấm dứt tình trạng ngập lụt. Không ngờ mới có mấy trận mưa nhỏ, hầu như các hộ dân sinh sống hai bên suối nhà nào cũng bị ảnh hưởng, có hộ bị ngập nhà, cây trồng. Nếu ngập sâu khoảng 3 đến 4 ngày có khi cây ngắn ngày coi như mất trắng”, anh Hồng chia sẻ.

Theo phản ánh của người dân, những ngày gần đây trên địa bàn phường Bình Phước và một số xã lân cận không có mưa kéo dài. Nguyên nhân gây ngập do một số thủy điện ở thượng nguồn xả lũ. Anh Hồng bày tỏ: “Chúng tôi mong các đơn vị thủy điện nếu có xả lũ thì cần thông báo rộng rãi để người dân biết, có sự chuẩn bị. Việc xả lũ thực hiện từ từ để nước có thời gian rút xuống lòng suối, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản, cây cối, hoa màu của dân”.

Ngay sau khi nắm được tình hình, lãnh đạo phường trực tiếp xuống hiện trường, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn bố trí người, phương tiện kịp thời hỗ trợ dân trong vùng bị ngập. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay của địa phương là thiếu các trang thiết bị chuyên dụng, ca-nô để ứng phó phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Do đó, Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn phường Bình Phước chỉ bố trí lực lượng trực tiếp nhận thông tin sự cố do mưa lũ gây ra; tích cực chủ động cử lực lượng giúp người dân vệ sinh nhà cửa, xác minh thiệt hại để làm cơ sở hỗ trợ theo quy định.

Cần đẩy nhanh dự án

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, Dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt đầu tư xây dựng vào tháng 7/2023 với tổng số 646 tỷ đồng. Dự án có chiều dài 24,078km đi qua phường Bình Phước, xã Đồng Tâm, Tân Lợi và Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai; dự kiến hoàn thành năm 2028.

Dự án bao gồm hai gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu GT10 khởi công cuối tháng 12/2024 và đến nay đạt trên 50% khối lượng; gói thầu GT15 khởi công trong tháng 8/2025, hiện nay nhà thầu đang triển khai bóc lớp phong hóa và làm đường thi công hai bên. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giảm ngập úng cho khoảng 616 ha, trong đó: đất canh tác nông nghiệp khoảng 576 ha, đất khu dân cư khoảng 40 ha.

Đến nay, các đơn vị liên quan vận động hộ dân bàn giao mặt bằng sạch đạt khoảng 76%. Công tác giải phóng mặt bằng chậm là do quá trình sáp nhập, kiện toàn bộ máy hoạt động khiến các đơn vị thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư chưa được triển khai kịp thời và đồng bộ, dẫn đến ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn.

Công tác giải phóng mặt bằng các địa phương chưa thống nhất về hình thức thực hiện. Cụ thể, phường Bình Phước thực hiện theo hình thức vận động người dân hiến đất, cây trồng, vật kiến trúc; các xã Đồng Tâm, Tân Lợi, Đồng Phú thực hiện theo hình thức bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Trong khi đó, dự án phê duyệt công tác giải phóng mặt bằng theo hình thức bồi thường hỗ trợ, tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh là 186 tỷ đồng.

Hiện nay, đơn vị chủ quản dự án mong muốn các cơ quan liên quan đẩy nhanh hoàn thành thủ tục pháp lý về giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn địa phương bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng năm 2025.

Đồng thời, các địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ, bảo đảm thống nhất hình thức giải phóng mặt bằng, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp để hạn chế gián đoạn công việc. Có như vậy, các đơn vị thi công mới đẩy nhanh được tiến độ hoàn thành dự án để người dân không phải sống trong cảnh ngập lụt.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.