Gia Lai bứt phá toàn diện, khẳng định vị thế mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ sau sáp nhập. Với phương châm “Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-đột phá-phát triển”, Gia Lai đã và đang tạo dựng nền tảng vững chắc cho mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước.

Gia Lai phấn đấu thành tỉnh phát triển khá của cả nước.
Gia Lai phấn đấu thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

Việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất trong bối cảnh vừa hoàn tất sáp nhập hai tỉnh Gia Lai và Bình Định, đồng thời đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới sau gần 40 năm đổi mới, là một dấu mốc quan trọng, khẳng định Gia Lai đã đạt những thành tựu to lớn, toàn diện trên nhiều mặt.

Đổi mới toàn diện, phát triển bền vững từ gốc rễ

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh là một quyết định chiến lược, mang tính đột phá của Trung ương trong tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đối với Gia Lai, đó là cơ hội vàng để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo ra không gian phát triển mới, rộng mở hơn cho tỉnh”.

Kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025, tỉnh Bình Định đã thực hiện đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu nghị quyết; tỉnh Gia Lai đã thực hiện đạt và vượt 14/23 chỉ tiêu nghị quyết do Đại hội Đảng bộ hai tỉnh cũ đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,71%, GRDP bình quân đầu người đạt 3.555 USD/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ chiếm 68,9%. Tổng thu ngân sách đến cuối năm 2025 ước đạt 27.000 tỷ đồng, tăng 20% so với nghị quyết.

Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Hệ thống tổ chức bộ máy sau sáp nhập được tinh gọn, hiệu quả, giảm 28 đơn vị hành chính cấp huyện, 238 đơn vị hành chính cấp xã; giảm hơn 3.100 cán bộ, công chức, viên chức. Đây là bước chuyển quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, tạo điều kiện thuận lợi để Gia Lai bứt phá đi lên.

Ông Hoàng Đình Tiến, cán bộ hưu trí tại phường Hội Phú chia sẻ: “Người dân địa phương chúng tôi rất đồng tình với chủ trương sáp nhập. Đây là thử thách nhưng cũng là cơ hội để phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn. Qua theo dõi, tôi nhận thấy Đảng bộ tỉnh đã có bước đi bài bản, khoa học, tạo được sự đồng thuận rất lớn”.

Một trong những khâu đột phá được xác định tại Đại hội lần này là đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và mức độ hài lòng của người dân (SIPAS) đều được cải thiện rõ rệt. Tỉnh đã triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, xây dựng chính quyền số. Tất cả dịch vụ công mức độ 4 được cung cấp trực tuyến, trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả. Tinh thần “phục vụ nhân dân” được quán triệt trong toàn hệ thống chính trị.

Một trong những điểm sáng nổi bật trong nhiệm kỳ qua là sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, đặc biệt là công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt 10,77%/năm, chiếm 24,21% trong GRDP. Gia Lai tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực như năng lượng tái tạo. Các dự án điện gió như HBRE Chư Prông, Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2, Cửu An… cùng các dự án điện mặt trời đã giúp tỉnh tiếp cận nguồn thu mới và cung cấp nguồn năng lượng sạch cho phát triển công nghiệp và dân sinh. Nuôi trồng thủy sản công nghệ cao tại Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Hoài Nhơn Đông… tạo chuỗi sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm, cá ngừ, đáp ứng thị trường khó tính.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và xây dựng các vùng chuyên canh đã góp phần đưa ngành này tăng trưởng ổn định 3,75%/năm. Đặc biệt, tỷ lệ che phủ rừng tăng lên 46,09%, hệ thống thủy lợi được đầu tư đồng bộ, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.

Cùng với đó, các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, xuất khẩu, du lịch đều đạt kết quả khả quan. Trong đó, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, lượng khách du lịch ước đạt 12,4 triệu lượt với nhiều sản phẩm hấp dẫn: Du lịch cao nguyên văn hóa (cồng chiêng, homestay), du lịch biển (bờ biển Quy Nhơn, Xuân Hải) và du lịch mạo hiểm, nghỉ dưỡng. Các sản phẩm du lịch liên vùng giữa cao nguyên và duyên hải tạo nên hành trình đa dạng cho du khách, tăng thời gian lưu trú và trải nghiệm tiêu dùng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 12 tỷ USD.

Song song với phát triển kinh tế, tỉnh chú trọng phát triển toàn diện văn hóa, giáo dục, y tế và các lĩnh vực xã hội. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,53%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,24%; xóa hơn 12.500 nhà tạm, nhà dột nát. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố. Ông Rơ Mah H’Lúi (dân tộc Ba Na), xã Ia Băng chia sẻ: “Nhờ chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tốt hơn, trẻ em được đi học đầy đủ, đường sá thông suốt, y tế đến tận làng. Chúng tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm giữ gìn bản sắc văn hóa và góp sức xây dựng quê hương”.

Trên mặt trận quốc phòng-an ninh, Gia Lai đã triển khai đồng bộ các giải pháp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Lực lượng vũ trang được tổ chức tinh gọn, sẵn sàng chiến đấu cao.

Công tác đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, không để phát sinh “điểm nóng”. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng. Gia Lai duy trì quan hệ kết nghĩa với các địa phương của hai nước bạn Lào, Campuchia, tổ chức thành công nhiều sự kiện xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh địa phương. Nhờ đó, đã thu hút 38 dự án FDI với tổng vốn hơn 1,75 tỷ USD trong giai đoạn 2020-2025.

Khát vọng vươn lên, định hình vị thế mới

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Gia Lai phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ phát triển mạnh các ngành dịch vụ và du lịch, đặc biệt tập trung vào du lịch cộng đồng và các sản phẩm du lịch xanh, bền vững, dựa trên lợi thế biển, núi rừng và di sản văn hóa đặc sắc.

Một điểm nhấn quan trọng là sự kết nối mạnh mẽ giữa các khu vực trong tỉnh và liên vùng. Hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển, sân bay, đường cao tốc và logistics sẽ được đẩy mạnh đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu.

Để đạt được các mục tiêu chiến lược, Gia Lai đề ra năm trụ cột tăng trưởng gồm: Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo lớn mạnh, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế; phát triển du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển nông nghiệp công nghệ cao và lâm nghiệp bền vững; phát triển dịch vụ cảng-logistics và phát triển đô thị nhanh, bền vững.

Các khâu đột phá cũng được xác định rõ ràng: Đổi mới tư duy phát triển, phát triển khoa học-công nghệ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông, logistics. Trong đó, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là động lực chính để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Tỉnh đang tập trung xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số và thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, doanh nghiệp và đời sống xã hội. Mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số sẽ chiếm từ 25-30% GRDP của tỉnh.

Cùng với phát triển kinh tế, Gia Lai không ngừng chú trọng đến các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng một xã hội văn minh, hạnh phúc và bền vững. Đặc biệt, giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đang được ưu tiên hàng đầu. Tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên hơn 75% vào năm 2030, đồng thời tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, y tế cũng là lĩnh vực được quan tâm đặc biệt. Gia Lai sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp các cơ sở y tế, triển khai hệ thống y tế thông minh và phát triển mô hình y học cổ truyền kết hợp hiện đại. Mục tiêu là bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, hướng tới miễn viện phí toàn dân trong tương lai.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, Gia Lai xác định quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Tỉnh tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới và an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, Gia Lai cũng đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, đặc biệt là hợp tác với các tỉnh phía nam của Lào và đông bắc Campuchia. Mục tiêu là thúc đẩy thương mại, du lịch và văn hóa, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng, thành tựu đạt được là rất quan trọng để nhiệm kỳ mới, Gia Lai tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, huy động sức mạnh toàn dân. Với sự đồng lòng, quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Gia Lai sẽ vững bước tiến vào tương lai, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, xứng với truyền thống và tiềm năng

Có thể bạn quan tâm

[Video] Livestream hướng dẫn thủ tục hành chính, cách làm “vì dân”

[Video] Livestream hướng dẫn thủ tục hành chính, cách làm “vì dân”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức triển khai buổi livestream trực tiếp hướng dẫn thủ tục hành chính, phổ biến kiến thức pháp luật và giải đáp trực tuyến vướng mắc của người dân.

[Video] Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào lực lượng CAND

[Video] Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào lực lượng CAND

Từ Đại hội, lắng nghe tham luận của Đoàn Đại biểu Đảng bộ CATW, các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng cũng gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và đặc biệt đánh giá cao Bộ Công an – khi đưa ra những định hướng lớn trong công tác Công an. 

[Video] Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

[Video] Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Qua một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu “vượt qua chính mình”, lực lượng Công an nhân dân có bước lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, cơ bản đã được xây dựng “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, vững vàng khẳng định vai trò “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN.

Nỗ lực lớn, quyết tâm cao để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia

Nỗ lực lớn, quyết tâm cao để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia

Nhân sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Hà Nội, phóng viên Báo và PTTH Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội XIV của Đảng chung quanh mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

[Video] Gần dân nhất tạo tiền đề bảo đảm an ninh trật tự

[Video] Gần dân nhất tạo tiền đề bảo đảm an ninh trật tự

Hòa trong khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại nơi cực tây Tổ quốc, lực lượng công an Điện Biên đang ngày đêm bám địa bàn, sát dân, lấy “gần dân nhất” làm nền tảng để giữ vững bình yên từ cơ sở.

Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”

Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”

Hòa chung khí thế của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình bước vào nhiệm kỳ mới với mục tiêu lớn: Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mang bản sắc riêng có của “Đô thị di sản thiên niên kỷ”. 

[Video] Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

[Video] Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ngày 22/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

[Video] Tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân

[Video] Tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân

5 năm qua, các chương trình, chính sách xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa rõ nét, đem lại những hiệu ứng tích cực. Trong bức tranh an sinh ấy, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát nổi lên như một dấu ấn đặc biệt của cả nhiệm kỳ.

[Video] Người lao động thi đua sản xuất, đặt kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng

[Video] Người lao động thi đua sản xuất, đặt kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Trên khắp mọi miền đất nước, không khí thi đua lao động sản xuất đang lan tỏa mạnh mẽ. Tại các nhà máy, công trường, xưởng sản xuất, mỗi ca làm việc hôm nay không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của người lao động vào những quyết sách lớn, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước.

[Video] Báo chí CAND góp sức lan tỏa thông tin về Đại hội XIV của Đảng

[Video] Báo chí CAND góp sức lan tỏa thông tin về Đại hội XIV của Đảng

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, tại Trung tâm báo chí đã có gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính tham dự đưa tin về Đại hội.

[Video] Quê hương Bác hướng về Đại hội XIV của Đảng

[Video] Quê hương Bác hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hòa trong không khí phấn khởi về thành công Đại hội XIV của Đảng, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (tỉnh Nghệ An) những ngày này rợp cờ hoa, đón tiếp nhiều đoàn du khách về tham quan, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để phục vụ Nhân dân, Công an Nghệ An tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự.

[Video] Đại hội XIV của Đảng: Tin tưởng vào mốc son đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng

[Video] Đại hội XIV của Đảng: Tin tưởng vào mốc son đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng

Trong những ngày đất nước ta long trọng chào đón sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội XIV của Đảng, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài liên tục gửi thư, điện chúc mừng, bày tỏ tình cảm hữu nghị, đoàn kết và sự tin tưởng sâu sắc vào mốc son rực rỡ của kỳ Đại hội này.

[Video] "Nguồn lực mềm" xây dựng quốc gia

[Video] "Nguồn lực mềm" xây dựng quốc gia

Công nghiệp văn hóa Việt Nam trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, bảo tồn di sản và nâng cao thương hiệu quốc gia. Với sự chuyển đổi mạnh mẽ, công nghiệp văn hóa đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung đầy rực rỡ của đất nước ta trong nhiệm kỳ vừa qua.

[Video] Đại hội XIV của Đảng: Khởi đầu kỷ nguyên phát triển vì hạnh phúc nhân dân

[Video] Đại hội XIV của Đảng: Khởi đầu kỷ nguyên phát triển vì hạnh phúc nhân dân

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Hà Nội. Đại hội mở ra kỷ nguyên phát triển mới. Khát vọng dân tộc “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” được tiếp nối bằng tầm nhìn chiến lược, bằng hành động cụ thể và bằng mục tiêu xuyên suốt: Vì hạnh phúc của nhân dân.

(Ảnh minh họa: BẢO LONG)

Từ 22-23/1, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai (22/1) không khí lạnh tăng cường và từ ngày 23/1 có cường độ ổn định sau suy yếu dần. Khu vực Hà Nội, sáng 22/1 có mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 22-23/1, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 14-17 độ C; từ 24-25/1 trời rét.