Gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị, lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị nhân dân đối ngoại Quảng Tây (Trung Quốc) và Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị, các lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Quảng Tây.

Toàn cảnh cuộc gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị, các lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: KHÁNH LAN)
Toàn cảnh cuộc gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị, các lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu đối ngoại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc do ông Ngụy Nhiên, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ, Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc làm trưởng đoàn.

Tham dự chương trình có: Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á (Bộ Ngoại giao Việt Nam) Đỗ Nam Trung; Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Trịnh Đại Vĩ cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, các nhân sĩ hữu nghị và các lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Quảng Tây.

Phát biểu khai mạc buổi gặp, ông Ngụy Nhiên, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ, Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị và lưu học sinh tại Hà Nội; đồng thời bày tỏ mong muốn được lắng nghe, tiếp thu ý kiến của lưu học sinh để nâng cao chất lượng đào tạo, giúp các bạn trở thành những đại sứ hữu nghị thúc đẩy hợp tác Quảng Tây-Việt Nam.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam và cũng là Năm Giao lưu nhân văn Trung Quốc-Việt Nam, ông Ngụy Nhiên cho biết, hai nước đang nỗ lực xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Ông Ngụy Nhiên đã điểm lại những dấu ấn lịch sử của những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động cách mạng tại Nam Ninh, Quế Lâm, Liễu Châu; các trường Dục Tài ở Quảng Tây từng đào tạo hàng vạn học sinh Việt Nam, nhiều người trong số đó trở thành trụ cột của đất nước, góp phần bồi đắp tình hữu nghị hai nước Trung-Việt.

Khẳng định giáo dục luôn là lĩnh vực hợp tác then chốt giữa Quảng Tây và Việt Nam, ông Ngụy Nhiên cho biết: Năm 2019, số sinh viên Việt Nam sang Quảng Tây đạt mức cao nhất 4.245 người; riêng năm 2023, Quảng Tây tiếp nhận 3.764 sinh viên Việt Nam, nhiều nhất trong các địa phương của Trung Quốc. Hiện có gần 4.000 sinh viên Việt Nam đang học tại Quảng Tây, với 9 trường đại học và 4 trường nghề đào tạo tiếng Việt.

Tại buổi gặp, đánh giá cao vai trò của Quảng Tây trong hợp tác với Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á (Bộ Ngoại giao Việt Nam) Đỗ Nam Trung khẳng định, những thành tựu quan trọng của quan hệ giữa các địa phương Việt Nam và Quảng Tây cũng như quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đều có sự tham gia, đóng góp tích cực của các nhân sĩ hữu nghị và hàng nghìn du học sinh Việt Nam tại Quảng Tây.

Về phần mình, Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Trịnh Đại Vĩ cho rằng, quan hệ hai nước đang hướng tới giai đoạn phát triển rực rỡ lần thứ hai với nhiều cơ chế hợp tác hiệu quả và giao lưu nhân văn sôi động.

Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Trịnh Đại Vĩ cho biết, trong Năm Giao lưu nhân văn Trung-Việt 2025, hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động từ lễ hội văn hóa, hội thảo giáo dục, Hành trình Đỏ đến cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ"… Những hoạt động đã góp phần tích cực trong việc thúc đẩy, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

ndo_bl_gap2.jpg
Ông Ngụy Nhiên, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ, Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc hỏi thăm các lưu học sinh Việt Nam tham dự buổi gặp gỡ. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Tại buổi giao lưu, các cựu lưu học sinh đến từ Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang chia sẻ những trải nghiệm sâu sắc khi học tập tại Quảng Tây, đồng thời đưa ra nhiều đề xuất thiết thực nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Quảng Tây.

Trong đó, có một số đề xuất thiết thực như: tiếp tục duy trì, mở rộng chương trình học bổng Quảng Tây, ưu tiên cán bộ trẻ và thiết kế phù hợp nhu cầu đào tạo của các tỉnh biên giới; tăng cường kết nối mạng lưới cựu lưu học sinh với các cơ quan, doanh nghiệp hai nước; thành lập mạng lưới cựu lưu học sinh Quảng Tây theo từng chuyên ngành để duy trì kết nối và mở rộng hợp tác; thúc đẩy các chương trình hợp tác mới, thiết thực giữa Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam, nhất là về kinh tế biên giới, du lịch, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, giao lưu văn hóa.

Ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kinh nghiệm và đề xuất của các lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Quảng Tây, ông Ngụy Nhiên, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ, Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây coi đây là nguồn tham khảo quý báu cho công việc thời gian tới. Ông cho biết, hiện Quảng Tây đã cấp hơn 500 suất học bổng toàn phần cho sinh viên 4 tỉnh biên giới Việt Nam và đến nay hơn 1.300 lưu học sinh Việt Nam đã tốt nghiệp tại Quảng Tây, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ song phương.

ndo_br_gap3-6044.jpg
Các đại biểu tham dự buổi gặp gỡ chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Ông Ngụy Nhiên mong muốn, thế hệ lưu học sinh này sẽ trở thành lực lượng tích cực xây dựng cộng đồng xã hội Việt Nam và thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa hai nước. Theo đó, ông đề xuất ba sáng kiến gồm: cùng nhau kể những câu chuyện tốt đẹp về tình hữu nghị Trung-Việt để tăng cường sự hiểu biết và gắn bó; tích cực tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị, nhất là trong Năm Giao lưu nhân văn Trung Quốc-Việt Nam, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc; thành lập Hội lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Quảng Tây, làm nền tảng kết nối, chia sẻ thông tin và thúc đẩy hợp tác bền vững.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 31/12/2025: 10 sự kiện nổi bật năm 2025

[Video] Thời sự 24h ngày 31/12/2025: 10 sự kiện nổi bật năm 2025

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chính quyền địa phương 2 cấp; Thủ tướng: Ngành Ngân hàng thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, cùng đất nước phát triển; 10 sự kiện nổi bật năm 2025; Các điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 của các tỉnh, thành trên cả nước;

Thăm Di tích Lớp huấn luyện chính trị thanh niên Việt Nam tại Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Ấn tượng “Hành trình hữu nghị Việt-Trung”

“Em rất nhớ Hà Nội, nhớ Hồ Gươm, nhớ Hồ Tây thơ mộng, nhớ những món ăn rất ngon, nhớ những người bạn Việt Nam thân thiện…”, lời tâm sự mộc mạc của Lư Kim Linh, nghiên cứu sinh Đại học Trung Sơn, từng học tập tại Việt Nam, bạn đồng hành với đoàn báo chí Việt Nam tham dự Chương trình giao lưu “Hành trình hữu nghị Việt-Trung”.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 31/8 đến ngày 2/9/2025. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Cuba

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 67 Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959-1/1/2026), ngày 31/12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã đồng gửi điện mừng tới Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng

Chiều 31/12, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng TƯ Đảng.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Báo chí đồng hành cùng công tác đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình, tạo nền tảng phát triển đất nước giai đoạn mới

Những kết quả đối ngoại năm 2025 và yêu cầu đặt ra trong kỷ nguyên mới tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của thông tin đối ngoại, trong đó báo chí là lực lượng đồng hành quan trọng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lý Sơn.

Lực lượng vũ trang ở đặc khu Lý Sơn phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững an ninh-quốc phòng, chủ quyền biển đảo

Trong chuyến công tác nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các địa phương biên giới đất liền và biên giới biển, sáng 31/12, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đến thăm và làm việc với các đơn vị Lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn đặc khu Lý Sơn.