FIFA bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Ủy ban Kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ “hồ sơ bị chỉnh sửa” trong quá trình đăng ký quốc tịch cho bảy cầu thủ, đồng thời giữ nguyên các án phạt được ban hành trước đó.

Đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia. (Ảnh: FAM)
Đội hình gồm nhiều cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia. (Ảnh: FAM)

Theo thông cáo Liên đoàn Bóng đá Thế giới gửi Liên đoàn Bóng đá Malaysia tối 3/11, cơ quan này khẳng định Liên đoàn Bóng đá Malaysia phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF) - tương đương gần 433.000 USD.

Cùng với đó, bảy cầu thủ "nhập tịch" gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano sẽ tiếp tục chịu án cấm thi đấu 12 tháng trên toàn cầu và phạt tiền mỗi người 2.000 CHF - tương đương gần 2.500 USD.

Thông cáo nêu rõ: “Liên đoàn Bóng đá Malaysia và các cầu thủ đã được thông báo về quyết định này. Các bên có 10 ngày để yêu cầu bản án có lý do chi tiết, và trong vòng 21 ngày sau đó có thể kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)”.

Phản hồi quyết định trên, quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia - Datuk Wira Yusoff Mahadi cho biết, Liên đoàn sẽ gửi văn bản tới Liên đoàn Bóng đá Thế giới để yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ và căn cứ trước khi cân nhắc kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao.

“Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Bóng đá Malaysia đối mặt với một tình huống như vậy. Các luật sư và ban điều hành của chúng tôi thực sự bất ngờ với quyết định này. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Malaysia sẽ kiên định trong việc bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ cũng như lợi ích của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế”, trích lời ông Datuk Wira Yusoff Mahadi.

Trước đó vào ngày 25/9, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đã công bố kết quả điều tra cho thấy, không cầu thủ nào trong số bảy người được đăng ký là cầu thủ Malaysia có mối liên hệ huyết thống trực tiếp với quốc gia này.

Trong báo cáo, Liên đoàn Bóng đá Thế giới trình bày bản sao giấy khai sinh gốc của ông hoặc bà các cầu thủ đều không phải trong lãnh thổ Malaysia, mà đến từ các nước như Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan. Ngoài ra, Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD) cũng chưa từng nhận được bản khai sinh gốc của các cầu thủ nói trên.

Vụ việc bắt đầu gây chú ý sau trận Malaysia thắng 4-0 Việt Nam vào ngày 10/6 tại vòng loại Asian Cup 2027. Chỉ một ngày sau đó, FIFA nhận được đơn khiếu nại về tính hợp lệ của các cầu thủ nhập tịch.

Trong đơn, người khiếu nại nêu: “Có lý do để tin rằng một số cầu thủ sinh ra ở nước ngoài không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Họ mới chỉ đến Malaysia và thi đấu cho các câu lạc bộ quốc nội trong thời gian ngắn, quá trình nhập tịch và ra mắt quốc tế diễn ra trong khung thời gian đáng ngờ, làm dấy lên nghi vấn về tính hợp pháp của toàn bộ quy trình”.

Dù nhiều lần được yêu cầu làm rõ, FAM vẫn chưa công bố danh tính những người chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc giới thiệu và đưa các cầu thủ này vào đội tuyển quốc gia.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu các trận tiếp theo ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, nơi họ đang đứng đầu bảng với 12 điểm sau bốn lượt trận. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đội tuyển Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trong các trận gặp Nepal và Việt Nam nếu xác định đã sử dụng cầu thủ không đủ tư cách.

Quyết định cuối cùng sẽ do Liên đoàn Bóng đá châu Á - đơn vị tổ chức giải, đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý.

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á Windsor John Paul cho biết, quá trình này sẽ không kéo dài quá ngày 31/3/2026, thời điểm kết thúc vòng loại cuối, nhằm bảo đảm xác định sớm danh sách các đội dự vòng chung kết.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.