EU thúc đẩy thị trường carbon, giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua kế hoạch bán đấu giá sớm tín chỉ carbon. Là công cụ chính sách quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thị trường carbon được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp EU huy động nguồn tài chính cho các dự án phát triển năng lượng tái tạo, đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường.
Công ty hóa chất ở Đức. (Ảnh: Reuters)
Công ty hóa chất ở Đức. (Ảnh: Reuters)

Kế hoạch bán đấu giá sớm nêu trên đã được giới chức các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu thống nhất triển khai. Việc bán đấu giá tín chỉ carbon dự kiến giúp huy động khoảng 20 tỷ euro từ thị trường carbon của EU. Trong bối cảnh EU đang nỗ lực đạt các mục tiêu tham vọng về khí hậu, trong đó có mục tiêu đến năm 2030 cắt giảm ít nhất 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức của năm 1990, thị trường carbon của EU càng trở nên sôi động.

Giá giấy phép phát thải carbon của EU trong tháng 2 vừa qua đã lần đầu vượt mức 100 euro/tấn, giúp các nước tăng nguồn thu nhờ bán tín chỉ cho các công ty phát thải lượng lớn CO2.

Giới chức EU nhấn mạnh, việc bán tín chỉ carbon cho phép EU đáp ứng các mục tiêu về khí hậu trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, đồng thời bảo đảm hỗ trợ hiệu quả cho người lao động và doanh nghiệp nhỏ dễ bị tổn thương.

Giá giấy phép phát thải carbon của EU trong tháng 2 vừa qua đã lần đầu vượt mức 100 euro/tấn, giúp các nước tăng nguồn thu nhờ bán tín chỉ cho các công ty phát thải lượng lớn CO2.

Thị trường carbon hoạt động dựa trên việc trao đổi hạn ngạch khí thải. Theo đó, các doanh nghiệp gây ô nhiễm phải mua giấy phép để phát thải CO2, từ đó tạo động lực thúc đẩy đầu tư vào công nghệ sạch. Ở chiều ngược lại, nếu doanh nghiệp thực hiện tốt việc giảm phát thải và không sử dụng hết lượng tín chỉ thì có thể giữ lại tín chỉ để đáp ứng nhu cầu trong tương lai hoặc thu lợi từ việc bán cho các doanh nghiệp khác. Nhờ hoạt động theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền cho nên thị trường carbon đã góp phần quan trọng giúp nhiều quốc gia giảm lượng khí thải hằng năm và hiện thực hóa các mục tiêu chống biến đổi khí hậu.

Được chính thức ra mắt vào năm 2005, thị trường carbon, hay còn gọi là Chương trình giao dịch khí thải (ETS) của EU hiện là thị trường mua bán phát thải lớn nhất thế giới, buộc hơn 10.000 nhà sản xuất, công ty năng lượng và hãng hàng không có các đường bay ở châu Âu trả tiền cho mỗi tấn CO2 mà các công ty này thải ra. Lượng phát thải trao đổi trên thị trường hiện chiếm khoảng 40% tổng lượng khí thải của EU. Vì vậy, thị trường carbon được coi là công cụ quan trọng của EU nhằm cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và đáp ứng các mục tiêu về khí hậu, thực thi cam kết trong Nghị định thư Kyoto trước đây và sau này là Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Giới phân tích nhận định, EU đang gánh chịu những hậu quả ngày càng nghiêm trọng do biến đổi khí hậu. Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) công bố báo cáo cho thấy, biến đổi khí hậu đã gây ra thiệt hại kinh tế hơn 145 tỷ euro cho EU trong thập niên qua. Dữ liệu cũng chỉ ra rằng, mức thiệt hại này đã tăng gần 2% hằng năm. Những con số thiệt hại nghiêm trọng nêu trên được dự báo sẽ tăng cao hơn nữa nếu các nước không mạnh tay cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Trong bối cảnh đó, thị trường carbon, vốn được xem là vũ khí chủ chốt của khối trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, càng cần được thúc đẩy mạnh mẽ. Tuy nhiên, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) nhấn mạnh, thị trường mua bán tín chỉ carbon cần được kiểm soát chặt chẽ, nhằm hạn chế tình trạng kinh doanh carbon đơn thuần mà không mang lại hiệu quả cho nỗ lực bảo vệ môi trường.

Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) công bố báo cáo cho thấy, biến đổi khí hậu đã gây ra thiệt hại kinh tế hơn 145 tỷ euro cho EU trong thập niên qua. Dữ liệu cũng chỉ ra rằng, mức thiệt hại này đã tăng gần 2% hằng năm. Những con số thiệt hại nghiêm trọng nêu trên được dự báo sẽ tăng cao hơn nữa nếu các nước không mạnh tay cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

EEA cảnh báo, từ nay đến năm 2030, EU cần nỗ lực gấp đôi so với giai đoạn 1990-2020 thì mới có thể “cán đích” giảm 55% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Trong bối cảnh đó, thúc đẩy thị trường carbon phát triển đúng hướng là một trong những chìa khóa quan trọng để EU hiện thực hóa các mục tiêu tham vọng về khí hậu.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sân vận động Rajamangala đỏ rực màu cờ Việt Nam

Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.