Đừng lấy bia giải rượu

Sau việc các bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Quảng Trị truyền 15 lon bia có ethanol để giải độc methanol thành công cho một người bệnh, không biết vô tình hay cố ý, nó đã trở thành cái phao cho các “bợm nhậu”.

Nhiều người hồn nhiên cho rằng, cứ uống rượu cho say vì đã có bia để giải. Tưởng là chuyện vui nhưng điều này đi quá giới hạn, buộc các nhà quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực chống độc lên tiếng giải thích rõ.

Methanol là cồn công nghiệp, được sử dụng nhiều trong sản xuất sơn, thuộc da… bị nghiêm cấm sử dụng trong pha chế, sản xuất rượu, thực phẩm. Khi methanol vào cơ thể chuyển hóa thành chất độc gây độc cho hệ thần kinh, gây tổn thương não, võng mạc dẫn đến mù lòa, nặng hơn là suy đa phủ tạng và chết người. Thực tế đã có khá nhiều ca ngộ độc methanol do uống phải rượu pha cồn công nghiệp (rượu giả) mà mất mạng.

Hoan nghênh sáng kiến của các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Trị vì tính được liều lượng an toàn để cứu người ngộ độc methanol, nhưng các chuyên gia đều nhấn mạnh, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không phải là giải pháp chính. Theo hướng dẫn xử trí ngộ độc methanol của Bộ Y tế, lọc máu cấp cứu là biện pháp quan trọng hàng đầu và quyết định việc đào thải methanol ra khỏi cơ thể người bệnh. Biện pháp hỗ trợ nêu trên chỉ có thể tạm thời trì hoãn việc chuyển hóa methanol thành các độc chất gây hại cho người bệnh. Do vậy, việc truyền bia có ethanol phải được thực hiện, theo dõi sát tại cơ sở y tế đủ điều kiện, theo hướng dẫn chuyên môn, chỉ định của bác sĩ.

Có hai trường hợp ngộ độc, đó là ngộ độc ethanol (rượu, bia) nếu người uống sử dụng nhiều, gây ảnh hưởng tới cơ thể và ngộ độc methanol có trong rượu giả, không rõ nguồn gốc. Nhưng chỉ trong trường hợp ngộ độc methanol mới dùng chất hỗ trợ ethanol. Do vậy, việc một số người dân cho rằng, uống rượu say rồi lấy bia để giải độc sẽ rất nguy hiểm. Dù uống rượu hay bia đều quy về đơn vị cồn gây hại cho cơ thể.

Các chuyên gia cũng lưu ý, thuốc ethanol hiệu quả, rẻ tiền nhưng có một số tác dụng phụ (tác dụng trên thần kinh trung ương, hạ đường huyết, rối loạn nước điện giải). Phương pháp này chỉ được áp dụng tại các cơ sở y tế, do các bác sĩ có chuyên môn thực hiện. Việc lựa chọn phương pháp giải độc còn phải căn cứ vào nồng độ methanol gây ngộ độc trong cơ thể. Vì vậy, người dân tuyệt đối không tự ý dùng bia để giải độc sau khi uống rượu.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.