Đua thuyền Việt Nam đoạt 3 Huy chương Đồng

Khép lại bộ môn đua thuyền (rowing) tại ASIAD 19, Việt Nam đã xuất sắc đoạt 3 Huy chương Đồng. Đây là thành tích đáng quý bởi các đối thủ của Việt Nam đều rất mạnh, đến từ nước chủ nhà Trung Quốc và các cường quốc trong châu lục.
Các vận động viên Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo trên bục vinh quang. (Ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam)
Các vận động viên Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo trên bục vinh quang. (Ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam)

Sáng 25/9, các tay chèo Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo cán đích thứ 3 để giành Huy chương Đồng nội dung thuyền 4 nữ 2 mái chèo.

Trong cả hành trình đua, đội đua thuyền đến từ Việt Nam luôn trong nhóm tranh chấp huy chương. Ở 50m cuối trước khi về đích, các cô gái Việt Nam nỗ lực bứt tốc, vượt qua Indonesia với thời gian 6 phút 54 giây 84.

Đoạt Huy chương Vàng là đội đua thuyền của nước chủ nhà Trung Quốc với thành tích 6 phút 42 giây 84. Đoạt Huy chương Bạc là Iran với thành tích 6 phút 51 giây 82. Các cô gái Indonesia về thứ 4 với thành tích 6 phút 56 giây 50.

Đặc biệt, đội đua thuyền 4 nữ hai mái chèo của Việt Nam là sự kế thừa giữa thế hệ vận động viên trẻ (3 người) và kỳ cựu (1 người).

Trong đó, vận động viên trẻ nhất là Bùi Thị Thu Hiền, sinh năm 2002 và lớn tuổi nhất là Phạm Thảo, sinh năm 1989. Đây cũng là lần đầu tiên Thu Hiền và Nguyễn Thị Giang tham gia thi đấu tại Đại hội thể thao lớn nhất châu lục và đã đoạt ngay Huy chương Đồng.

* Chỉ 1 giờ sau khi các đồng đội đoạt chiếc Huy chương Đồng trên, các cô gái rowing Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công, mang về chiếc Huy chương Đồng tiếp theo ở nội dung thuyền 8 nữ 1 mái chèo với thành tích 6 phút 48 giây 21.

Đoạt Huy chương Vàng ở nội dung này là đội đua đến từ Trung Quốc, với thành tích 6 phút 33 giây 61. Huy chương Bạc thuộc về đội Nhật Bản với thành tích 6 phút 44 giây 15.

Các cô gái Việt Nam tranh tài ở nội dung thuyền 8 nữ 1 mái chèo. (Ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam)

Các cô gái Việt Nam tranh tài ở nội dung thuyền 8 nữ 1 mái chèo. (Ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam)

Chủ nhà Trung Quốc về nhất, Nhật Bản về nhì và thứ ba là các cô gái Việt Nam. (Ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam)

Chủ nhà Trung Quốc về nhất, Nhật Bản về nhì và thứ ba là các cô gái Việt Nam. (Ảnh: Đoàn Thể thao Việt Nam)

Đáng chú ý, nhóm 4 nữ vận động viên vừa giành Huy chương Đồng vào ngày hôm qua (24/9) gồm Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ đã cùng 4 đồng đội Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt thi đấu và xuất sắc đoạt thêm 1 chiếc Huy chương Đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Như vậy, cùng với Huy chương Đồng đua thuyền ngày hôm qua, đội tuyển đua thuyền Việt Nam đã giành được tổng cộng 3 Huy chương Đồng trong 2 ngày thi đấu của bộ môn.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 đến sáng 25/9

4 Huy chương Đồng:

- Bùi Thị Thu Hiền, Lường Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo (Đua thuyền, nội dung 4 nữ 2 mái chèo)

- Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Trần Thị Kiệt, Phạm Thị Ngọc Anh (Đua thuyền, nội dung 8 nữ 1 mái chèo)

- Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Huệ (Đua thuyền, nội dung 4 nữ 1 mái chèo)

- Trần Hồ Duy (Taekwondo, nội dung quyền cá nhân nam)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.