Đưa quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục vững bước trên con đường phát triển

Chiều 8/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến sân bay quốc tế Vnukovo, thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga, theo lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh TTXVN)

Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay, có: Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Ivan Ivanovich Melnikov, các cán bộ Duma Quốc gia và các cơ quan liên quan. Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cùng đại diện kiều bào Việt Nam tại Liên bang Nga nồng nhiệt chào mừng Đoàn.

Ngay sau khi đến Thủ đô Moskva, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh ở Thủ đô Moskva.

Chiều 8/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thông tin về tình hình đất nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ phấn đấu bảo đảm tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, quốc phòng-an ninh vững vàng, ngoại giao được tăng cường; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, không có vùng cấm. Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.