Đưa Nghị quyết của Đảng vào đời sống sản xuất: Bài học từ những điểm sáng doanh nghiệp tư nhân

Nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng đảng viên đồng thời tập trung vào tính thực tiễn và hiệu quả làm việc của tổ chức cơ sở đảng luôn được Đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, tạo điểm tựa chính trị vững chắc cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng luôn được chú trọng.
Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng luôn được chú trọng.

Đẩy mạnh xây dựng Đảng tại doanh nghiệp tư nhân

Tại các kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều chủ trương quan trọng về xây dựng Đảng. Nghị quyết số 21-NQ/TW (sau đây gọi là Nghị quyết 21), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, đã chỉ ra “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.

Có thể thấy rõ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng luôn được chú trọng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi đất nước đang bước sang kỷ nguyên phát triển mới.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên truyền lý luận, Báo Nhân Dân khẳng định: phát triển Đảng, đặc biệt là đảng viên trong các doanh nghiệp nói riêng là một trong những nhiệm vụ cốt cán của Đảng, bao gồm khu vực công chức nhà nước, khu vực quân đội, công an, trong khu vực doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân ban hành tháng 4/2025 cũng đề cập đến nội dung này như một cách nhấn mạnh công tác phát triển Đảng tại doanh nghiệp tư nhân, là cơ sở góp phần phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: “Cần có chính sách cụ thể, khả thi trong xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phát triển Đảng trong doanh nghiệp, doanh nhân”.

Công ty Cổ phần LICOGI 13 (sau đây gọi là Licogi 13) tiền thân là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết. Đảng ủy công ty hiện có 124 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ.

Với cương vị là Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng Giám đốc, ông Đỗ Thanh Hà nhấn mạnh: “Tổ chức Đảng giữ vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện về định hướng, bảo đảm doanh nghiệp phát triển đúng đường lối của Đảng, tuân thủ pháp luật của Nhà nước và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, cổ đông và người lao động”.

11.jpg
Ông Đỗ Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng Giám đốc phát biểu tại Đại hội Đại biểu lần thứ XVI của Đảng bộ Công ty Cổ phần Licogi 13.

Trải qua hơn 65 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần LICOGI 13 đã khẳng định được vị thế là một trong những thương hiệu có uy tín trên thị trường với nhiều lĩnh vực như xây dựng, công nghiệp và năng lượng… tham gia thi công các công trình trọng điểm tầm cỡ quốc gia, có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng và đa dạng ở nhiều lĩnh vực như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà máy nhiệt điện Phả Lại, nhiệt điện Uông Bí (Quảng Ninh), Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Nhà quốc hội mới, các công trình thủy điện…

Để có được thành quả nêu trên, ông Đỗ Thanh Hà khẳng định Đảng ủy công ty đã lãnh đạo thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cụ thể hóa thành mục tiêu, chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện và đặc thù của công ty, thực hiện tốt vai trò giám sát, phòng ngừa rủi ro, phòng chống tiêu cực, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp minh bạch, kỷ cương, hiệu quả.

“Tôi cho rằng, khi vai trò của tổ chức Đảng được phát huy đúng vị trí, đúng chức năng, thì sẽ tạo nền tảng chính trị vững chắc để doanh nghiệp cổ phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển lâu dài và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội”, ông Hà nói.

Tại Thanh Hóa, một trong những địa phương có số lượng doanh nghiệp tư nhân lớn của cả nước, Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông được xem là trường hợp tiêu biểu, mang ý nghĩa mở đường cho việc xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Trên địa bàn phường hiện có 876 doanh nghiệp, nhưng số đơn vị có chi bộ mới là 18. Trong số này, Tiến Nông được xem là điểm sáng trong phát huy vai trò tổ chức Đảng.

Liên tục từ năm 2022 đến năm 2025, Đảng bộ Tiến Nông được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân không phải là hình thức, mà là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự đồng thuận từ lãnh đạo doanh nghiệp đến người lao động. Tiến Nông đã làm được điều đó bằng những kết quả rất cụ thể”, ông Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Hàm Rồng, nhận xét.

22.jpg
Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông là điểm sáng trong phát huy vai trò tổ chức Đảng.

Bí thư Đảng bộ: Hạt nhân chính trị dẫn dắt doanh nghiệp phát triển đúng hướng

Tại Licogi 13, sự lãnh đạo của Đảng được thực hiện thông qua chủ trương, nghị quyết, định hướng chiến lược, gắn chặt với nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh. Mọi quyết định điều hành đều tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và nguyên tắc thị trường, đồng thời bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Đỗ Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng Giám đốc Licogi 13 cho biết “Đảng ủy tập trung định hướng doanh nghiệp phát triển đúng pháp luật, gắn công tác Đảng với hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng đội ngũ gương mẫu và giữ ổn định quan hệ lao động. Làm thực chất thì doanh nghiệp sẽ phát triển bền vững”.

Lúc này, vai trò của Bí thư Đảng bộ đặc biệt quan trọng bởi được coi là trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo chính trị gắn trực tiếp với hiệu quả hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp.

Cũng tại công ty, Bí thư Đảng bộ là định hướng và dẫn dắt cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bí thư không chỉ quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, mà chuyển hóa các chủ trương đó thành hành động cụ thể, phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp, cũng như đặc điểm sản xuất, kinh doanh của công ty.

ghfd.jpg
Ông Đỗ Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy kiêm Tổng Giám đốc của doanh nghiệp Licogi 13.

LICOGI 13 tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước - Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (LICOGI). Theo chủ trương sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước, Licogi nằm trong diện cổ phần hóa. Khi đó, việc cổ phần hóa sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Đảng ủy công ty, đứng đầu là đồng chí Bí thư và ban lãnh đạo lúc bấy giờ đã quyết liệt triển khai phương án cổ phần. Và chỉ 6 tháng sau, Licogi 13 nhanh chóng trở thành Công ty cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp với tên gọi Công ty cổ phần LICOGI 13. Đồng thời sau gần 5 năm tiếp theo, vào ngày 22/4/2010, Licogi 13 đã trở thành Công ty niêm yết với mã chứng khoán LIG được giao dịch trên sàn HNX.

Khẳng định vai trò của Bí thư Đảng bộ, Bí thư chi bộ trong tổ chức Đảng tại doanh nghiệp, ông Nguyễn Minh Phong cho biết, Bí thư chính là "cánh tay nối dài" trực tiếp truyền tải tinh thần của tổ chức đến đảng viên. Nếu cán bộ là nhân tố quyết định thành công của Đảng, thì Bí thư chính là người định đoạt sự thành bại của công tác phát triển Đảng tại cơ sở.

Gắn chặt công tác Đảng với nhiệm vụ sản xuất: Chìa khóa thành công từ thực tiễn cơ sở

Năm 2002, khi mô hình chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân còn chưa phổ biến, Tiến Nông đã thành lập chi bộ Đảng với 5 đảng viên, là một trong những doanh nghiệp ngoài quốc doanh đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổ chức Đảng. Từ dấu mốc ấy, quá trình xây dựng, củng cố tổ chức Đảng tại doanh nghiệp được triển khai kiên trì, gắn chặt với từng bước phát triển sản xuất kinh doanh. Đến tháng 3/2025, chi bộ đã phát triển thành Đảng bộ với 5 chi bộ trực thuộc, quy tụ 74 đảng viên đang công tác ở hầu hết các lĩnh vực, bộ phận trọng yếu.

Theo ông Cao Trọng Tú, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông, phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn sản xuất kinh doanh. Ông Tú cho biết: “Khi tách thành các chi bộ trực thuộc, nhiệm vụ của từng chi bộ gắn chặt hơn với yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Cách tổ chức chi bộ gắn với sản xuất kinh doanh được cụ thể hóa rõ nhất ở khối sản xuất, nơi tập trung lực lượng lao động đông đảo và giữ vai trò quyết định đến chất lượng, sản lượng sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Kính, Bí thư Chi bộ Khối sản xuất, cho biết: “Nhà máy ở Hoàng Quý năm nay đặt ra chỉ tiêu là 100.000 tấn. Tiến Nông Bỉm Sơn thì 140.000 tấn. Trách nhiệm của các nhà máy, trong đó đứng đầu là các đồng chí đảng viên, là phải làm sao đạt được những chỉ tiêu này biến nghị quyết, mục tiêu của Đảng bộ trở thành hành động cụ thể ở các phòng, ban”.

33.jpg
Tại Tiến Nông, việc xây dựng tổ chức Đảng tại doanh nghiệp được gắn chặt với quá trình sản xuất kinh doanh.

Thực tế tại Nhà máy Dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông Bỉm Sơn cho thấy sự gắn kết giữa tổ chức Đảng, người lao động và mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trên khuôn viên hơn 20ha, nhà máy được quy hoạch gắn với định hướng sản xuất thân thiện với môi trường. Với 149 cán bộ, công nhân viên, việc xây dựng nhà máy vững mạnh không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở chuyển biến về nhận thức và hành vi của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, trong đó đảng viên giữ vai trò nòng cốt. Đây cũng là đơn vị được Tiến Nông xác định là điểm tựa trong lộ trình chuyển đổi công nghệ, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trong sản xuất.

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại cơ sở

Đối với nhiệm vụ phát triển Đảng trong doanh nghiệp, công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm, đạt kết quả tích cực.

Liên quan đến nội dung “Nâng cao chất lượng, đội ngũ đảng viên”, Nghị quyết số 21 nhấn mạnh: “Tiếp tục tăng số lượng, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; đẩy mạnh bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập”

Theo Dự thảo báo cáo tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XI đến tháng 5/2025, toàn Đảng đã kết nạp hơn 2,6 triệu đảng viên. Tính đến 31/5/2025, cả nước có hơn 5,5 triệu Đảng viên.

Việc tăng số lượng đảng viên được yêu cầu đồng thời với việc chú trọng chất lượng. Nghị quyết 21 chỉ rõ: “Coi trọng chất lượng phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên và công đoàn, hội viên ưu tú, quần chúng tiêu biểu, nhất là ở địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vùng dân tộc thiểu số”.

Bàn rõ hơn về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Phong nhận định: Bên cạnh việc phát triển đảng viên, Đảng cũng rất coi trọng vấn đề bảo đảm chất lượng đảng viên, bao gồm chất lượng của người được kết nạp Đảng, và những người đã trong đội ngũ hàng ngũ của Đảng.

Đã có nhiều quy định về chuẩn mực đạo đức và những điều đảng viên không được làm, được trình bày chi tiết tại Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về 19 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm và 27 biểu hiện suy thoái, chuyển hóa; hay Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên, bao phủ mọi đối tượng từ khu vực công lập, quân đội, công an đến các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân.

55.jpg
Ở Tiến Nông, 74 đảng viên đều là những cá nhân ưu tú.

Ở Tiến Nông, 74 đảng viên đều là những cá nhân ưu tú. Khi mỗi đảng viên ý thức được trách nhiệm của mình, gương mẫu, nền nếp từ trong công việc cho tới đời sống, tác động lan tỏa sẽ rất rõ rệt.

Anh Nguyễn Văn Công, đảng viên đang công tác tại nhà máy, cho biết: “Sinh hoạt chi bộ ở khối sản xuất được duy trì nghiêm túc nhưng linh hoạt theo nhịp độ sản xuất. Nghị quyết không nói chung chung, mà gắn với từng công việc cụ thể của bộ phận, tổ, dây chuyền. Đảng viên tiền phong, gương mẫu thì tự khắc quần chúng sẽ nỗ lực làm theo”. Qua hơn 10 năm làm việc tại Tiến Nông, anh Nguyễn Văn Công trải qua nhiều vị trí khác nhau, tự thấy bản thân trưởng thành rõ rệt cả về chuyên môn lẫn nhận thức chính trị, đồng thời cũng rất tự hào khi đã góp phần nhỏ bé vào thành công chung.

Cũng như doanh nghiệp Tiến Nông, tại Công ty Cổ phần LICOGI 13, việc phát triển đảng viên được coi trọng, giúp công ty bổ sung lực lượng nòng cốt gương mẫu, có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, từ đó lan tỏa tác phong làm việc chuyên nghiệp trong toàn doanh nghiệp.

Ông Hà cho biết, thông qua công tác phát triển đảng viên, doanh nghiệp xây dựng được đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh, năng lực và đạo đức, sẵn sàng đảm nhận vị trí quan trọng trong tương lai. “Khi đảng viên đi đầu trong năng suất, sáng kiến và cải tiến kỹ thuật, doanh nghiệp giảm rủi ro, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường”, đồng chí Bí thư Đảng ủy Licogi 13 khẳng định.

44.jpg
Tại Licogi 13, công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm.

Đảng viên trẻ của phòng kinh tế kế hoạch Bùi Thị Thu Hương, từng là hội viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập. Chị Thu Hương luôn tích cực tham mưu các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và phối hợp với các phòng ban khác trong doanh nghiệp cũng như phía công trường thi công để đảm bảo được tiến độ dự án. “Việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng giúp tôi có bản lĩnh chính trị vững vàng hơn, luôn xác định rõ trách nhiệm của mình trong công việc”, chị Thu Hương chia sẻ khi mới đây chính thức trở thành Đảng viên của Licogi 13.

Những kết quả đạt được của Tiến Nông, của Licogi 13 hôm nay là sự kết tinh giữa vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của tập thể người lao động. Thực tiễn ấy cho thấy, khi đảng viên thực sự gương mẫu, chi bộ, Đảng bộ thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp, thì nghị quyết của Đảng không chỉ dừng lại ở sinh hoạt nội bộ, mà trở thành động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Livestream hướng dẫn thủ tục hành chính, cách làm “vì dân”

[Video] Livestream hướng dẫn thủ tục hành chính, cách làm “vì dân”

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban thanh niên Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức triển khai buổi livestream trực tiếp hướng dẫn thủ tục hành chính, phổ biến kiến thức pháp luật và giải đáp trực tuyến vướng mắc của người dân.

[Video] Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào lực lượng CAND

[Video] Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào lực lượng CAND

Từ Đại hội, lắng nghe tham luận của Đoàn Đại biểu Đảng bộ CATW, các đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng cũng gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và đặc biệt đánh giá cao Bộ Công an – khi đưa ra những định hướng lớn trong công tác Công an. 

[Video] Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

[Video] Công tác Công an thực hiện 3 mục tiêu chiến lược của Đảng

Qua một nhiệm kỳ nỗ lực phấn đấu “vượt qua chính mình”, lực lượng Công an nhân dân có bước lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, cơ bản đã được xây dựng “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, vững vàng khẳng định vai trò “thanh bảo kiếm”, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN.

Nỗ lực lớn, quyết tâm cao để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia

Nỗ lực lớn, quyết tâm cao để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia

Nhân sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Hà Nội, phóng viên Báo và PTTH Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội XIV của Đảng chung quanh mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

[Video] Gần dân nhất tạo tiền đề bảo đảm an ninh trật tự

[Video] Gần dân nhất tạo tiền đề bảo đảm an ninh trật tự

Hòa trong khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại nơi cực tây Tổ quốc, lực lượng công an Điện Biên đang ngày đêm bám địa bàn, sát dân, lấy “gần dân nhất” làm nền tảng để giữ vững bình yên từ cơ sở.

Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”

Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”

Hòa chung khí thế của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình bước vào nhiệm kỳ mới với mục tiêu lớn: Phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mang bản sắc riêng có của “Đô thị di sản thiên niên kỷ”. 

[Video] Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

[Video] Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ngày 22/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

[Video] Tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân

[Video] Tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân

5 năm qua, các chương trình, chính sách xã hội ngày càng đi vào chiều sâu, lan tỏa rõ nét, đem lại những hiệu ứng tích cực. Trong bức tranh an sinh ấy, phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát nổi lên như một dấu ấn đặc biệt của cả nhiệm kỳ.

[Video] Người lao động thi đua sản xuất, đặt kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng

[Video] Người lao động thi đua sản xuất, đặt kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Trên khắp mọi miền đất nước, không khí thi đua lao động sản xuất đang lan tỏa mạnh mẽ. Tại các nhà máy, công trường, xưởng sản xuất, mỗi ca làm việc hôm nay không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của người lao động vào những quyết sách lớn, mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước.

[Video] Báo chí CAND góp sức lan tỏa thông tin về Đại hội XIV của Đảng

[Video] Báo chí CAND góp sức lan tỏa thông tin về Đại hội XIV của Đảng

Trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng, tại Trung tâm báo chí đã có gần 600 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước và gần 100 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài, phóng viên Việt kiều, phóng viên các chính đảng, đảng tham chính tham dự đưa tin về Đại hội.

[Video] Quê hương Bác hướng về Đại hội XIV của Đảng

[Video] Quê hương Bác hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hòa trong không khí phấn khởi về thành công Đại hội XIV của Đảng, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên (tỉnh Nghệ An) những ngày này rợp cờ hoa, đón tiếp nhiều đoàn du khách về tham quan, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để phục vụ Nhân dân, Công an Nghệ An tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự.

[Video] Đại hội XIV của Đảng: Tin tưởng vào mốc son đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng

[Video] Đại hội XIV của Đảng: Tin tưởng vào mốc son đưa Việt Nam phát triển thịnh vượng

Trong những ngày đất nước ta long trọng chào đón sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội XIV của Đảng, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài liên tục gửi thư, điện chúc mừng, bày tỏ tình cảm hữu nghị, đoàn kết và sự tin tưởng sâu sắc vào mốc son rực rỡ của kỳ Đại hội này.

[Video] "Nguồn lực mềm" xây dựng quốc gia

[Video] "Nguồn lực mềm" xây dựng quốc gia

Công nghiệp văn hóa Việt Nam trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, bảo tồn di sản và nâng cao thương hiệu quốc gia. Với sự chuyển đổi mạnh mẽ, công nghiệp văn hóa đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung đầy rực rỡ của đất nước ta trong nhiệm kỳ vừa qua.

[Video] Đại hội XIV của Đảng: Khởi đầu kỷ nguyên phát triển vì hạnh phúc nhân dân

[Video] Đại hội XIV của Đảng: Khởi đầu kỷ nguyên phát triển vì hạnh phúc nhân dân

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khai mạc tại Hà Nội. Đại hội mở ra kỷ nguyên phát triển mới. Khát vọng dân tộc “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” được tiếp nối bằng tầm nhìn chiến lược, bằng hành động cụ thể và bằng mục tiêu xuyên suốt: Vì hạnh phúc của nhân dân.

(Ảnh minh họa: BẢO LONG)

Từ 22-23/1, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai (22/1) không khí lạnh tăng cường và từ ngày 23/1 có cường độ ổn định sau suy yếu dần. Khu vực Hà Nội, sáng 22/1 có mưa nhỏ rải rác. Từ ngày 22-23/1, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ban đêm 10-13 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 14-17 độ C; từ 24-25/1 trời rét.

[Video] Nhân dân gửi trọn kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng

[Video] Nhân dân gửi trọn kỳ vọng vào Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, Đảng viên và nhân dân cả nước. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước sẽ phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên vươn mình.