Du lịch Việt Nam khởi sắc đầu năm mới

Dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023 đã chứng kiến sự khởi sắc của nhiều điểm đến trên cả nước cả ở lượng khách nội địa và quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực đầy hứng khởi để ngành du lịch Việt Nam đón một năm mới với nhiều hy vọng thành công, chuyển mình mạnh mẽ hơn sau đại dịch Covid-19.
Khách du lịch thưởng thức màn trình diễn đặc sắc tại khu du lịch Sunworld Bà Nà Hill (Ảnh: CTV)
Khách du lịch thưởng thức màn trình diễn đặc sắc tại khu du lịch Sunworld Bà Nà Hill (Ảnh: CTV)

Nhiều địa phương ghi nhận “bùng nổ” du lịch

Kỳ nghỉ Tết vừa qua, nhiều địa phương ghi nhận có sự tăng trưởng đột biến về khách du lịch. Đặc biệt, lượng khách quốc tế có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm 2022 nhờ việc hoạt động đã trở lại hoàn toàn.

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong tháng 1/2023, lượng khách nội địa ước đạt 13 triệu lượt. Chỉ riêng trong 7 ngày Tết Quý Mão (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), toàn quốc ước phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa (tăng khoảng 47,5% so cùng kỳ).

Số lượng khách quốc tế đến Việt Nam dịp Tết Nguyên đán cũng tăng mạnh so dịp Tết Dương lịch 2023. Các cơ sở lưu trú ghi nhận số lượng đặt phòng của khách quốc tế đạt 30-40% tổng lượng đặt phòng dịp Tết. Tính tổng cả tháng 1/2023, Việt Nam đã đón hơn 871 nghìn lượt khách quốc tế, gấp 44,2 lần cùng kỳ năm trước.

Một số địa phương đạt mức tăng trưởng du lịch ấn tượng. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, tổng lượng khách đến tỉnh trong tháng 1/2023 đạt 1,6 triệu lượt, gấp 12,3 lần so cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu du lịch của tỉnh đạt 3.520 tỷ đồng, gấp 15,4 lần cùng kỳ. Riêng trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão, toàn tỉnh đón gần 700.000 lượt khách, tăng gần gấp đôi so cùng kỳ năm 2022, trong đó thị trường khách quốc tế khôi phục trở lại với hơn 17.000 lượt khách. Trong 2 ngày đầu của Tết Nguyên đán, Khu di tích và danh thắng Yên Tử đón gần 10.000 lượt khách du lịch cao gấp 50% so ngày thường và sẽ còn tăng cao. Khu du lịch Sun World Ha Long lượng khách duy trì ổn định và đạt khoảng 1.500-3.000 khách/ngày.

Quảng Ninh đón du khách trên du thuyền Silver Spirit xông đất trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão.

Quảng Ninh đón du khách trên du thuyền Silver Spirit xông đất trong ngày mùng 1 Tết Quý Mão.

Đặc biệt, ngay trong ngày 1 Tết Nguyên đán Quý Mão, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã đón đoàn du khách xông đất du lịch vịnh Hạ Long đến từ tàu biển quốc tế Silver Spirit, xuất phát từ Hồng Công (Trung Quốc). Quảng Ninh là điểm cập bến đầu tiên của tàu Silver Spirit trong hải trình đầu tiên của năm mới Quý Mão.Tàu Silver Spirit chở theo 251 du khách đa quốc tịch, trong đó có 150 khách đi tham quan vịnh Hạ Long.

Tại Lào Cai, du lịch của địa phương đã "bùng nổ" ngay từ tháng đầu của năm mới, tạo đà cho một năm bứt phá ngoạn mục phía trước với lượng khách và tổng thu từ du lịch tăng đột biến so cùng kỳ năm 2022.

Sở Du lịch Lào Cai cho biết, tổng lượng khách tới Lào Cai trong tháng 1/2023 đạt gần 700.000 lượt khách, bằng 17% so kế hoạch năm, tăng 285% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách nội địa vẫn chiếm chủ yếu với hơn 661.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 2.400 tỷ đồng, bằng 16% so kế hoạch năm, tăng 286% so cùng kỳ năm 2022.

Du khách Hàn Quốc trên đỉnh Fansipan.

Du khách Hàn Quốc trên đỉnh Fansipan.

Với nhiều hoạt động độc đáo, đa dạng, Sun World Fansipan Legend tiếp tục là điểm đến hút khách trong dịp đầu năm mới, lượng khách tăng 126% so cùng kỳ năm trước.

Năm nay, Tây Ninh vẫn là một trong những điểm thu hút khách bậc nhất của miền nam với tổng lượng khách trong 7 ngày Tết ước đạt 621.703 lượt, tăng hơn 10% so cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 293 tỷ đồng; tăng gần 89% so cùng kỳ. Trong đó Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain là điểm đến hút khách nhất với hơn 400 nghìn lượt. Sun World Ba Den Mountain với nhiều hoạt động và trải nghiệm hấp dẫn sẽ còn kéo dài đến hết tháng Giêng.

Kiên Giang cũng được xem là “ngôi sao” hút khách dịp Tết của miền nam. Theo Tổng cục Du lịch, 7 ngày Tết, Kiên Giang ước phục vụ 339.634 lượt khách, tăng 15,4% so cùng kỳ, tổng thu ước đạt 374,9 tỷ đồng, tăng 166,4% so cùng kỳ; công suất phòng bình quân đạt 67,6%, tăng 20,1% so cùng kỳ. Riêng thành phố Phú Quốc ước đón 185.099 lượt khách, tăng 23,6% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 13.851 lượt, tăng 184,5% so cùng kỳ.

Về phía doanh nghiệp lữ hành, bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Giám đốc Ban Tiếp thị, Công ty Du lịch Vietravel chia sẻ: “Vietravel ghi nhận tổng lượng khách đăng ký du lịch Tết vượt hơn 47.000 khách, cao hơn năm ngoái rất nhiều. Tết năm nay, mặc dù vẫn còn những ảnh hưởng của đại dịch, nhưng du khách vẫn hào hứng với kế hoạch đi du lịch nước ngoài vì các điểm đến yêu thích hầu như đã bình thường trở lại, chính sách visa cũng thuận tiện hơn. Các điểm đến truyền thống như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ luôn thu hút nhiều khách đăng ký, thậm chí khách hàng chọn mua trước các tour khởi hành từ tháng 3 và 4/2023”.

Mùa Tết năm nay, Vietravel cũng ghi nhận lượng lớn du khách đăng ký mua tour trong nước từ 1-5 ngày, tour nước ngoài từ 4-6 ngày bởi thời gian chuyến đi phù hợp lịch nghỉ Tết.

Theo đó, các điểm đến được nhiều khách lựa chọn nhất là Đông-Tây Bắc, Đà Nẵng, Đà Lạt, miền Tây, Phú Quốc,… Các tour Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Bali… với chi phí vừa tầm và các tuyến hấp dẫn như Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, châu Âu, Hoa Kỳ,… cũng được nhiều du khách lựa chọn.

Một năm hứa hẹn của ngành du lịch

Để đạt được những con số ấn tượng trên, ngay từ cuối năm 2022, các địa phương, doanh nghiệp đã lên kế hoạch chuẩn bị cho một mùa du lịch Tết khởi sắc, đón đầu khách của các thị trường truyền thống cũng như lên các chương trình tour nước ngoài đặc sắc phục vụ du khách Việt.

Sở Du lịch Lào Cai cho biết, hiện tỉnh có 35 khu, điểm du lịch, trong đó có Khu du lịch quốc gia Sa Pa. Để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách trong dịp đầu Xuân gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tại địa phương, 119 hoạt động văn hóa, thể thao và lễ hội đã và đang diễn ra. Ngay từ ngày mùng 5 Tết, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa) tổ chức chuỗi lễ hội đón năm mới với lễ hội Khèn hoa và Hội xuân Mở cổng trời Fansipan có nhiều hoạt động đặc sắc kéo dài từ mùng 6 Tết đến tháng 2 âm lịch.

Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa chia sẻ. “Ngay từ đầu năm, thị xã Sa Pa đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động, chương trình đa dạng, phong phú để du khách đến Sa Pa có điểm đến thư giãn, vãn cảnh trong dịp đầu năm mới. Dịp Tết này, Sa Pa đã đón lượng khách khá tốt, hơn 90 nghìn lượt khách. Đây là tín hiệu đáng mừng cho du lịch Sa Pa trong năm mới”.

Cùng với đó, địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về du lịch. Lào Cai tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; tạo riêng Module công khai danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định lĩnh vực du lịch trên cổng du lịch thông minh https://laocaitourism.vn/.

Tại Quảng Ninh, chuẩn bị cho sự bùng nổ của khách du lịch trong dịp Tết Quý Mão và tháng Giêng, toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức gần 150 sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội. Cùng với tỉnh, các doanh nghiệp trên toàn tỉnh đã lên kế hoạch đón khách từ sớm.

Đường hoa Xuân Đà Nẵng hấp dẫn du khách (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đường hoa Xuân Đà Nẵng hấp dẫn du khách (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có mặt tại Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán năm nay, gia đình chị Tú Linh (Hà Nội) chia sẻ, lần đầu tiên gia đình chị đi đón Tết ở xa Hà Nội, việc lựa chọn Đà Nẵng là điểm đón năm mới Quý Mão là quyết định chính xác. “Nhà mình đã đi Đà Nẵng nhiều lần nhưng chỉ vào dịp hè. Lần này tới Đà Nẵng những ngày đầu năm mới là một trải nghiệm rất khác biệt. Đường phố trang hoàng ấn tượng, nhất là đường hoa rất đẹp. Lần đầu tiên trẻ con nhà mình được xem trình diễn lân sư rồng ở Công viên châu Á - Asia Park. Rất hấp dẫn, thú vị”, chị Linh nói.

Chuẩn bị cho mùa Tết đầu tiên trở lại hoàn toàn sau Covid-19, các khu du lịch, vui chơi tại Đà Nẵng đã chuẩn bị nhiều chương trình hấp dẫn. Khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) tổ chức Lễ hội Mùa xuân “Vạn sắc hoa xuân” với thiên đường hoa đủ loại và hàng loạt trải nghiệm độc đáo.

“Chúng tôi đã đầu tư công phu để chuẩn bị chương trình Tết với nhiều trải nghiệm hấp dẫn dành cho du khách. Điều đáng mừng nhất là dịp này khu du lịch không chỉ thu hút đông đảo du khách nội địa, mà còn đón nhiều du khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản… Đây là tín hiệu vô cùng lạc quan, báo hiệu một năm mới khởi sắc của du lịch Việt Nam”, ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc khu du lịch Sun World Ba Na Hills chia sẻ.

Xuôi về miền nam, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain tại Tây Ninh đã trở thành một trong những điểm đến tâm linh thu hút du khách bậc nhất phía nam với hàng loạt trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn dành cho du khách.

Hội xuân Núi Bà chính thức khai hội từ mùng 4 Tết với chương trình nghệ thuật quy mô và màn pháo hoa tầm cao, và sẽ kéo dài đến hết tháng 2 âm lịch. Du khách đến cầu an tại quần thể chùa Bà được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên, chiêm bái chuỗi các công trình Phật giáo trên đỉnh núi như Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, Trung tâm Triển lãm Phật giáo, Cụm Cột Kinh Bát Nhã điêu khắc Bát Nhã tâm kinh bằng chữ Tây Tạng.

Năm nay, du khách đã có thể đi thẳng từ quần thể Chùa Bà lên tới đỉnh núi bằng tuyến cáp treo mới Tâm An-tuyến cáp có tầm nhìn đẹp nhất trong số các tuyến cáp hiện có tại Sun World Ba Den Mountain.

Tại đảo ngọc Phú Quốc, thị trấn Hoàng Hôn (Phú Quốc) có lễ hội biểu diễn đường phố với sự xuất hiện của hơn 60 nghệ sĩ quốc tế, các màn chào đón năm mới đặc sắc đầy ánh sáng bắt đầu ngay từ năm mới dương lịch.

Có thể khẳng định, các sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc sắc được chuẩn bị bài bản từ sớm chính là chất xúc tác quan trọng làm mới điểm đến, tạo sức bật cho các điểm đến, địa phương trong dịp đầu năm mới. Sự nhộn nhịp của các điểm đến trong dịp năm mới này là những tín hiệu lạc quan báo hiệu một năm Quý Mão khởi sắc của ngành du lịch nước nhà.

Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 110 triệu lượt khách du lịch, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế - gấp đôi năm 2022, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 650 nghìn tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu này, vẫn còn cả một chặng đường dài để nỗ lực, phấn đấu và khẳng định vị thế du lịch Việt trên thị trường quốc tế. Song với những tín hiệu lạc quan ngay từ đầu năm mới, du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một năm tăng trưởng tích cực, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Vẻ đẹp của Đại Nội Huế, một phần trong Quần thể di tích Cố đô Huế, mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử, kiến trúc của triều đại nhà Nguyễn. Nơi đây được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Sức hút của du lịch di sản: Đi để khám phá câu chuyện đằng sau mỗi điểm đến

Ngày nay, cách du khách lên kế hoạch cho các chuyến đi khám phá văn hóa tại Việt Nam đã có sự thay đổi không nhỏ. Du khách không chỉ tìm kiếm những điểm đến di sản, mà còn quan tâm tới cách thức để trải nghiệm thông qua các tour có hướng dẫn, chương trình biểu diễn văn hóa, cảnh quan địa phương và các di tích lịch sử.

Khách du lịch đến Thủ đô Hà Nội vào dịp Tết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Du lịch Việt nỗ lực giữ vững quy mô, tốc độ tăng trưởng top đầu Đông Nam Á

Thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa vào năm 2030. Tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD, đóng góp trực tiếp 10-12% GDP cho đất nước. 

Công viên đá Núi Chúa kỳ thú dưới nắng chiều.

[Ảnh] Công viên đá Núi Chúa: "Bảo tàng địa mạo" triệu năm bên bờ biển Khánh Hòa

Nằm tĩnh lặng trong ranh giới Vườn Quốc gia Núi Chúa, Công viên đá Núi Chúa là một trong những điểm đến hoang sơ và kỳ vĩ bậc nhất Ninh Thuận (cũ). Trải qua hàng triệu năm kiến tạo địa chất, hàng vạn khối đá đã bị phong hóa, bào mòn thành những hình thù độc đáo, xếp chồng lên nhau vươn dài ra sát mép sóng.

Khách hàng trải nghiệm thanh toán QR xuyên biên giới. (Ảnh: HOÀNG TRANG)

Kết nối thanh toán, nâng trải nghiệm du lịch

Sự thay đổi trong cách lựa chọn điểm đến và sử dụng dịch vụ của du khách Trung Quốc đang đặt ra yêu cầu mới đối với du lịch Việt Nam. Bên cạnh sức hấp dẫn của cảnh quan, ẩm thực và văn hóa bản địa, khả năng thanh toán thuận tiện trở thành một mắt xích góp phần hoàn thiện trải nghiệm, mở rộng cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Nâng cao hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo được những kết quả bước đầu, hình thành một số mô hình, cải thiện điều kiện phục vụ khách du lịch, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc.

Bức tranh thiếu nữ đánh đàn, được làm bằng những cây lúa.

[Ảnh] Những cánh đồng "bội thu sớm" ở Trung Quốc

Những bãi đỗ xe gần như chật kín, dòng người đông đúc đổ về trải nghiệm văn hóa và cảnh sắc thôn quê, hài lòng với những bức ảnh check-in trên cánh đồng đa sắc màu rực rỡ, tuy chưa vào thời điểm thu hoạch nhưng đã cho thấy sự tốt tươi, được mùa. Đây là một trong nhiều lát cắt về công cuộc chấn hưng nông thôn ở Trung Quốc.

Hình ảnh nghệ nhân điêu khắc tác phẩm từ rễ tre trên phố cổ Hội An, thu hút nhiều du khách đến chiêm ngưỡng, tìm hiểu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Khơi thông nguồn lực, đưa du lịch Việt Nam bứt tốc

Để khơi thông mọi nguồn lực phát triển, du lịch Việt cần đổi mới tư duy, cách tiếp cận và cách làm nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phương thức quản trị du lịch từ số lượng sang chất lượng. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Du lịch và Công nghiệp văn hóa có mối quan hệ mật thiết. (Ảnh: VEC)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Khi hai trụ cột du lịch và công nghiệp văn hóa song hành

Nghị quyết số 26-NQ/TW đã định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu đến năm 2030 đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế; đến năm 2045, tỷ lệ này đạt 14-15%, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

Bãi đá cuội 7 màu ở biển Cổ Thạch, Lâm Đồng được xem kiệt tác địa chất hiếm có, thu hút khách du lịch khám phá. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Mở hướng phát triển mới cho du lịch Lâm Đồng

Bằng việc tái cấu trúc không gian thành mô hình liên kết mới và khai thác vào chiều sâu di sản bản địa, ngành du lịch Lâm Đồng đang hướng tới mục tiêu phát triển xanh, bền vững, từng bước định vị thương hiệu điểm đến chất lượng cao với chuỗi trải nghiệm riêng biệt, thú vị cho du khách.

Trận bán kết lượt đi giữa hai đội Thẩm Dương và Trường Xuân, diễn ra ngày 11/9, tại sân vận động Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương. (Ảnh: LẬP ĐÀ)

Một giải bóng đá bình dân hâm nóng ngành du lịch Trung Quốc

Mùa hè năm nay, có một giải đấu đã trở thành hiện tượng nóng bỏng trong giới thể thao Trung Quốc, không chỉ bởi sự quan tâm của những người yêu bóng đá và công chúng, mà còn bởi khả năng kích cầu tiêu dùng, hâm nóng ngành du lịch các tỉnh Đông Bắc, vốn chỉ nổi tiếng bởi các loại hình du lịch băng tuyết vào mùa đông.

[Video] Khám phá Đồi Cổ Thạch: Bí ẩn ngủ yên giữa lòng "xứ Nẫu"

[Video] Khám phá Đồi Cổ Thạch: Bí ẩn ngủ yên giữa lòng "xứ Nẫu"

Nằm giữa cụm danh thắng nhộn nhịp của vùng phía Bắc Phú Yên (cũ), Đồi Cổ Thạch là một "toạ độ" mang vẻ đẹp và sự bí ẩn với hệ thống đường và tường được cấu thành từ hàng chục ngàn viên đá đều tăm tắp. Du khách đến nơi đây bị cuốn hút bởi sự thanh bình, kỳ bí và cảm giác như đang bước vào một "bảo tàng" thiên nhiên.

Phố cổ Hội An luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: PHAN HẢI TÙNG LÂM)

Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất

Từ nhịp sống sôi động của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến những bãi biển đẹp như tranh vẽ tại Đà Nẵng hay cảnh quan núi rừng hùng vĩ của Sa Pa, mỗi điểm đến đều cho du khách lý do mới để trở lại Việt Nam. Và năm nay, đất nước hình chữ S tiếp tục nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất.

Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam. (Ảnh Lăng Tự Đức: Dawnhwang)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Phát huy giá trị di sản, tạo động lực phát triển du lịch

Ngày 22/8/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Một trong những quan điểm xuyên suốt của Nghị quyết là xác định văn hóa, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là nền tảng, lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam.

Điểm dừng chân đầu tiên trải nghiệm, như “món khai vị” trước khi du khách ghé thăm Cồn Sơn là bè cá của ông Lý Văn Bon (Bảy Bon), để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự đa dạng của các loài thủy sản trên sông Mê Kông.

[Ảnh] Cồn Sơn - nơi mộc mạc níu chân du khách

Cồn Sơn nằm giữa dòng sông Hậu thuộc phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Chỉ cần 10 phút qua thuyền máy từ bờ Bình Thủy, bạn sẽ có một ngày tham gia tour du lịch sinh thái cộng đồng, thưởng thức những món đặc sản nhà vườn khó quên.

Khách quốc tế thích thú khi được tham gia trò chơi dân gian Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Định vị thương hiệu du lịch Việt từ những trải nghiệm giàu bản sắc

Quá trình định vị, xây dựng thương hiệu du lịch Việt Nam gắn với phát triển xanh và bền vững đòi hỏi một chiến lược quản trị dài hạn, đồng bộ. Xuyên suốt quá trình ấy, mỗi cam kết về chất lượng dịch vụ lữ hành được đong đếm bằng chính trải nghiệm thực tế và sự hài lòng của du khách thập phương.

Du khách tham quan Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: HOÀNG TRƯỜNG)

Tạo không gian tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu có nhiều biến động, du lịch Việt Nam buộc phải ứng phó linh hoạt và tiếp cận với chiến lược toàn diện, bền vững hơn, nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị từ số lượng sang chất lượng.