Truyền thông Trung Quốc dẫn số liệu thống kê của Bộ Giao thông vận tải nước này cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động từ ngày 1-5/5, cả nước ghi nhận hơn 1,52 tỷ lượt người di chuyển, bình quân mỗi ngày có hơn 300 triệu lượt người, tăng 4% so cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, đường sắt, hàng không và đường thủy lần lượt vận chuyển khoảng 106,6 triệu, 10,55 triệu và 8,5 triệu lượt người. Trong khi đó, đường bộ ghi nhận khoảng 1,4 tỷ lượt người di chuyển.
Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, các địa phương và cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm hệ thống giao thông vận hành thông suốt, đồng thời đáp ứng nhu cầu ăn uống, lưu trú, mua sắm đặc sản của hành khách dọc theo lộ trình di chuyển đến tận “km cuối cùng”.
Trong dịp nghỉ lễ kéo dài năm ngày này, các địa phương đã tung ra nhiều sản phẩm và chương trình du lịch-văn hóa theo chủ đề như ngắm hoa, vui chơi gia đình, tìm hiểu khoa học, cắm trại dã ngoại, tham quan nhà máy... với khoảng 13.700 chương trình du lịch-văn hóa-mua sắm được triển khai và hơn 284 tỷ nhân dân tệ (tương đương 41,57 triệu USD) chi hỗ trợ tiêu dùng bằng hình thức cấp phát voucher mua sắm.
Như thường lệ, các điểm du lịch hàng đầu ở Trung Quốc vẫn là điểm đến của nhiều người. Theo số liệu của Meituan-một trong những nền tảng mua sắm trực tuyến lớn nhất của Trung Quốc, trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động năm nay, số lượng đơn hàng tại các điểm du lịch ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam tăng 35% so cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý du lịch dã ngoại cấp huyện đã trở thành lựa chọn của nhiều du khách. Mô hình cắm trại dã ngoại kết hợp với trải nghiệm văn hóa, đồng quê ở huyện Lư Khê, tỉnh Giang Tây là một điểm sáng, bởi đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng tại một điểm nhưng có thể trải nghiệm nhiều dịch vụ của hộ gia đình với các hoạt động thả diều, cho cừu ăn, thưởng thức âm nhạc trên các đồng cỏ lớn, hoặc ban ngày trải nghiệm làm gốm sứ, buổi tối cắm trại ngoài thiên nhiên...
Ngoài ra, các hiệp hội ngành nghề cũng tổ chức hoặc kết nối thành chuỗi chương trình du lịch để có thêm nhiều lựa chọn cho người dân và du khách trong thời gian nghỉ lễ, như Hiệp hội các điểm tham quan du lịch Trung Quốc tổ chức gần 200 chương trình liên kết du lịch, vui chơi, mua sắm giữa các điểm du lịch của nhiều địa phương; Hiệp hội nghệ thuật biểu diễn Trung Quốc tổ chức các chương trình nghệ thuật “Du lịch đồng hành cùng đoàn nghệ thuật”... với nhiều dịch vụ ưu đãi.
Trong khi đó, Cục quản lý di cư quốc gia Trung Quốc cho biết, kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động năm nay là cao điểm xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu trong cả nước, bình quân mỗi ngày có khoảng 2,25 triệu lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh, đỉnh điểm ngày 2/5 đạt 2,52 triệu lượt người.
Du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và mua sắm đã trở thành cực tăng trưởng mới của kinh tế ngày nghỉ lễ ở Trung Quốc. Qua các số liệu thống kê cho thấy, sức hấp dẫn của thị trường du lịch-văn hóa trong nước cũng như nhu cầu tiêu dùng của người dân và du khách là rất lớn, đặc biệt dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động năm nay.