Đồng Nai tìm giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Mặc dù tỉnh Đồng Nai đã rất quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Song, theo xếp hạng gần đây nhất, chỉ số PCI của Đồng Nai đứng vị trí thứ 42/63 tỉnh, thành. Do vậy, việc từng sở, ngành, địa phương, quyết tâm nâng cao chỉ số sẽ tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong thay đổi môi trường đầu tư kinh doanh.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng cho rằng, các ý kiến của doanh nghiệp, kết quả khảo sát là nguồn thông tin quý giá, góp phần giúp tỉnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng cho rằng, các ý kiến của doanh nghiệp, kết quả khảo sát là nguồn thông tin quý giá, góp phần giúp tỉnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Chiều 26/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai “Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương” trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng cho biết, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh đã rất quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương cũng đã có nhiều cố gắng nhằm tạo chuyển biến tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh.

Thế nhưng, kết quả thứ hạng PCI của tỉnh Đồng Nai năm 2023 giảm 13 bậc so với năm 2022 (xếp 42/63 tỉnh, thành phố), chưa đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp.

Đây là năm thứ hai tỉnh Đồng Nai tổ chức đánh giá năng lực, chất lượng điều hành của các sở, ban, ngành, địa phương thông qua Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) do Hiệp Hội doanh nghiệp Đồng Nai phối hợp Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kỳ vọng những sở, ngành, địa phương đạt thứ hạng cao trong cuộc khảo sát, đánh giá chỉ số DDCI năm 2023 tiếp tục duy trì và cải thiện thứ hạng của đơn vị mình tốt hơn.

Đối với các đơn vị có thứ hạng thấp cần nhận thức rõ những hạn chế, từ đó đề ra giải pháp khắc phục ngay.

Với sự phấn đấu, thi đua nâng cao chỉ số DDCI của từng ngành, địa phương, môi trường đầu tư của tỉnh sẽ được chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, thu hút doanh nghiệp đến với tỉnh Đồng Nai.

Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu một số nét khái quát về Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2024.

Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu một số nét khái quát về Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2024.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai mong muốn cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn dành thời gian trả lời một cách trung thực, khách quan, có trách nhiệm những câu hỏi trong phiếu khảo sát, đánh giá các sở, ban, ngành, địa phương do Hiệp Hội doanh nghiệp Đồng Nai và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

Các ý kiến của doanh nghiệp, kết quả khảo sát là nguồn thông tin quý giá, góp phần giúp tỉnh Đồng Nai giám sát để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Trong chương trình hội nghị, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu một số nét khái quát về Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2024; cách thức triển khai, đánh giá.

Cũng trong chương trình, các đại biểu đã được nghe ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn TTC chia sẻ kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.