Đồng Nai giám sát quản lý, sử dụng đất

Trong 2 ngày 17 và 18/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tiến hành giám sát việc quy hoạch và quản lý, sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khảo sát việc sử dụng đất, công tác chuyển đổi công năng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khảo sát việc sử dụng đất, công tác chuyển đổi công năng tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Trong giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành 80 quyết định giao đất với diện tích hơn 27,2 triệu m², 54 quyết định cho thuê đất với diện tích gần 16 triệu m², 33 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích hơn 1,4 triệu m².

Tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành quyết định thu hồi đất với diện tích hơn 23 triệu m2 đất do tổ chức đang sử dụng để thực hiện các dự án.

Từ ngày 1/7/2014 đến nay, tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát tiến độ sử dụng đất của 495 dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Qua đó, xác định 75 dự án với tổng diện tích hơn 1.241ha chậm triển khai thực hiện dự án.

Trong đó, đã thu hồi đất hoặc chấm dứt đầu tư 19 dự án với tổng diện tích 150ha; gia hạn 41 dự án với tổng diện tích 706ha.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh, tình trạng tự ý phân lô, bán nền vẫn còn diễn ra ở các địa phương. Nhiều diện tích đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư nhưng tiến độ đầu tư chậm. Tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất công vẫn xảy ra, địa phương xử lý chưa kịp thời và mạnh để đủ tính răn đe.

ndo_br_1-resize-4741.jpg
Ông Bùi Xuân Thống, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai phát biểu tại buổi giám sát tại Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong 5 năm qua đã thực hiện ký cấp đổi 70.056 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân và 578 giấy chứng nhận cho tổ chức.

Đối với công tác quy hoạch sử dụng đất đã thực sự trở thành công cụ quan trọng để Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai. Tuy nhiên, thực tiễn công tác lập quy hoạch còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ với các quy hoạch ngành. Đơn cử, tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất còn chưa cao; việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất còn thiếu các giải pháp có tính khả thi.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn giám sát cho rằng, đây là hoạt động giám sát đầu tiên của Đoàn đại biểu Quốc hội sau khi hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước sáp nhập thành tỉnh Đồng Nai (mới). Qua giám sát để các đại biểu nắm tình hình, từ đó kiến nghị tháo gỡ khó khăn về quản lý, sử dụng đất đai cho địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

ndo_br_2-resize-4134.jpg
Đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An phát biểu tại buổi giám sát.

Đại biểu Quốc hội cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2025 và giai đoạn tiếp theo cần khơi thông các nguồn lực, dự án đang vướng mắc, trong đó vấn đề về đất đai là rất quan trọng để thúc đẩy sự phát triển.

Sáng cùng ngày, Đoàn giám sát tiến hành khảo sát việc sử dụng đất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1. Theo đó, để chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, hiện ngành chức năng tỉnh Đồng Nai tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 trở thành khu đô thị-thương mại-dịch vụ hiện đại trong thời gian gần. Việc di dời các doanh nghiệp ra khỏi đây đang bước vào chặng nước rút với mục tiêu hoàn thành trong năm 2025.

ndo_tr_9-resize-3820.jpg
Các đại biểu Quốc hội khảo sát tình hình sử dụng đất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Việc chuyển đổi công năng cả một khu công nghiệp chưa có trong tiền lệ ở nước ta, đặt ra khối lượng công việc đồ sộ, đi kèm nhiệm vụ, thách thức nặng nề.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xác định, chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 là nhiệm vụ chính trị cấp bách và phải giải phóng ít nhất 90% mặt bằng trên tổng số 180ha đất của khu công nghiệp này trước ngày 1/8, yêu cầu không được lùi tiến độ.

Trước đó, trong cả ngày 17/7, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất trên địa bàn phường Trấn Biên và xã Phước An.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.