Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc Khánh 2/9

Đồng hành với người nghèo trong cuộc sống

Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 2/9 năm nay đúng vào thời điểm đất nước ta đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, tình hình kinh tế-xã hội đã có chuyển biến tích cực. Nền kinh tế Việt Nam đang phục hồi và phát triển rõ nét; nhiều ngành, lĩnh vực đang vươn lên và lấy lại đà tăng trưởng; lạm phát được kiểm soát; kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn được bảo đảm... Góp phần vào thành tựu chung, quan trọng đó có sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, trong đó có nổi bật, ghi dấu ấn sâu sắc là những hoạt động đồng hành, hỗ trợ người dân nghèo.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa (Hà Nội) trao tiền hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch tại Trường tiểu học Quỳnh Tân B, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). (Ảnh ĐỨC THIÊN)
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa (Hà Nội) trao tiền hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch tại Trường tiểu học Quỳnh Tân B, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). (Ảnh ĐỨC THIÊN)

Nhớ lại những ngày cả nước đồng lòng, sát cánh bên nhau vượt qua đại dịch Covid-19, chúng ta không thể quên hình ảnh trụ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương cũng như 63 tỉnh, thành phố lúc nào cũng tất bật đón các cá nhân, tập thể ở trong và ngoài nước đến ủng hộ công cuộc chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội.

Đó không chỉ là các tập đoàn kinh tế lớn, các bộ, ngành mà còn là những người dân bình thường, những em nhỏ còn ngồi trên ghế nhà trường, người cao tuổi, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam... Tinh thần đồng hành, chia sẻ với đất nước, chia sẻ với người dân nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn đã được tô thắm sâu sắc trong thời điểm cam go của Tổ quốc.

Đến nay, khi cuộc sống dần ổn định, người dân cả nước, Mặt trận Tổ quốc lại tiếp tục các hoạt động đồng hành, chia sẻ với người dân nghèo. Theo đánh giá của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hoạt động vì người nghèo và vận động ủng hộ chương trình an sinh xã hội được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng số kinh phí và hiện vật đã vận động được là 583 tỷ đồng.

Dù còn nhiều khó khăn, trở ngại nhưng những hoạt động hướng về người dân nghèo dường như không lúc nào chấm dứt. Ngay trong tháng 8 này, hướng về kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 2/9, hàng nghìn người nghèo trong cả nước tiếp tục nhận được sự động viên, chia sẻ thiết thực, cụ thể.

Trong đó, Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa đến hai bản biên giới Huổi Không và Na Chén, xã Mường Lói, huyện Điện Biên để trao bò giống sinh sản tặng 20 hộ nghèo. Đồng thời, hỗ trợ hai triệu đồng cho 10 hộ nghèo, mỗi hộ 200 nghìn đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Được biết, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phân bổ số tiền 750 triệu đồng hỗ trợ 50 hộ nghèo phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản (luân chuyển) tại các huyện Điện Biên, Tủa Chùa từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh. Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, trong 6 tháng đầu năm nay, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được tiền và quà trị giá gần 37,4 tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Mặt trận các cấp đã vận động xây dựng 14 căn nhà “Đại đoàn kết” trị giá hơn 1,3 tỷ đồng; đồng thời vừa hoàn thành hỗ trợ hơn 352 triệu đồng cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế. Tại Cà Mau, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa phối hợp tổ chức lễ bàn giao 230 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo ở huyện Đầm Dơi (90 căn), U Minh (80 căn) và Trần Văn Thời (60 căn)...

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bốn cấp đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được hơn 3.534 tỷ đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” bốn cấp vận động được hơn 961 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp các địa phương hơn 2.572 tỷ đồng.

Cùng với sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa được 17.766 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hơn 279 nghìn lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về khám, chữa bệnh; giúp đỡ gần 74 nghìn lượt học sinh, sinh viên về học tập; hỗ trợ gần 90 nghìn lượt người nghèo về phát triển sản xuất... và hỗ trợ xây dựng hàng trăm công trình dân sinh.

Không chỉ quan tâm hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã làm được rất nhiều công việc quan trọng, đóng góp cho Đảng, Nhà nước thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; lắng nghe ý kiến của nhân dân và tiếp thu ý kiến từ các chương trình giám sát, hoạt động phản biện xã hội để gửi tới Quốc hội.

Từ đó, tiếng nói của Mặt trận đã tạo được sự chuyển biến lớn cho những nhà lập pháp đưa ra những quyết sách đúng đắn cho đất nước. Trong đó, công tác nắm tình hình và tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân tiếp tục được quan tâm, thực hiện nền nếp, thông qua nhiều hình thức hiệu quả, thiết thực, đã chủ động nắm bắt và phản ánh tình hình nhân dân, đoàn viên, hội viên, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát huy hiệu quả mạng xã hội.

Hướng các hoạt động thiết thực về cơ sở, hướng về người dân nghèo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân luôn là những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Để làm được điều đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo; theo dõi, tập hợp dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng, những băn khoăn lo lắng của giai tầng xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là một nhiệm vụ mang ý nghĩa sâu sắc, là quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó hệ thống Mặt trận từ Ban công tác Mặt trận đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, phải thường xuyên, hằng ngày, thậm chí hằng giờ lắng nghe, theo dõi, tập hợp để phản ánh với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm hơn nữa những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là diễn biến trong tâm tư của nhân dân hiện nay, trong đó tập trung vào ba vấn đề là giáo dục, y tế và khoa học. Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội cần được triển khai với chất lượng cao hơn, chọn việc phù hợp khả năng Mặt trận, qua đó đạt được hiệu quả thiết thực, nhất là giúp cho các cơ quan nhà nước hoạt động hiệu quả, giúp cho việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân. Qua đó, để nhân dân tin vào hoạt động của Mặt trận, tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.