Đồng hành giải quyết vướng mắc trong quản lý đất đai

Để tháo gỡ vướng mắc trong quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cử công chức trực tiếp về các địa phương hỗ trợ. Chủ trương này bước đầu mang lại một số chuyển biến tích cực, giúp địa phương tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả phục vụ và tăng cường hiệu quả vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 11/8, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường ký Quyết định số 3161/QĐ-BNNMT cử 34 công chức thuộc Cục Quản lý đất đai về công tác tại 34 tỉnh, thành phố trong thời gian ba tháng. Lực lượng này gồm nhiều cán bộ chủ chốt, trải rộng các lĩnh vực đo đạc và đăng ký đất đai, kinh tế và phát triển quỹ đất, quy hoạch và giao đất, kiểm soát và quản lý sử dụng đất, thống kê và kiểm kê đất đai, quy hoạch và giao đất, pháp chế.

Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, điều này thể hiện sự chủ động, quyết liệt của Bộ trong việc đồng hành cùng địa phương, nhằm bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai - một lĩnh vực nhạy cảm, gắn với quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

Là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, tỉnh Đồng Nai có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai ngày càng lớn. Sau khi hợp nhất các đơn vị hành chính, số lượng hồ sơ tăng mạnh, trong khi nhân lực ở cấp xã, phường lại mỏng, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh khẳng định: “Việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa cán bộ về hỗ trợ là rất cần thiết, nhất là các vấn đề liên quan tới thẩm quyền. Công chức Trung ương không chỉ hướng dẫn, mà còn tiếp thu phản ánh từ cơ sở, giúp Bộ ban hành hướng dẫn cụ thể, sát thực tiễn hơn”.

Việc Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa cán bộ về hỗ trợ là rất cần thiết, nhất là các vấn đề liên quan tới thẩm quyền. Công chức Trung ương không chỉ hướng dẫn, mà còn tiếp thu phản ánh từ cơ sở, giúp Bộ ban hành hướng dẫn cụ thể, sát thực tiễn hơn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh

Chỉ sau ít ngày, các công chức đã hỗ trợ địa phương rà soát, xử lý hồ sơ tồn đọng, đặc biệt là hướng dẫn cán bộ xã, phường thực hiện đúng quy định mới của Luật Đất đai. Nhiều xã sau sáp nhập vốn thiếu nhân lực, chưa rõ quy trình nội bộ, nay đã có sự hỗ trợ kịp thời, tránh lúng túng trong khâu tiếp nhận, trả kết quả cho người dân. Cán bộ về địa phương ngoài hướng dẫn lĩnh vực phụ trách, còn tiếp thu, nắm bắt thêm lĩnh vực khác và có sự phản hồi với Bộ Nông nghiệp và Môi trường để có hướng dẫn cụ thể hơn với địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Để công việc được thông suốt, từ 1/7, tỉnh đã cử 198 viên chức tới các trung tâm hành chính công của 95 xã, phường; tiếp đó, ngày 8/9, thêm 95 cán bộ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh được đưa trực tiếp về 95 ủy ban nhân dân xã, phường. Thời gian tăng cường từ ngày 8/9 đến hết 31/12/2025. Cán bộ, viên chức có trách nhiệm hỗ trợ phường, xã trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý đất đai. Cùng với đó, nắm bắt và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của địa phương liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường để kịp thời xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về nông nghiệp và môi trường trên địa bàn.

Không chỉ tỉnh Đồng Nai, nhiều địa phương đã chủ động cử cán bộ xuống cấp xã, phường, như thành phố Huế chủ động thành lập các tổ công tác xử lý hồ sơ đất đai tồn đọng tại 40 xã, phường.

Với cách làm như vậy, địa phương hình thành một cơ chế “hai chiều”, vừa tiếp nhận công chức Trung ương, vừa tự bổ sung lực lượng tại chỗ. Cách làm này giúp giải quyết hồ sơ nhanh hơn, giảm tồn đọng, đồng thời nắm bắt khó khăn từ cơ sở để báo cáo kịp thời.

Theo ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Quản lý đất đai, sau hơn hai tuần tăng cường công tác tại cơ sở, 34 công chức được điều động đã tiến hành rà soát thực tế, bước đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, qua các báo cáo gửi về, nhiều khó khăn nổi cộm cũng được chỉ ra.

Nổi bật là tình trạng thiếu hụt nguồn lực sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính. Nhiều xã được giao thêm thẩm quyền và nhiệm vụ nhưng cán bộ địa chính chưa đủ về số lượng, hạn chế về kỹ năng chuyên môn, trong khi khối lượng hồ sơ ngày một nhiều.

Bên cạnh đó, ở không ít địa phương, quy trình xử lý thủ tục hành chính nội bộ chưa được ban hành đồng bộ, dẫn đến lúng túng, khó phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ phận trong khâu tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Một vướng mắc khác là cơ sở dữ liệu đất đai còn thiếu tính liên thông. Việc triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến chưa hoàn chỉnh khiến nhiều địa phương vẫn phải xử lý theo cách “nửa thủ công, nửa điện tử”, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, làm giảm hiệu quả phục vụ.

Trước tình hình đó, Cục Quản lý đất đai đã lập tổ thường trực chuyên trách để kịp thời tiếp nhận phản ánh, phân loại, xử lý khó khăn từ cơ sở. Với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, Cục sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ để ban hành giải pháp đồng bộ, hỗ trợ kịp thời.

Cũng theo ông Mai Văn Phấn, mục tiêu cao nhất là bảo đảm hệ thống chính quyền địa phương hai cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời từng bước xây dựng nền quản lý đất đai minh bạch, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển. Ngoài việc cử 34 công chức, Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn triển khai 10 đoàn công tác do các Thứ trưởng dẫn đầu trực tiếp về 34 tỉnh, thành phố để hướng dẫn, giải đáp khó khăn ban đầu.

Có thể bạn quan tâm

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Vận hành Trung tâm sơ tán thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu

Trung tâm sơ tán thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trung tâm đang được tập trung nghiên cứu và xây dựng. Mô hình hướng tới việc kết hợp giữa an toàn công trình, cung cấp dịch vụ thiết yếu, bảo vệ trẻ em, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, vận hành.

Thanh niên lực lượng vũ trang tham gia dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy rạch Nhà Nuôi. (Ảnh: HOÀNG LIÊM)

Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường

Sáng 20/9, tại phường Thới An, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố và phường Thới An tổ chức Lễ ra quân ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ Nhật xanh” lần thứ 168 năm 2026 và hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026.

Tác động do El Nino gây ra ảnh hưởng không nhỏ lên hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây ra nguy cơ về an ninh lương thực. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

El Nino làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan

Nhà chức trách Nam Phi kêu gọi người dân đặc biệt lưu ý đến các cảnh báo thời tiết chính thức và khẩn trương có biện pháp dự phòng, trong bối cảnh hiện tượng khí hậu El Nino đang làm gia tăng nguy cơ nắng nóng cực đoan, thiếu hụt nguồn nước, mất mùa và cháy rừng trên diện rộng.

Hồ Sông Chò 1 nằm trên địa bàn các xã Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh và Nam Ninh Hòa, có dung tích 110 triệu m3 (lớn thứ hai toàn tỉnh Khánh Hòa), phát huy hiệu quả vai trò giữ nước cho sản xuất, đời sống, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa chủ động giữ an toàn hồ đập mùa mưa lũ

Mùa mưa lũ năm 2026 đang đến gần. Khi những trận mưa lớn có thể làm mực nước hồ dâng nhanh, gia tăng áp lực lên công trình và vùng hạ du, Khánh Hòa đang chủ động rà soát, gia cố hồ đập, hoàn thiện phương án vận hành, với mục tiêu kiểm soát rủi ro từ sớm, bảo vệ an toàn công trình và tính mạng, tài sản người dân.

Lực lượng bộ đội hỗ trợ đắp đê bao ngăn nước khu dân cư ven sông Bùi. (Ảnh: TTXVN)

Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; mưa lớn từ Nghệ An đến thành phố Huế

Hiện nay, lũ ở hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình), sông Bưởi (Thanh Hóa) xuống chậm và ở trên mức báo động 3, lũ hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang biến đổi chậm và ở trên mức báo động 1. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng dự báo, ngày và đêm nay (19/9) từ Nghệ An đến thành phố Huế sẽ có mưa lớn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: TTXVN)

Chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ đa dạng sinh học biển

Ngày 18/9, Đối thoại Biển lần thứ 15 với chủ đề “Từ thỏa thuận đến hành động: Triển khai Hiệp định BBNJ vì quản trị biển công bằng, hiệu quả” do Học viện Ngoại giao cùng Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đồng tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.