Đông đảo sinh viên tham gia cuộc thi “Tiếng Việt giàu đẹp” tại Nga

“Tiếng Việt giàu đẹp” - cuộc thi về tiếng Việt lần đầu được tổ chức tại TP Kazan (Nga) trở thành sân chơi trí tuệ bổ ích, lành mạnh, đồng thời giúp gắn kết mọi người sau thời gian giãn cách chống dịch Covid-19. Lưu học sinh Việt Nam có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và trao đổi kiến thức về tiếng Việt.

Cuộc thi “Tiếng Việt giàu đẹp” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình tại TP Kazan. (Ảnh: HUY HOÀNG)
Cuộc thi “Tiếng Việt giàu đẹp” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình tại TP Kazan. (Ảnh: HUY HOÀNG)

Ngày 15/5, tại Nhà hữu nghị các dân tộc Tatarstan, Liên chi Đoàn TP Kazan phối hợp Hội Lưu học sinh TP Kazan tổ chức Cuộc thi ‘‘Tiếng Việt giàu đẹp’’, với mục đích giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, cũng như vẻ đẹp văn hóa truyền thống trong mỗi công dân Việt Nam. Cuộc thi cũng nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong sinh viên toàn thành phố, chào mừng Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4), Quốc tế Lao động (1/5) và kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Sinh viên thi hiểu biết tiếng Việt tại Nga -0
 Cuộc thi thu hút đông đảo thí sinh tham gia dù diễn ra vào mùa ôn thi. (Ảnh: HUY HOÀNG)

Về hình thức, “Tiếng Việt giàu đẹp” là sự kết hợp của các cuộc thi học thuật, giải trí có tiếng như  “Vua tiếng Việt”, “Rung chuông vàng”, “Đuổi hình bắt chữ”, “Đường lên đỉnh Olympia”. Về nội dung, cuộc thi mang lại nhiều kiến thức và truyền tải thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, trách nhiệm gìn giữ, phát huy sự trong sáng của tiếng Việt, khơi dậy niềm tự hào dân tộc qua các câu đố về cụm từ, thành ngữ, tục ngữ, ca dao… 

Cuộc thi có 4 vòng, gồm: thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng; yêu cầu sự hiểu biết, khả năng suy luận và tâm lý vững vàng của mỗi thí sinh. Đặc biệt, điểm nhấn của cuộc thi nằm ở vòng thi thứ 3 với những câu hỏi về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Bên cạnh đó, phần cứu trợ, giao lưu với khán giả và các tiết mục văn nghệ cũng mang lại những giây phút thú vị cho cả thí sinh và khán giả. 

Sinh viên thi hiểu biết tiếng Việt tại Nga -0
 Tiết mục hát “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” do bạn Phan Thị Thúy Quỳnh trình bày. (Ảnh: HUY HOÀNG)

Trải qua 4 tiếng tranh tài kịch tính, hấp dẫn, Ban Tổ chức đã tìm ra những cá nhân xuất sắc nhất. Giải Nhất, Nhì lần lượt thuộc về bạn Phạm Minh Thu và bạn Nguyễn Thị Thùy Quyên thuộc Chi đoàn Tổng hợp. Đồng giải Ba được trao cho các bạn Phạm Hoàng Mai Anh (Chi đoàn Tổng hợp) và bạn Nguyễn Thanh Tùng (Chi đoàn Cộng đồng).

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Bí thư Chi bộ TP Kazan Trần Văn Tuyên cho biết, cuộc thi góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và hiểu biết về tiếng Việt của lưu học sinh. Ban Tổ chức hy vọng rằng, mọi người sẽ luôn nuôi dưỡng, thể hiện tình yêu đối với tiếng Việt, dù học tập và sinh sống xa quê hương. 

Sinh viên thi hiểu biết tiếng Việt tại Nga -0
 Ban Tổ chức trao giải tặng những thí sinh xuất sắc nhất. (Ảnh: HUY HOÀNG)

Trưởng Ban Đại diện Hội Lưu học sinh TP Kazan Nguyễn Đức Hoan bày tỏ ấn tượng với không khí sôi nổi của cuộc thi về tiếng Việt đầu tiên tại thành phố. “Mình rất xúc động vì sự cố gắng nhiệt tình của các thành viên Ban Tổ chức, thí sinh và khán giả. Hy vọng rằng, trong những năm tới, thành phố vẫn phát huy tốt những chương trình tương tự, trở thành hoạt động truyền thống của Kazan”, bạn Hoan chia sẻ. 

Trong bối cảnh phong trào tìm hiểu, giao lưu văn hóa, học thuật giữa hai nước Việt Nam và Nga không ngừng được củng cố, phát triển, nỗ lực đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cộng đồng và kiều bào người Việt về gìn giữ, phát huy bản sắc cội nguồn dân tộc, Ban Tổ chức hy vọng cuộc thi sẽ tạo tiền đề vững chắc cho nhiều chương trình mở rộng quy mô hướng đến sinh viên quốc tế, phong phú nội dung và đa dạng hình thức về sau.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.