Đồng chí Trương Thị Mai thăm và làm việc tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, sau hai ngày làm việc tại thủ đô Bắc Kinh, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm Trưởng đoàn đã đến thăm thành phố Trùng Khánh, một trong bốn thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc.
Đồng chí Trương Thị Mai hội kiến Thị trưởng Trùng Khánh Hồ Hoành Hoa. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Trương Thị Mai hội kiến Thị trưởng Trùng Khánh Hồ Hoành Hoa. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 27/4, đồng chí Trương Thị Mai đã có cuộc hội kiến với đồng chí Hồ Hoành Hoa, Ủy viên Trung ương, Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng Trùng Khánh.

Tại cuộc hội kiến, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã giới thiệu một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Trùng Khánh đã giành được trong thời gian qua trên các mặt kinh tế, văn hóa-xã hội, dân sinh, bảo vệ môi trường, nhất là trong quán triệt và thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đồng chí nhấn mạnh, là một trong bốn thành phố trực thuộc Trung ương với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và năng động, thành phố Trùng Khánh là trung tâm phát triển của khu vực miền Trung và miền Tây Trung Quốc, có những đóng góp quan trọng cho phong trào cách mạng của Trung Quốc trước đây và sự phát triển của Trung Quốc ngày nay.

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Trùng Khánh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh, phát triển.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Việt Nam coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với Trung Quốc, trong đó coi trọng và ủng hộ hợp tác toàn diện, thực chất giữa Trùng Khánh với Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả thực chất trên các lĩnh vực như kinh tế-thương mại, Trùng Khánh mở cửa nhiều hơn cho hàng nông sản của Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp Trùng Khánh mở rộng đầu tư vào Việt Nam và tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục và nhân dân, tạo điều kiện cho Văn phòng xúc tiến thương mại và sớm mở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh.

Đồng chí Hồ Hoành Hoa nhiệt liệt chào mừng đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm thành phố Trùng Khánh; giới thiệu về tình hình quán triệt Nghị quyết Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tình hình công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Trùng Khánh.

Theo đó, thành phố Trùng Khánh được Chính phủ Trung Quốc quan tâm, xác định là thành phố duy nhất trực thuộc Trung ương ở khu vực miền Tây, miền Trung của Trung Quốc, có vị trí quan trọng trong chiến lược Đại khai phá miền Tây, hội tụ 13 tỉnh miền Tây và kết nối với miền Đông.

Đồng chí Hồ Hoành Hoa cũng thông tin về tình hình hợp tác giữa thành phố Trùng Khánh với Việt Nam nói chung và các địa phương của Việt Nam nói riêng trong thời gian qua; đánh giá cao việc Việt Nam liên tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trùng Khánh trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) kể từ năm 2019 đến nay.

Đồng chí Hồ Hoành Hoa cũng đề xuất ý kiến về phương hướng tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, bày tỏ phía Trùng Khánh sẵn sàng cùng với các địa phương của Việt Nam tăng cường giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực như trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân; tạo điều kiện để phát huy hiệu quả vai trò của Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh; phối hợp với các cơ quan hữu quan của hai nước sớm mở cơ quan Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh.

Trong thời gian ở thăm thành phố Trùng Khánh, Đoàn đã đến thăm Bảo tàng lịch sử cách mạng Hồng Nham, nơi lưu giữ những hình ảnh và hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người từng sinh sống, làm việc và hoạt động cách mạng vào những năm 1939, 1940; đi thăm, khảo sát và tìm hiểu kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng tại tổ chức Đảng của Tập đoàn ô-tô Trường An, thành phố Trùng Khánh.

Những năm qua, Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại và thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới tính theo quốc gia đơn lẻ. Trong đó, từ năm 2019 cho đến nay, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Trùng Khánh chiếm gần 40% tổng kim ngạch thương mại giữa Trùng Khánh với ASEAN. Hai bên có nhiều tiềm năng, thế mạnh và không gian hợp tác rộng mở.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.