Đồng chí Trương Thị Mai làm việc tại tỉnh Bến Tre

Ngày 27/5, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre báo cáo với Đoàn công tác về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực như: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phát triển khá toàn diện, đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp được triển khai thực hiện xuyên suốt trong toàn Đảng bộ; Lãnh đạo kinh tế phục hồi và tăng trưởng tích cực, thu ngân sách đạt khá, các hoạt động văn hóa-xã hội được duy trì và phát triển...

Đoàn công tác của Thường trực Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre.
Đoàn công tác của Thường trực Ban Bí thư làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre.

Tỉnh ủy Bến Tre đã chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá việc thực hiện 18 văn bản cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 11 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

So với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, đến nay có 15/20 chỉ tiêu đạt trên 50%; 3/20 chỉ tiêu đạt từ 40% đến dưới 50%; 2/20 đạt dưới 40%. Cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch đúng hướng. Ước đến cuối nhiệm kỳ, tỉnh có 14/17 chỉ tiêu kinh tế-xã hội có khả năng đạt và vượt.

Nhiệm vụ trọng tâm tới cuối nhiệm kỳ, tỉnh Bến Tre sẽ bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội XI đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” trong toàn Đảng bộ và nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, Bến Tre đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận trong đầu nhiệm kỳ và là một trong những Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện rất nghiêm Nghị quyết, chủ trương của Đảng; tăng cường cụ thể hóa để tổ chức thực hiện sát với thực tiễn của địa phương; chỉ đạo đồng bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị... Bến Tre đã làm tốt việc nắm sát cơ sở với chủ trương: “Tỉnh nắm tới xã, huyện nắm tới ấp, xã nắm tới hộ gia đình”…

Đối với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Bến Tre tiếp tục quan tâm ba chỉ tiêu đạt thấp như: tốc độ tăng trưởng (GRDP), GRDP bình quân đầu người và tổng thu ngân sách trên địa bàn. Đồng thời, cần điều chỉnh cơ cấu kinh tế, gắn với giá trị gia tăng; tiếp tục giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng công nghiệp và dịch vụ; quan tâm chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo; quan tâm văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh…

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, trong điều kiện khó khăn, thách thức cả chủ quan lẫn khách quan chưa có trong tiền lệ nhưng Bến Tre đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm và đã đạt được kết quả tích cực đáng ghi nhận.

Đồng chí biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Bến Tre, chúc cho Bến Tre tiếp tục tiến bộ, quật khởi, đồng khởi và tiếp tục giành thắng lợi trong hai năm tiếp theo để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu , thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.