Đồng chí Trần Thanh Mẫn dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 13/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 5. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và phát biểu ý kiến.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng Báo Vĩnh Phúc.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng Báo Vĩnh Phúc.

Báo cáo tại kỳ họp, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, năm 2021, tỉnh đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện. Có 18/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu ước đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Vĩnh Phúc nằm trong tốp 10 các tỉnh, thành phố trong toàn quốc có tăng trưởng cao. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vượt dự toán đề ra, thu hút đầu tư đạt cao nhất từ trước đến nay. Các chính sách an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng; thảo luận, xem xét 24 dự thảo nghị quyết Ủy ban nhân dân tỉnh trình bảo đảm tính pháp lý, thực tiễn và tính khả thi. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng thảo luận tại hội trường, chia tổ thảo luận, giám sát chuyên đề, chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

Phát biểu ý kiến tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và biểu dương những kết quả tỉnh Vĩnh Phúc đạt được trong năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ kịp thời cho người dân, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, giải quyết việc làm cho người lao động; giữ vững địa bàn an toàn, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.

Thời gian tới, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục đổi mới về phương thức hoạt động; bảo đảm chất lượng, tính khả thi các nghị quyết được thông qua tại các kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để phát huy hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc -0
 Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí đề nghị, tỉnh Vĩnh Phúc cần tận dụng cơ hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; chủ động, có giải pháp đột phá mạnh mẽ trong triển khai các nhiệm vụ, nội dung, chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; đánh giá sâu sắc công tác phòng, chống dịch thời gian qua để rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt, đồng bộ, bám sát mục tiêu “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ và của tỉnh Vĩnh Phúc.

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chất lượng tổ chức các kỳ họp, các cuộc thẩm tra, giám sát, các cuộc tiếp xúc cử tri. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân phải đề cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ, liên hệ thường xuyên với cử tri và nhân dân, lắng nghe ý kiến cử tri và nhân dân, phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng để xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng Báo Vĩnh Phúc và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.