Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản ở Cần Thơ và Sóc Trăng

Sáng 15/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566-Dương lịch 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Ảnh: THANH TÂM
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Ảnh: THANH TÂM

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới các vị Hòa thượng, tăng ni, đồng bào phật tử những tình cảm thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Đại lễ Phật đản là dịp tăng ni, phật tử cùng hướng về với tinh thần phát huy tinh hoa của đạo Phật và trao truyền tới tất cả mọi người thông điệp lâu đời của Đức Phật Thích Ca về hòa bình, hòa hợp, khoan dung, nhân ái. Đại lễ Phật đản không chỉ là sự kiện tôn giáo quan trọng trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của người dân theo đạo Phật ở Việt Nam mà còn là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận từ năm 1999.
 
Đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định: Đảng, Nhà nước, Quốc hội,  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tin tưởng và mong muốn các vị Hòa thượng, các vị chức sắc tôn giáo với truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tiếp tục phát huy vai trò, uy tín của mình trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần lan tỏa những giá trị ưu việt của một tôn giáo hòa bình, góp phần tích cực xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các vị Hòa thượng, chức sắc tôn giáo tại các nơi đến thăm.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lễ Phật đản ở Cần Thơ -0
Đồng chí Trần Thanh Mẫn đến thăm Hòa thượng Dương Nhơn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: THANH PHONG

Ngày 15/5, Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác của Đảng và Nhà nước đến thăm và chúc lễ Phật đản Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Trị sự - Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

Cùng thăm, có các đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo Việt Nam có truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, đó không chỉ là minh chứng cho sự gắn bó giữa Phật giáo và dân tộc mà còn thể hiện sự gắn bó giữa đạo với đời, giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nhà nước Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội vui mừng khi được biết thời gian qua, phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần “Hộ quốc an dân”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước củng cố, phát triển và lớn mạnh về mọi mặt hoạt động, thể hiện sự hòa hợp, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Phật giáo và tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó với dân tộc. Mỗi năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng huy động thực hiện công tác từ thiện, an sinh xã hội từ 70-90 tỷ đồng; nhiệm kỳ 2017-2022 đã quyên góp và thực hiện hoạt động từ thiện nhân đạo trên 394 tỷ đồng; tham gia tích cực vào phòng, chống dịch Covid-19…

“Lễ Phật đản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tăng ni, Phật tử, trong bối cảnh cả nước luôn đề cao tinh thần, không chủ quan với dịch Covid-19. Tôi mong rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng sẽ gương mẫu và động viên tăng, ni, Phật tử cùng thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Nhà nước và các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch; có cách thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm an toàn cho chư tăng, ni và đồng bào Phật tử, bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, đồng chí Trần Thanh Mẫn chia sẻ.

Trong niềm vui mừng kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca đản sinh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã kính chúc quý chư vị tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng sức khỏe, tinh tấn, an lạc.

Hòa thượng Dương Nhơn, năm nay đã 92 tuổi, do tuổi cao sức yếu, từ nhiều tháng nay, Hòa thượng được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.