Đồng chí Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản

Chiều 10/10, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko đang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko đang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc tiếp, Bộ trưởng Kamikawa chúc mừng đồng chí Lê Hoài Trung được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động sôi động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Đồng chí Lê Hoài Trung chúc mừng bà Kamikawa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao, tin tưởng bà Kamikawa sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước và nhân dân Việt Nam-Nhật Bản.

Đồng chí Lê Hoài Trung bày tỏ sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự đồng hành, hợp tác của Nhật Bản trong thời gian qua, đặc biệt là với quá trình phát triển kinh tế-xã hội, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên vui mừng và đánh giá cao về những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới, nhất là trong bối cảnh hai nước cùng nhau kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung quan trọng tại cuộc điện đàm trực tuyến giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida vào tháng 2/2023 vừa qua; trao đổi một số phương hướng nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, trong đó có quan hệ kênh Đảng, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới, ổn định, bền vững lâu dài.

Tại cuộc tiếp, hai bên cũng chia sẻ một số nhận định về tình hình thế giới, khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.