Đồng bào Công giáo có những đóng góp tích cực trong sự phát triển của đất nước

Trong buổi đến thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam vào sáng 7/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, trong thành công chung của đất nước đạt được những năm qua, có sự đóng góp rất tích cực của cộng đồng Công giáo cả nước, đặc biệt là trong những lĩnh vực, như bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo, phòng, chống dịch bệnh.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc với Hội đồng Giám mục Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm và làm việc với Hội đồng Giám mục Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 7/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác đã thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cùng đi, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh và các Đức Giám mục, linh mục, tu sĩ và nhiều giáo dân đã tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thông tin với Chủ tịch nước và Đoàn công tác về tình hình hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong thời gian qua, với nhiều kết quả cụ thể, nhất là các hoạt động tham gia bảo đảm an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện…

Tại buổi gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc các vị trong Hội đồng Giám mục sức khỏe, an lành, Thánh đức, qua các vị chức sắc gửi đến đồng bào công giáo cả nước sức khỏe, an lành, hạnh phúc, chan hòa tình yêu thương của Chúa, của những người anh em.

Chủ tịch nước cho biết, chuyến thăm hôm nay được thực hiện sau khi Chủ tịch nước cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm thành công, rất tốt đẹp tới Cộng hòa Áo, Cộng hòa Italia và Vatican. Đặc biệt, trong chuyến thăm Vatican, Chủ tịch nước đã hội kiến Giáo hoàng Francis, làm việc với Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin, được đồng bào Công giáo cả nước rất quan tâm.

Chủ tịch nước đã thông báo về tình hình phát triển của đất nước trong thời gian qua. Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với nỗ lực chung của Đảng, nhà nước và nhân dân, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực với những dấu ấn nổi bật. Đó là vượt qua đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm an sinh, giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường đối ngoại với những kết quả nổi bật.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, trong thành công chung đó có sự đóng góp rất tích cực của cộng đồng Công giáo cả nước, đặc biệt là trong những lĩnh vực như: bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo, phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, đồng bào Công giáo đã lan tỏa tinh thần bác ái, mang đến cho mọi người tình yêu thương và chia sẻ những giá trị tốt đẹp của dân tộc nói chung, của cộng đồng Công giáo nói riêng. Những kết quả đó đang tiếp tục được phát huy, làm sáng lên tinh thần đoàn kết, tinh thần sẵn sàng phục vụ của các tín đồ công giáo kính Chúa và yêu nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, tinh thần phục vụ đồng bào mình chính là một cách phục vụ Thiên chúa và đồng bào Công giáo sẽ nhận được sự tốt lành qua sự phục vụ đó.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, trong quá trình phát triển, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán thực hiện đường lối, chính sách bảo đảm và tôn trọng tự do, tín ngưỡng của đồng bào, trong đó có đồng bào Công giáo; luôn cố gắng mang lại điều kiện để đồng bào Công giáo sống đạo thật tốt và qua đó làm nhiều việc ích đời, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Trong quá trình phát triển, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán thực hiện đường lối, chính sách bảo đảm và tôn trọng tự do, tín ngưỡng của đồng bào, trong đó có đồng bào Công giáo; luôn cố gắng mang lại điều kiện để đồng bào Công giáo sống đạo thật tốt và qua đó làm nhiều việc ích đời, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Thông báo về kết quả chuyến thăm Tòa thánh Vatican với những kết quả và kỷ niệm tốt đẹp, đầm ấm, hữu nghị, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam và Vatican đã cùng khẳng định quan hệ hai bên ngày càng phát triển tốt đẹp và đạt kết quả thực chất, trên tinh thần hiểu nhau hơn và sẵn sàng chia sẻ cùng nhau những vấn đề chung. Bên cạnh đó, tiếp tục thúc đẩy quan hệ tốt đẹp này phát triển sâu sắc hơn, tạo điều kiện để Văn phòng thường trú hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch nước bày tỏ tình cảm ấn tượng với khẩu hiệu hành đạo của Tổng giám mục Nguyễn Năng: "Hiệp thông-Phục vụ". Khẩu hiệu này có ý nghĩa và rất gần gũi với tinh thần đoàn kết phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại buổi gặp mặt, Tổng giám mục Nguyễn Năng bày tỏ tình cảm trân trọng và vui mừng được đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác đến thăm Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Tổng Giám mục cho biết: Những chia sẻ thân tình của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng về tình hình đất nước cũng như kết quả rất tốt đẹp, thành công từ chuyến thăm Cộng hòa Italia, Cộng hòa Áo và Vatican vừa qua của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã làm cho Hội đồng Giám mục Việt Nam thêm tin tưởng và vui mừng vào những điều tốt đẹp. Trong đó, mối quan hệ giữa Việt Nam và Vatican đã đạt được những kết quả quan trọng. Đây là một quá trình lâu dài và để có được thành tựu như hôm nay là nhờ sự tin tưởng, tôn trọng và sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau giữa Tòa thánh và Việt Nam.

Tổng Giám mục Nguyễn Năng cho biết, đồng bào Công giáo Việt Nam luôn sẵn sàng sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào và sẽ tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.