Đội tuyển Việt Nam thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu tại Iraq

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi luyện quân trên sân phụ của Basra Sport City. Toàn đội đã cho thấy khả năng thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu tại Iraq và sẵn sàng bước vào thử thách trước đội chủ nhà vào ngày 11/6 tới.
Huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng các học trò trên sân tập. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng các học trò trên sân tập. (Ảnh: VFF)

Cũng giống như hai buổi tập vừa qua, buổi tập hôm nay của đội tuyển bắt đầu từ 20 giờ theo giờ địa phương nhằm giúp các cầu thủ làm quen với khung thời gian thi đấu của trận Iraq, đồng thời tránh cái nóng khắc nghiệt tại Basra có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn đội.

Tại buổi tập này, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik và các cộng sự tiếp tục tập trung vào nội dung rèn đấu pháp và xây dựng các phương án tấn công, phòng ngự chuẩn bị cho trận đấu với Iraq. Đây là đối thủ mạnh, có trình độ được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Việt Nam và lại có thêm lợi thế sân nhà, do vậy bên cạnh tinh thần quyết tâm, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng cần có sự chuẩn bị thật tốt về chiến thuật để thực hiện mục tiêu đề ra.

Trả lời phỏng vấn sau buổi tập, tiền vệ Quang Hải cho biết các cầu thủ đã bắt nhịp được với điều kiện thời tiết, sân bãi tại Basra và đang cố gắng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với chủ nhà Iraq. “Họ là một đội bóng rất mạnh và sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật rất tốt và nhanh nhẹn. Toàn đội sẽ phải có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng để thi đấu với đối thủ này”, Quang Hải nói.

Được đánh giá là cầu thủ rất có duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng tây Á, trong đó có những “siêu phẩm” như bàn thắng vào lưới Saudi Arabia tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022, hay như quả đá phạt đẳng cấp vào lưới Yemen tại Asian Cup 2019. Mới đây nhất, Quang Hải cũng là tác giả bàn thắng quân bình tỷ số 2-2 cho đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với chính Iraq tại Asian Cup 2023.

Quang Hải được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn trong trận gặp đội tuyển Iraq. (Ảnh: VFF)

Quang Hải được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn trong trận gặp đội tuyển Iraq. (Ảnh: VFF)

Tại Vòng loại World Cup 2026, Quang Hải không góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam thi đấu trận lượt đi với đội tuyển Iraq trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình hồi tháng 11/2023 vì chấn thương. Trận đấu này đội tuyển Việt Nam đã để thua rất đáng tiếc khi bị thủng lưới ở đúng giây bù giờ cuối cùng, sau pha bật cao đánh đầu của Mohanad Ali.

Lần tái đấu này, Quang Hải đứng trước cơ hội rất lớn được ra sân trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam và được kỳ vọng sẽ là nhân tố khơi nguồn cảm hứng cho các đồng đội trên sân. “Tôi luôn có niềm tin vào bản thân mình và sẽ cố gắng với 100% khả năng nếu được trao cơ hội. Tôi cùng với các anh em trong đội sẽ nỗ lực hết sức để tạo nên một trận đấu hay, giành kết quả tốt nhất để tặng người hâm mộ bóng đá Việt Nam”, Quang Hải bày tỏ.

Trận đấu giữa đội tuyển Iraq và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng F Vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào 21 giờ giờ địa phương ngày 11/6 (1 giờ ngày 2/6 theo giờ Việt Nam).

Sân vận động Basra với sức chứa 65 nghìn chỗ ngồi chắc chắn sẽ được phủ kín khán giả và đó sẽ là áp lực không nhỏ đối với đội tuyển Việt Nam. Khi được hỏi về điều này, Quang Hải nói: “Với anh em cầu thủ thì việc thi đấu tại một sân vận động đông khán giả thì luôn có hai mặt. Chúng tôi cũng là những người đã trải qua nhiều trận đấu lớn rồi, nên không có vấn đề gì cả. Toàn đội sẽ cố gắng để thi đấu thật tốt, coi đó là sự khích lệ với mình để làm sao vào sân có sự tự tin và đoàn kết với nhau”.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.