Đội tuyển nữ bước vào giai đoạn chuẩn bị cao độ hướng tới SEA Games 33

Chiều 21/10, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung lần thứ ba của năm 2025, khởi động giai đoạn huấn luyện quan trọng chuẩn bị cho SEA Games 33 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan. Địa điểm tập trung lần này là Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Các cầu thủ nữ Việt Nam hứng khởi tập luyện. (Ảnh: VFF)
Các cầu thủ nữ Việt Nam hứng khởi tập luyện. (Ảnh: VFF)

Trong ngày đầu hội quân, toàn bộ 26 cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập đã có mặt đầy đủ, nhanh chóng ổn định nơi ăn nghỉ và ra sân tập luyện ngay trong chiều cùng ngày. Buổi tập thu hút sự quan tâm lớn từ giới truyền thông, thể hiện sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho đội tuyển nữ trên hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games.

Phát biểu trước buổi tập, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Hiện tại có 26 vận động viên đã tập trung đầy đủ. Một số huấn luyện viên và cầu thủ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể góp mặt do đang chuẩn bị cho giải câu lạc bộ nữ châu Á diễn ra trong tháng 11. Trong thời gian tới, đội sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm và thi đấu 3 trận giao hữu từ nay đến ngày 20/11”.

Sau giai đoạn tập trung tại Hà Nội, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sang Nhật Bản tập huấn từ ngày 20/11 và dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ có trình độ chuyên môn phù hợp, được Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) hỗ trợ sắp xếp.

Đây là một phần quan trọng trong kế hoạch nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Kết thúc chuyến tập huấn, đội sẽ trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để thích nghi với thời tiết tương đồng Thái Lan, trước khi di chuyển tới địa điểm thi đấu SEA Games 33.

img-3974-copy.jpg
Huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng Ban huấn luyện dặn dò các học trò trong buổi tập. (Ảnh: VFF)

“Đội tuyển đã có nhiều cơ hội cọ xát với các đối thủ mạnh như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan và gần đây là đội trẻ nữ Australia tại giải Đông Nam Á. Dù thể hình, thể lực còn hạn chế, nhưng cầu thủ Việt Nam có tinh thần thi đấu kiên cường và sự dẻo dai. Trong giai đoạn này, Ban huấn luyện sẽ tăng cường các bài tập thể lực và chiến thuật để nâng cao khả năng thi đấu áp sát”, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ.

Về lực lượng, đợt tập trung lần này ghi nhận một số thay đổi đáng chú ý. Tiền vệ kỳ cựu Nguyễn Thị Tuyết Dung chính thức chuyển sang công tác huấn luyện tại địa phương, không còn góp mặt trong đội hình quốc gia. Trong khi đó, những trụ cột dày dạn kinh nghiệm như Huỳnh Như và Phạm Hải Yến tiếp tục được tin tưởng triệu tập nhờ duy trì phong độ ổn định và thể trạng tốt.

Bên cạnh đó, đội tuyển cũng bổ sung những gương mặt trẻ lần đầu được gọi, nổi bật có Thanh Hiếu và Trần Nhật Lan - hai cầu thủ được Ban huấn luyện đánh giá cao về tiềm năng phát triển, sẵn sàng tiếp cận chiến thuật và hòa nhập với lối chơi chung của đội.

Ở một diễn biến khác, ba cầu thủ Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân và Ngân Thị Vạn Sự vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương và hiện tập luyện theo giáo án riêng.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games - danh hiệu đã trở thành biểu tượng của khát vọng và nỗ lực bền bỉ, đồng thời chuẩn bị nền tảng nhân sự và chuyên môn cho các giải đấu quốc tế quan trọng trong năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.