“Đội nhóm tuyệt đỉnh” - Học cách xây dựng đội nhóm từ Pixar, Netflix, Airbnb

Đọc sách:

“Đội nhóm tuyệt đỉnh” - Học cách xây dựng đội nhóm từ Pixar, Netflix, Airbnb

“Đội nhóm tuyệt đỉnh” là một cuốn sách rất thú vị giúp chúng ta hiểu mình và hiểu tập thể, giúp ban lãnh đạo công ty, các trưởng nhóm và chuyên gia nhân sự suy nghĩ về việc xây dựng các đội nhóm xuất sắc theo những cách mới, thấu hiểu để cộng tác thành công.

Có một thực tế, mặc dù dấu ấn cá nhân thường được nhớ đến nhiều hơn nhưng hầu hết mọi thành tựu to lớn trong xã hội và kinh doanh đều là kết quả của những nhóm nhỏ cùng làm việc hướng tới mục tiêu đầy tham vọng. Không phải cá nhân, đội nhóm mới tạo ra sự khác biệt, cung cấp những giá trị to lớn cho tổ chức.

Cuốn sách “Đội nhóm tuyệt đỉnh” của Robert Bruce Shaw đã phân tích sự khác biệt dẫn đến thành công của các đội nhóm xuất sắc từ Pixar, Netflix, Airbnb và nhiều công ty công nghệ khác, trong khi số đông đều thất bại. Từ đó ông đưa ra những nguyên tắc cơ bản cho cá nhân, tổ chức muốn học theo để xây dựng được các đội nhóm vượt trội của mình.

Đó là: xem công việc như một sứ mệnh thậm chí là một nỗi ám ảnh; đánh giá cao sự phù hợp với văn hóa tổ chức; tập trung theo đuổi một số ưu tiên quan trọng; nỗ lực tạo ra một nền văn hóa vừa cứng rắn vừa mềm mỏng; tôn trọng xung đột và cảm thấy thoải mái trong sự thiếu thoải mái.

Đây cũng chính là nội dung của 5/7 chương chủ đề trong cuốn sách dài 284 trang do Công ty Cổ phần Văn hóa & Giáo dục Tân Việt và Nhà xuất bản Dân trí liên kết phát hành.

Làm việc nhóm để thúc đẩy hiệu quả hoạt động của tổ chức

Mô hình làm việc nhóm có mặt trong hầu hết các công ty, được mọi nhà quản trị yêu thích, tuy nhiên thật không đơn giản khi thực tế cho thấy để thiết kế đội nhóm cần sự sáng tạo, duy trì đội nhóm cần sự cam kết, phối hợp cần chung một mục tiêu, hiệu suất cần theo sát, động lực cần tạo ra đồng đều.

Robert Bruce Shaw đi từ thực tế những mô hình đội nhóm thành công của các công ty tân tiến (cách gọi để phân biệt với các công ty truyền thống vận hành theo kiểu cũ) như Whole foods và Pixar và rút ra những khuyến nghị xây dựng đội nhóm thành công bắt đầu từ việc: bố trí thành viên vào nhóm; hiểu tầm quan trọng của việc tạo ra cảm giác cộng đồng; có các phương pháp kỷ luật để xây dựng nhóm, và liên tục thay đổi nhóm nếu nhóm không tạo ra kết quả.

Những tổng kết của Robert Bruce Shaw thực sự rất cần thiết với ban lãnh đạo công ty, các trưởng nhóm và chuyên gia nhân sự muốn thúc đẩy hiệu quả hoạt động của tổ chức.

Hoạt động đội nhóm luôn hướng đến kết quả được đo lường bằng doanh thu và lợi nhuận, nhưng để có kết quả tốt cần giải quyết được các vẫn đề về quan hệ của chính đội nhóm đó. Giống như tính hai mặt của một đồng xu, các đội nhóm quá gắn bó có thể dẫn đến việc dễ tư duy giống nhau, hạn chế năng lực sáng tạo. Họ tự tin thái quá trong quá trình hành động và ít có xu hướng đánh giá đầy đủ những rủi ro có thể đối mặt trong tương lai. Họ cũng thường né tránh các vấn đề gai góc hoặc gây tranh cãi trong nhóm.

"Nhưng phát hiện thú vị nhất của nghiên cứu chính là mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên trong nhóm chỉ gia tăng hiệu suất của nhóm đến một ngưỡng nhất định, sau đó hiệu suất bắt đầu giảm dần" do các mối quan hệ xã hội thân thiết tiêu tốn nhiều thời gian và quan trọng hơn cả là tình cảm thân thiết giữa các thành viên cũng có thể dẫn đến việc mọi người bao che bảo vệ nhau. Tầng lớp C-level không thể bỏ qua những kiến thức nền tảng này trong quá trình xây dựng đội nhóm tại doanh nghiệp của mình.

Các cá nhân cần phù hợp văn hóa tổ chức

Việc đánh giá sự phù hợp của mỗi cá nhân với văn hóa tổ chức giống bộ môn nghệ thuật hơn là bộ môn khoa học.

Đội nhóm tốt sở hữu những thành viên hết lòng tin tưởng vào sứ mệnh và cách thức hoạt động của công ty, cống hiến hết mình trong tập thể. Nhưng mặt trái của câu chuyện thì những người làm việc ăn ý với nhau, có cùng niềm tin giá trị nhưng lại không có chung kỹ năng và năng lực cần thiết sẽ không thể giúp doanh nghiệp giành được chiến thắng trên thương trường.

Vấn đề đặt ra sẽ là bộ tiêu chí nào để tìm kiếm những cá nhân có năng lực mà vẫn phù hợp với văn hóa tổ chức?

______________________________

Một nhóm đạt được sự phù hợp văn hóa là khi các thành viên trong nhóm bù trừ cho nhau, phát triển được tình cảm tích cực và phát huy hết giá trị của nhóm.

- Robert Bruce Shaw -

______________________________

Vấn đề này cũng được làm rõ trong cuốn sách. Theo Robert Bruce Shaw, sự phù hợp với văn hóa được đánh giá ở ba yếu tố: mỗi thành viên phải thấm nhuần mục đích cao cả của nhóm; giá trị mà nhóm đặt lên kết quả và giá trị mà nhóm đặt lên các mối quan hệ. Một nhóm đạt được sự phù hợp văn hóa là khi các thành viên trong nhóm bù trừ cho nhau, phát triển được tình cảm tích cực và phát huy hết giá trị của nhóm.

Các thành viên biết rõ công ty mong đợi gì ở họ, họ biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm, điều gì được coi trọng và điều gì bị cấm kỵ. Văn hóa thẩm thấu và gắn kết đội nhóm một cách rất tự nhiên.

Giá trị kỷ luật và xung đột lành mạnh

Một khuyến nghị quan trọng khác tác giả đưa ra trong cuốn sách chính là cách thức mấu chốt để duy trì và vận hành các đội nhóm – thúc đẩy xung đột lành mạnh. Đây cũng là điều các nhà quản lý khá quan tâm.

Tác giả khẳng định, tôn trọng tính cách cá nhân nhưng ràng buộc bằng kỷ luật là sức mạnh của các đội nhóm tuyệt đỉnh. Các công ty tân tiến khuyến khích các thành viên trong nhóm xung đột lành mạnh và tạo ra một kết quả tốt đẹp.

Từ góc độ của một người làm việc nhóm, bạn dường như cũng tìm được trong cuốn sách lời khuyên hữu ích trong việc góp phần duy trì nhóm làm việc cũng như nâng cao hiệu quả của nhóm làm việc.

Đó là: Bạn phải đưa quan điểm trung thực của mình về các quyết định mà nhóm phải đối mặt và đưa ra các khuyến nghị rõ ràng giúp nhóm tiến lên phía trước, nếu không làm được như vậy, bạn không phải là một thành viên của nhóm. Bạn phải hoạt động theo phương thức hợp tác cao và hỗ trợ đồng nghiệp của mình, nếu không làm được như vậy, thì bạn không có tinh thần làm việc nhóm. Đây là một dạng ràng buộc kép.

"Đội nhóm tuyệt đỉnh" miêu tả cách các công ty tân tiến thúc đẩy những giới hạn về đội nhóm. Một nghiên cứu thú vị về sự đổi mới, minh họa sống động cho tương lai làm việc đội nhóm. Cuốn sách đáng đọc đối với nhà lãnh đạo mong muốn bồi dưỡng năng lực làm việc đội nhóm vượt trội trong tổ chức của mình.

Linda P. Hudson - Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Cardea

Mọi người tiến tới xung đột chứ không phải né tránh nó. Hãy luôn nghĩ rằng ý tưởng và người đề xuất ý tưởng là hai thực thể riêng biệt. Hãy đánh giá ý tưởng một cách công tâm và khách quan thay vì công kích vào cá nhân. Hãy hiểu rằng bất đồng là cần thiết và hữu ích, kẻ thù của hiệu suất cao không phải là xung đột mà là sự tự mãn. Nhóm xuất sắc nhất là những nhóm được hưởng lợi từ kiến thức chung của các thành viên trong nhóm.

Các nhóm tân tiến rất giỏi tạo ra một môi trường khiến mọi người cảm thấy an toàn khi thể hiện bản thân cũng như niềm tin của họ”, Robert Bruce Shaw viết.

Nhận xét về cuốn sách, Linda P. Hudson – Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Cardea viết: “Đội nhóm tuyệt đỉnh miêu tả cách các công ty tân tiến thúc đẩy những giới hạn về đội nhóm. Một nghiên cứu thú vị về sự đổi mới, minh họa sống động cho tương lai làm việc đội nhóm. Cuốn sách đáng đọc đối với nhà lãnh đạo mong muốn bồi dưỡng năng lực làm việc đội nhóm vượt trội trong tổ chức của mình”.

***

Cuốn sách đầy ắp những gợi ý thiết thực này thực sự hữu ích cho những ai muốn vượt qua các cách tiếp cận đội nhóm truyền thống, xây dựng đội nhóm hiện đại và có khả năng trở thành vĩ đại.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.