Đối ngoại biên phòng vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn luôn xác định công tác đối ngoại biên phòng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hợp tác giữa các lực lượng chức năng Việt Nam-Trung Quốc, cùng chung sức xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn, Cao Lộc, Lạng Sơn (Việt Nam) phối hợp với Đại đội quản lý biên giới Ninh Minh, Quảng Tây (Trung Quốc) tiến hành hoạt động kiểm tra cột mốc biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn, Cao Lộc, Lạng Sơn (Việt Nam) phối hợp với Đại đội quản lý biên giới Ninh Minh, Quảng Tây (Trung Quốc) tiến hành hoạt động kiểm tra cột mốc biên giới.

Với phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững dài lâu", hằng năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Bộ đội Biên phòng Quảng Tây (Trung Quốc) thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động và tham mưu cấp ủy, chính quyền hai bên biên giới mở rộng mối quan hệ hợp tác toàn diện.

Tăng cường trao đổi, hội đàm

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần bốn ki-lô-mét đường biên giới, với hai cửa khẩu là Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Cửa khẩu ga liên vận quốc tế Đồng Đăng. Đây là cửa ngõ quan trọng có vị trí chiến lược trọng điểm về quốc phòng, an ninh và là nơi diễn ra các hoạt động sôi động về thương mại, xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, du lịch...

Trung tá Vũ Anh Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết: Xác định rõ tầm quan trọng của công tác đối ngoại biên phòng trong thời kỳ hội nhập và phát triển, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị luôn chú trọng nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị luôn tập trung thực hiện tốt những hoạt động cụ thể như: Ký kết nghĩa "Đồn-trạm hữu nghị, biên giới bình yên"; ký kết tăng cường giao lưu công tác chính trị như: bình chọn "Sứ giả hữu nghị", tổ chức "Tuần tra đoàn kết"; "Xây dựng đường biên giới kiểu mẫu", sinh hoạt chính trị "Lá cờ Đảng soi sáng biên cương", "Việt-Trung hữu nghị tâm liền tâm"... Gần đây là phối hợp triển khai thí điểm mô hình cửa khẩu kiểu mẫu. Nhờ những hoạt động nêu trên, hai bên đã giải quyết tốt các vấn đề xảy ra trên biên giới, cửa khẩu theo đúng ba văn kiện pháp lý về quản lý, bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Đặc biệt, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị là một trong những đơn vị khai thác hiệu quả đường dây nóng trong giải quyết các vấn đề phát sinh trên biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ đó, tình hình vi phạm pháp luật, công dân xuất, nhập cảnh trái phép những năm gần đây giảm rõ rệt. Thông qua đường dây nóng, quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên ngày càng phát triển bền chặt.

Những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu song phương Chi Ma (huyện Lộc Bình) luôn thực hiện tốt công tác ngoại giao biên phòng, nổi bật là công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật cho người dân hai bên biên giới. Thượng tá Hoàng Trung Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu song phương Chi Ma chia sẻ: Hằng năm, Đồn Biên phòng Chi Ma và Trạm kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Ái Điểm, Quảng Tây (Trung Quốc) định kỳ phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân qua lại cửa khẩu hai bên, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai bên. Lực lượng Biên phòng hai bên phối hợp chặt chẽ công tác kiểm soát xuất, nhập cảnh và đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, biên giới, thúc đẩy giao lưu, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Tại các đồn biên phòng trên tuyến biên giới thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phụ trách, định kỳ hằng năm đều diễn ra hoạt động phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật giữa lực lượng biên phòng hai bên biên giới. Nhờ đó, hàng nghìn lượt người dân ở khu vực giáp biên giới của hai nước và hành khách qua lại cửa khẩu đều được phổ biến, tuyên truyền pháp luật. Nội dung tuyên truyền, phổ biến cho người dân chủ yếu tập trung vào các quy định pháp luật của hai nước Việt Nam-Trung Quốc; ba văn kiện pháp lý về quản lý biên giới, cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam-Trung Quốc và các văn bản pháp luật có liên quan đến thủ tục xuất, nhập cảnh. Từ việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã giúp người dân hai bên, hành khách qua lại cửa khẩu, biên giới nhận thức, chấp hành nghiêm hiệp định, quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu trên đất liền giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng

Nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với lực lượng chức năng của Trung Quốc, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đối ngoại biên phòng bằng nhiều hình thức, biện pháp.

Theo Thượng tá Lều Minh Tiến, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh: Hằng năm, lực lượng biên phòng hai bên luôn duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; kịp thời thông báo cho nhau tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự ở khu vực biên giới của mỗi nước... Đồng thời, hai bên tham mưu chính quyền các cấp về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc.

Những năm qua, lực lượng chức năng hai bên thường xuyên làm tốt công tác trao đổi thông tin. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, các đồn biên phòng và Bộ đội Biên phòng địa khu Quảng Tây (Trung Quốc), Tổng trạm kiểm tra biên phòng xuất, nhập cảnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã trao đổi hàng trăm thư, với các nội dung về công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu; đấu tranh phòng, chống tội phạm; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép; công tác xác minh, trao trả, tiếp nhận công dân hai bên xuất, nhập cảnh trái phép; phòng, chống dịch bệnh; hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu…

Đồng thời, tổ chức hội đàm định kỳ về đánh giá công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; duy trì cơ chế liên lạc, trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm; giải quyết các vụ việc phát sinh trên biên giới theo hiệp định về quy chế quản lý biên giới giữa Việt Nam-Trung Quốc; công tác tham mưu cho chính quyền các cấp hai bên giải quyết kịp thời các sự việc trên biên giới.

Để nâng cao năng lực kiểm soát biên phòng, hướng dẫn người dân xuất, nhập cảnh tự giác tuân thủ các quy định pháp luật của hai nước, tạo môi trường thông quan thông thoáng ở cửa khẩu, hằng năm, lực lượng Bộ đội Biên phòng hai bên tích cực phối hợp tuyên truyền cho người dân qua lại hai bên biên giới về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc, nâng cao ý thức chấp hành hiệp định, quy chế về quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu giữa hai bên.

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Biên cương là "phên giậu" của Tổ quốc, để đất nước phát triển thì việc giữ gìn biên giới hòa bình, ổn định là điều rất quan trọng. Để công tác đối ngoại biên phòng tiếp tục là điểm sáng, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia từ sớm, từ xa, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với hoạt động công tác đối ngoại biên phòng. Qua đó, không những bảo đảm cho đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đối ngoại biên phòng được thống nhất, chặt chẽ, đúng định hướng, mà còn phát huy vai trò tích cực của các đơn vị Bộ đội Biên phòng. Lực lượng hai bên biên phòng cùng duy trì, phát huy quan hệ hữu nghị, hợp tác trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, kịp thời trao đổi, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Các đơn vị chức năng luôn kịp thời tham mưu thiết lập, mở rộng quan hệ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống tội phạm và ứng phó với các thách thức an ninh mới trên tuyến biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.