Đổi mới công tác tuyên giáo, dân vận khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, Lai Châu xác định công tác tuyên giáo và dân vận đóng vai trò then chốt “đi trước, mở đường”. Địa phương chủ động đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn, củng cố niềm tin từ cơ sở, tạo nền tảng phát triển ổn định, bền vững.

Công tác tuyên giáo và dân vận được Lai Châu xác định là lĩnh vực then chốt, có vai trò “đi trước, mở đường”.
Công tác tuyên giáo và dân vận được Lai Châu xác định là lĩnh vực then chốt, có vai trò “đi trước, mở đường”.

Việc tổ chức lại bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã/phường) là chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng trong xây dựng một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đối với tỉnh Lai Châu – nơi địa hình chia cắt phức tạp, dân cư đa dạng và hơn 85% là đồng bào dân tộc thiểu số, đây không chỉ là thay đổi về tổ chức hành chính mà còn là cơ hội để đổi mới toàn diện tư duy lãnh đạo, phương thức quản lý. Trong đó, công tác tuyên giáo và dân vận được xác định là lĩnh vực then chốt, có vai trò “đi trước, mở đường”.

Ngay sau khi tổ chức lại bộ máy, Tỉnh ủy Lai Châu đã thành lập 38 Đảng ủy xã, phường trực thuộc; đồng thời kiện toàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội. Cấp ủy các cấp phân công cán bộ trực tiếp về cơ sở, đặc biệt ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số có bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn và kỹ năng vận động, tuyên truyền.

Cùng với đó, Lai Châu chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát thực tế, chủ động, thiết thực. Tuyên truyền chính sách theo phương châm “hướng về cơ sở”, lấy hiệu quả thuyết phục làm tiêu chí đánh giá. Qua đó, củng cố niềm tin của người dân với Đảng, tạo đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển bền vững.

1-5358.jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Lai Châu thăm hỏi gia đình chính sách trên địa bàn.

Tại phường Tân Phong, đồng chí Mùa A Trừ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường, chia sẻ: “Việc không còn cấp huyện khiến chúng tôi chủ động hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo. Chúng tôi chỉ đạo Ban Xây dựng Đảng phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể triển khai các nội dung cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, giao nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên xuống bản gặp gỡ nhân dân, đối thoại, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng dư luận”.

Không chỉ gặp gỡ trực tiếp, địa phương còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để tuyên truyền. Các nền tảng như: Zalo, Facebook… được sử dụng để cập nhật thông tin chính thống nhanh chóng, kịp thời tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trên cơ sở bộ máy tổ chức mới, tỉnh chỉ đạo tổ chức giao ban định kỳ giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận với các đảng ủy xã, phường; thành lập tổ công tác phụ trách địa bàn để kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở. Chính quyền các cấp cũng đổi mới phong cách làm việc, tăng tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến, xây dựng mô hình “chính quyền thân thiện”, “cán bộ gần dân, hiểu dân, vì dân”.

2-7937.jpg
Kiểm tra hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp sau khi đi vào hoạt động.

Tại xã Mường Khoa – nơi có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí Lò Văn Biên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã cho biết: “Không còn cấp huyện đặt ra yêu cầu rất cao đối với cấp xã. Chúng tôi chỉ đạo cán bộ tuyên giáo, dân vận thường xuyên xuống bản, phối hợp người uy tín, sử dụng tiếng dân tộc để tuyên truyền. Việc duy trì sinh hoạt chính trị định kỳ, sử dụng loa truyền thanh, nhóm Zalo bản… giúp truyền tải thông tin nhanh, phù hợp điều kiện thực tế”.

Cùng với đổi mới phương thức hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả tuyên giáo, dân vận cũng được thực hiện thường xuyên, gắn trách nhiệm với người đứng đầu. Việc chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhằm đưa nội dung đến gần hơn với người dân để “dân nghe, dân hiểu, dân tin và dân làm theo”.

Tỉnh Lai Châu xác định trong giai đoạn hiện nay cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận theo hướng chuyên sâu, thiết thực, sát thực tiễn. Đây là một trong những trụ cột quan trọng trong xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

dc-tb-gap-go-cbcc-xa-pa-tan-ngay-17-khi-bat-dau-van-hanh-mo-hinh-cqdf-2-cap-2534.jpg
Lai Châu tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các ban xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội.

Cấp ủy, chính quyền các cấp phải phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, đặc biệt là người đứng đầu – trung tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận có phẩm chất chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, tư duy đổi mới, đặc biệt ưu tiên đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số có năng lực thực tiễn.

Ngoài ra, Lai Châu tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các ban xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát thực chất, lấy hiệu quả thực tiễn làm tiêu chí đánh giá chính.

Trong bối cảnh tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tuyên giáo và dân vận đổi mới không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là điều kiện tiên quyết để giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh. Làm tốt công tác này sẽ góp phần củng cố niềm tin nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển bền vững, toàn diện của Lai Châu trong thời kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".