Đội Korabelka vô địch Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferroli Cup 2025

Trận chung kết, lễ bế mạc và trao các danh hiệu của Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferroli Cup 2025 đã diễn ra vào tối 5/7, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Pha tấn công uy lực của vận động viên đội CLB Korabelka (Nga) trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Pha tấn công uy lực của vận động viên đội CLB Korabelka (Nga) trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Trận chung kết giữa Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội Korabelka (Nga) diễn ra vô cùng gay cấn trước sự cổ vũ của rất đông khán giả. Nhà thi đấu thể dục thể thao Vĩnh Phúc chật kín khán giả đến cổ vũ, không còn một chỗ trống.

Với quyết tâm đánh bại Korabelka của Nga để giành chức vô địch Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferroli Cup 2025, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt bước vào hiệp đấu thứ nhất với đội hình xuất phát mạnh nhất cùng những cái tên như Thanh Thúy, Lâm Oanh, Bích Tuyền.

Các cô gái đội tuyển Việt Nam luôn nỗ lực đeo bám từng điểm số với các cầu thủ đội Korabelka. Nhưng đáng tiếc ở thời điểm cuối hiệp thi đấu thứ nhất, đại diện đến từ nước Nga đã vươn lên mạnh mẽ và giành thắng lợi 25-19.

Diễn biến trận đấu trở nên căng thẳng ở hiệp đấu thứ hai khi các cô gái Việt Nam nỗ lực đeo bám từng tình huống bóng, công thủ đầy quyết tâm để tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số khá quyết liệt.

Tận dụng loạt sai lầm trong khâu phòng ngự của đội Korabelka, các cô gái Việt Nam nhiều lần khiến người xem thót tim với những pha tấn công. Mặc dù vậy, sự xuất sắc của các tay chủ công đã giúp đội Korabelka liên tiếp ghi điểm, kết thúc hiệp thứ hai với tỷ số 25-14.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao Cup vô địch cho đội bóng chuyền nữ CLB Korabelka (Nga). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao Cup vô địch cho đội bóng chuyền nữ CLB Korabelka (Nga). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ở hiệp đấu quyết định, sự kịch tính càng được đẩy lên cao khi các cô gái Việt Nam buộc phải giành chiến thắng mới hy vọng có thể lội ngược dòng. Đội Korabelka với lợi thế chiều cao và trẻ tuổi đã liên tiếp dẫn trước đội tuyển Việt Nam. Với quyết tâm cao cộng với sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả trong Nhà thi đấu thể dục thể thao Vĩnh Phúc, các cô gái của Việt Nam đã có màn lật ngược tình thế giành chiến thắng 25-23, qua đó rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và đưa trận đấu vào hiệp thứ 4.

Tiếp đà chiến thắng, các cô gái Việt Nam bước vào hiệp thứ 4 với sự tự tin, liên tiếp tạo ra thế trận giằng co. Đây cũng là hiệp hay nhất của trận chung kết, khi đội Việt Nam liên tục ghi điểm với pha đập bóng chéo sân chính xác của đội trưởng Thanh Thúy và những cú đập bóng uy lực bạt chắn của Bích Tuyền đưa Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng đầy thuyết phục với điểm số 25-21.

Ở hiệp đấu cuối cùng, hai đội tiếp tục giằng co ngay từ những điểm số đầu tiên. Dù rất cố gắng, song Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo được kỳ tích trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, nhận thất bại với điểm số 18-20 và để thua chung cuộc với tỷ số 2-3. Đội Korabelka đã lên ngôi vô địch, lần thứ 2 tại Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferroli Cup.

Ở trận đấu trước đó, đội bóng Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc) đã giành chiến thắng 3 - 0 trước đội tuyển Philippines để giành giải Ba chung cuộc.

Vận động viên Nestro Elizaveta của đội Korabelka (Nga) nhận danh hiệu Vận động viên toàn diện nhất tại giải đấu. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Vận động viên Nestro Elizaveta của đội Korabelka (Nga) nhận danh hiệu Vận động viên toàn diện nhất tại giải đấu. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cùng Cúp vô địch cho đội Korabelka (Nga); giải Nhì cho đội tuyển nữ Việt Nam; giải Ba cho tuyển Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc); giải phong cách cho đội U21 Thái Lan.

Ban Tổ chức cũng đã trao các danh hiệu cá nhân của giải đấu. Trong đó, Bích Tuyền giành danh hiệu Đối chuyền xuất sắc nhất; Nguyễn Khánh Đang đoạt danh Libero xuất sắc nhất; danh hiệu Phụ công xuất sắc nhất thuộc về vận động viên Palshina Elizaveta của đội Korabelka (Nga) và vận động viên Kan Ko-Hui của đội Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc); danh hiệu chủ công xuất sắc nhất trao cho vận động viên Thanh Thúy của đội Việt Nam và vận động viên Bobrova Viktoriia của đội Korabelka (Nga); danh hiệu chuyền 2 xuất sắc nhất cho vận động viên Filishtinskaia Irina của đội Korabelka (Nga). Ban Tổ chức trao danh hiệu hoa khôi của giải cho vận động viên Leila Jane Cruz đến từ đội Philippines.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam cùng các nhà tài trợ chúc mừng chức vô địch của đội bóng chuyền nữ CLB Korabelka (Nga). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam cùng các nhà tài trợ chúc mừng chức vô địch của đội bóng chuyền nữ CLB Korabelka (Nga). (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Sau 8 ngày thi đấu sôi nổi, với nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferroli Cup 2025 tổ chức tại Phú Thọ được giới chuyên môn đánh giá là thành công khi có chất lượng chuyên môn cao, thu hút lượng khán giả lớn đến sân. Bên cạnh đó, giải đấu đã góp phần quảng bá mạnh mẽ các giá trị văn hóa-lịch sử, du lịch của tỉnh Phú Thọ đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.