Đội Công binh Việt Nam đáp ứng tốt các yêu cầu về trang bị trong đợt kiểm tra của Liên hợp quốc

Ngày 21/5, đoàn công tác của Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA) do ông Raju Khadka - Trưởng phòng quản lý trang bị các nước cử quân làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra năng lực trang bị của Đội Công binh số 3 của Việt Nam.
Đoàn công tác của Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA) kiểm tra năng lực trang bị của Đội Công binh số 3 của Việt Nam.
Đoàn công tác của Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA) kiểm tra năng lực trang bị của Đội Công binh số 3 của Việt Nam.

Thay mặt đoàn công tác, ông Raju Khadka đánh giá: "Chúng tôi rất ấn tượng với công tác chuẩn bị bài bản, nghiêm túc và chuyên nghiệp của Đội Công binh số 3. Các danh mục trang bị đều được phân loại rõ ràng, bảo quản tốt và sẵn sàng sử dụng. Trong đó, tinh thần làm việc khoa học, cầu thị của đội ngũ cán bộ, nhân viên là một điểm sáng đáng ghi nhận. Đây là minh chứng cho thấy năng lực và cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình".

Theo Trung tá Phạm Ngọc Âu - Phó Đội trưởng Đội Công binh số 3, Đảng ủy và Ban Chỉ huy Đội xác định rõ rằng kiểm tra trang bị không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ mà còn là cơ hội để khẳng định tính chuyên nghiệp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng công binh Việt Nam trong môi trường gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Vì vậy, toàn đội đã chủ động, sáng tạo trong triển khai kế hoạch chuẩn bị, chú trọng từng chi tiết, từng hạng mục, đảm bảo đúng-đủ-đạt tiêu chuẩn. Từng trang thiết bị, từng bộ hồ sơ đều được rà soát kỹ lưỡng với tinh thần trách nhiệm cao nhất".

Các danh mục trang bị của Đội Công binh số 3 đều được phân loại rõ ràng, bảo quản tốt và sẵn sàng sử dụng.

Các danh mục trang bị của Đội Công binh số 3 đều được phân loại rõ ràng, bảo quản tốt và sẵn sàng sử dụng.

Theo đó, các cấp ủy, chỉ huy các phân đội và trợ lý ngành đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, phân công rõ ràng nhiệm vụ đến từng tổ, từng cá nhân, bảo đảm không bỏ sót bất kỳ nội dung nào trong danh mục kiểm tra của Liên hợp quốc. Trong quá trình chuẩn bị, công tác rà soát và hoàn thiện hồ sơ, trang thiết bị được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, bám sát thực tế hoạt động và yêu cầu nhiệm vụ.

Cuộc kiểm tra về năng lực trang bị của Liên hợp quốc bao gồm đánh giá chặt chẽ về số lượng và chất lượng các trang thiết bị chính, trang bị tự duy trì, vật tư tiêu hao và phụ tùng sửa chữa. Đội Công binh Việt Nam đã đảm bảo đầy đủ các danh mục quan trọng:

Phương tiện và thiết bị chuyên dụng: Bao gồm đầy đủ các phương tiện quân sự, thương mại, xe công binh, nhà ở, nhà vệ sinh, nhà tắm, hệ thống container, máy phát điện, cùng toàn bộ trang bị hậu cần và thiết bị y tế của Bệnh viện dã chiến cấp 1.

Vũ khí và thông tin liên lạc: Các loại vũ khí, đạn dược được kiểm kê, niêm phong chặt chẽ về chủng loại, số lượng, chất lượng và hạn sử dụng. Đồng thời, các thiết bị thông tin liên lạc như VHF/UHF, HF điện đàm, điện thoại nội bộ, bộ đàm luôn sẵn sàng hoạt động ổn định trong mọi tình huống.

Hạ tầng doanh trại và trang bị cá nhân: Hệ thống doanh trại, phương tiện phòng chống cháy nổ, thiết bị quan sát ngày đêm, định vị, nội thất giường ngủ, trang bị văn phòng và máy tính đều được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo chất lượng, tính sẵn sàng và đáp ứng tiêu chuẩn Liên hợp quốc. Trang bị cá nhân như áo chống đạn, mũ sắt, lương thực dự phòng cũng được chú trọng chuẩn bị đầy đủ theo quy chuẩn quốc tế.

Ông Raju Khadka - Trưởng phòng quản lý trang bị các nước cử quân đánh giá tốt về công tác chuẩn bị bài bản, nghiêm túc và chuyên nghiệp của Đội Công binh số 3.

Ông Raju Khadka - Trưởng phòng quản lý trang bị các nước cử quân đánh giá tốt về công tác chuẩn bị bài bản, nghiêm túc và chuyên nghiệp của Đội Công binh số 3.

Song song với nội dung chuyên môn, công tác củng cố doanh trại theo hướng “sáng-xanh-sạch-đẹp” được triển khai đồng bộ. Các khu vực nhà ở, nhà làm việc, nhà kho và khu vực trưng bày trang thiết bị đều được vệ sinh, sơn sửa, chỉnh trang. Hệ thống biển chỉ dẫn các khu vực và các khu trưng bày thiết bị kỹ thuật được bố trí rõ ràng, dễ nhìn, thuận tiện cho công tác kiểm tra và tạo ấn tượng tốt về sự chuyên nghiệp, ngăn nắp. Các trang bị kỹ thuật được xếp đặt theo đúng chủng loại, đồng bộ, bắt mắt và thuận tiện cho vận hành.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Chu Văn Phương - Tổ trưởng Phân đội Cầu đường chia sẻ: "Chúng tôi luôn quán triệt phương châm “làm thật, dùng thật, kiểm tra thật”. Ngay cả khi không có kiểm tra, mọi trang thiết bị vẫn luôn được bảo trì, vận hành đúng quy trình, đảm bảo tính sẵn sàng cao nhất. Trong điều kiện thời tiết và cơ sở vật chất khó khăn ở phái bộ, việc giữ gìn tốt hệ thống trang bị không chỉ giúp đáp ứng tiêu chuẩn kiểm tra năng lực trang bị mà còn phục vụ hiệu quả nhiệm vụ hàng ngày của đơn vị, đặc biệt trong thi công đường mang tính chiến lược và nhân đạo tại địa bàn".

Đội Công binh Việt Nam đã đảm bảo đầy đủ các danh mục yêu cầu của Liên hợp quốc.
Đội Công binh Việt Nam đã đảm bảo đầy đủ các danh mục yêu cầu của Liên hợp quốc.

Cuộc kiểm tra năng lực trang bị không chỉ là dịp để khẳng định năng lực mà còn là cơ hội để Đội Công binh Việt Nam nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng trang bị theo chuẩn mực quốc tế, tiếp tục khẳng định hình ảnh người lính gìn giữ hòa bình Việt Nam: chuyên nghiệp, bản lĩnh, sẵn sàng vì hòa bình và ổn định khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.

Đông đảo cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân vận động Rajamangala. (Ảnh: MINH THẮNG)

Sân vận động Rajamangala đỏ rực màu cờ Việt Nam

Tối 3/12, phát biểu tại cuộc họp báo sau trận thắng Lào 2-1 trên sân vận động quốc gia Rajamangala ở thủ đô Bangkok của Thái Lan, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh, giành được 3 điểm là một việc quan trọng và thể hiện sự hài lòng đối với các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.