Cùng suy ngẫm

Doanh nghiệp phục hồi, kinh tế tăng trưởng

Theo thống kê của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2024 kinh tế Việt Nam đã phục hồi và phát triển mạnh mẽ, dần lấy lại được đà tăng trưởng như giai đoạn trước đại dịch Covid-19, với nhiều điểm sáng, nhất là trong xuất khẩu và thu hút FDI.
Ảnh DUY LINH.
Ảnh DUY LINH.

Theo đó, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2024 của nước ta ước đạt 715,55 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 369,93 tỷ USD, tăng lần lượt 15,4% và 14,4% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu đạt 24,31 tỷ USD.

Việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam 11 tháng năm 2024 cũng đạt gần 31,38 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, vốn thực hiện cao nhất của 11 tháng các năm trở lại đây, ước đạt 21,68 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. GDP cả năm nay dự báo ước đạt từ 6,8-7%, cao hơn mục tiêu Quốc hội giao (6-6,5%). Vì vậy, Việt Nam được xếp vào những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, được nhiều tổ chức quốc tế lớn, có uy tín đánh giá cao.

Ngoài ra, một trong những điểm sáng của nền kinh tế là hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực khi chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) 11 tháng năm 2024 ước tính tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,7%, đóng góp 8,5 điểm phần trăm trong mức tăng chung. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm tăng 4,4% so với cùng thời điểm năm trước; đồng thời, tình hình đăng ký doanh nghiệp có dấu hiệu tích cực hơn khi trong 11 tháng năm 2024, cả nước có hơn 218,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023; bình quân một tháng có gần 19,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường khoảng 4.200 doanh nghiệp.

Để có được kết quả nêu trên, bên cạnh sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện quyết liệt việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tận dụng tốt các động lực tăng trưởng của các ngành dịch vụ và hoạt động xuất khẩu.

Cùng với đó là việc ban hành kịp thời các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần vào kết quả tích cực chung trong phát triển kinh tế-xã hội đất nước.

Trong năm 2025 tới đây, với nhiều yếu tố hỗ trợ tăng trưởng bằng việc thông qua nhiều luật, tư duy chỉ đạo, điều hành của Chính phủ tiếp tục bứt phá, được kỳ vọng sẽ giúp tháo gỡ khó khăn và khơi thông điểm nghẽn của nền kinh tế, tạo đà cho tăng trưởng của Việt Nam có thể đạt mức 8% như Nghị quyết của Quốc hội.

Song, để hoàn thành được những mục tiêu đã đề ra, đòi hỏi Chính phủ cần tập trung thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, dồn nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; thực hiện hiệu quả quy định về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm,…

Quan trọng hơn, phải tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, phù hợp bối cảnh, tình hình mới nhằm thu hút được các dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao; nâng cao năng suất lao động, thu hút và sử dụng nhân tài cả trong và ngoài nước.

Tuy vẫn còn những khó khăn, thách thức trong kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành kinh tế, nhưng tin rằng với sự quyết tâm của Chính phủ cùng sự vào cuộc quyết liệt, thực chất, có hiệu quả của các bộ, ngành và địa phương sẽ tạo được nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế-xã hội cho cả năm 2024 và các năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.