Thế vận hội người khuyết tật- Paralympic Paris 2024

Đoàn Việt Nam quyết tâm đoạt thành tích cao nhất

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam gồm 14 thành viên tham dự Paralympic Paris 2024, trong đó có bốn cán bộ đoàn, ba huấn luyện viên và bảy vận động viên (VĐV) thi đấu ở ba môn: cử tạ, bơi lội và điền kinh.
Quảng trường Place de la Concorde mang tính biểu tượng của Thủ đô nước Pháp là bối cảnh diễn ra lễ khai mạc Paralympic Paris 2024. (Ảnh IPC)
Quảng trường Place de la Concorde mang tính biểu tượng của Thủ đô nước Pháp là bối cảnh diễn ra lễ khai mạc Paralympic Paris 2024. (Ảnh IPC)

Bảy VĐV bao gồm: Lê Văn Công (cử tạ), Nguyễn Bình An (cử tạ), Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ), Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ), Đỗ Thanh Hải (bơi), Lê Tiến Đạt (bơi), Phạm Nguyễn Khánh Minh (điền kinh) đều của Thành phố Hồ Chí Minh.

Để chuẩn bị cho kỳ Thế vận hội lần này, từ đầu năm 2024, các VĐV của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã được hưởng chế độ tập huấn cao nhất và tích cực tập luyện, hoàn thiện kỹ chiến thuật cùng ban huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Theo lịch thi đấu, hai VĐV bơi Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt sẽ bắt đầu thi đấu từ chiều ngày 1/9; đội điền kinh và cử tạ thi đấu trong hai ngày 4 và 5/9.

Giống như hai kỳ đại hội gần đây, mục tiêu của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là giành huy chương. Dựa theo thành tích ở các kỳ đại hội gần đây, VĐV cử tạ Lê Văn Công là niềm hy vọng lớn nhất. Dù đã 40 tuổi, bốn lần tham dự Paralympic, lực sĩ Lê Văn Công còn khá sung sức để “gánh” trọng trách đoạt huy chương ở nội dung cử tạ hạng 49 kg. Anh đã từng giành Huy chương vàng (HCV) Paralympic năm 2016 với thành tích 183 kg và Huy chương bạc (HCB) Paralympic 2020 với mức tạ 173 kg.

Trong khi đó, một đồng đội của anh là đô cử Nguyễn Bình An, nhà vô địch châu Á, Huy chương đồng (HCĐ) ASEAN Para Games 2023 sẽ thi đấu hạng 54 kg nam cũng có thể giành thành tích cao nhất nếu giữ được phong độ thi đấu tốt. Trên đường đua xanh, “kình ngư” Lê Tiến Đạt từng đoạt HCV nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB5 tại ASEAN Para Games 4 cũng được kỳ vọng có thể giành huy chương sau những thành tích tập luyện vừa qua.

Đã có hai triệu vé xem Paralympic Paris được bán

Sau thành công kỷ lục về số lượng vé bán ra của Olympic Paris 2024 với số lượng bán ra lên tới 9,535 triệu vé, khán giả đang rất mong chờ Paralympic Paris 2024 cũng đạt số lượng vé bán ra kỷ lục. Trước lễ khai mạc Thế vận hội người khuyết tật 2024 (rạng sáng ngày 29/8, theo giờ Việt Nam), hơn hai triệu vé đã được bán, trong đó có gần một triệu vé được bán từ khi Olympic Paris bắt đầu thi đấu ngày 24/7.

Được biết, có tới 92% số người mua vé hiện đang sinh sống, làm việc tại Pháp và khoảng 8% số người mua vé đến từ các nước. Cơ cấu khán giả mua vé cũng đa dạng với đại diện đến từ 144 quốc gia. Đã có ít nhất 75% số vé công cộng cho 20 môn thể thao đã được bán ra, trong đó có 11 môn thể thao đã bán được 90% số vé.

Pháp kỳ vọng vào thành tích đua xe đạp

Ra mắt lần đầu tại Paralympic năm 1984 với 22 VĐV tranh tài ở bảy nội dung, môn đua xe đạp dành cho người khuyết tật đã phát triển theo cấp số nhân trong 40 năm qua. Kỳ Paralympic lần này, có hơn 200 VĐV tranh tài ở 51 nội dung thi đấu, trong đó có 17 nội dung trên đường đua hạn chế và 34 nội dung trên đường trường. Tại kỳ Thế vận hội người khuyết tật 2020, đội tuyển đua xe đạp của Anh đã đứng đầu thành tích với 24 huy chương các loại. Xếp thứ hai là đội tuyển Pháp với 16 huy chương, đội Pháp đang hy vọng sẽ vượt qua Anh trên sân nhà ở kỳ thi đấu này.

Bóng bàn Trung Quốc gặp cạnh tranh lớn

Mọi sự quan tâm đang đổ dồn vào đội tuyển bóng bàn Trung Quốc ở kỳ Thế vận hội năm nay sau khi họ dẫn đầu môn bóng bàn ở Paralympic Tokyo 2020 với 16 HCV trong số 31 nội dung tranh huy chương. Các tay vợt của họ vào tới 11 trận chung kết đánh đơn và giành tám ngôi vô địch. VĐV Feng Panfeng đã giành được HCV Paralympic đơn thứ ba liên tiếp ở hạng 3 nam khi đó và đang đặt mục tiêu có HCV thứ tư tại Paralympic lần này.

Tay vợt Yan Shuo cũng hy vọng bảo vệ được HCV trong Paralympic năm nay cùng các VĐV bóng bàn xuất sắc khác là Zhang Bian và Pan Jiamin. Đối thủ cạnh tranh với Trung Quốc là các tay vợt đến từ Australia, Ba Lan và đặc biệt là nước chủ nhà Pháp.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.