ASEAN Para Games 13: Việt Nam bội thu huy chương trong ngày thi đấu thứ hai

Sau ngày thi đấu chính thức thứ hai tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 13 diễn ra ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan), Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục thi đấu khởi sắc, giành thêm nhiều Huy chương vàng, lập hai kỷ lục đại hội.

Việt Nam đoạt 6 Huy chương vàng, lập 3 kỷ lục trong ngày thi đấu thứ hai tại ASEAN Para Games 13.
Việt Nam đoạt 6 Huy chương vàng, lập 3 kỷ lục trong ngày thi đấu thứ hai tại ASEAN Para Games 13.

Điểm nhấn nổi bật của đoàn Việt Nam đến từ môn bơi, khi các kình ngư liên tiếp tạo dấu ấn về chuyên môn và thành tích. Võ Huỳnh Anh Khoa tiếp tục khẳng định đẳng cấp ở các cự ly sở trường khi giành Huy chương vàng nội dung 100m ngửa nam hạng thương tật S7-S8 với thành tích 1 phút 12 giây 94, qua đó phá kỷ lục Đại hội. Trước đó, kình ngư sinh năm 1991 đã mang về tấm Huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại ASEAN Para Games 13 ở nội dung 400m tự do nam S8, bảo vệ thành công ngôi vô địch với thành tích 5 phút 26 giây 16.

gen-h-z7456645633221-4b58419f675a6a18af0b3699fc4c25dc-8314.jpg
Võ Huỳnh Anh Khoa - Huy chương vàng nội dung 100m ngửa nam S7-S8.

Ở môn cử tạ, các đô cử Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh và sự ổn định. Đặng Thị Linh Phượng giành Huy chương vàng hạng cân 50kg nữ với mức tạ 97kg, tạo khoảng cách an toàn so với các đối thủ trong khu vực. Bên cạnh đó, Nguyễn Bình An giành Huy chương bạc hạng 54kg nam, Huỳnh Ngọc Phụng đoạt Huy chương đồng hạng 54kg nữ, góp phần gia tăng số lượng huy chương cho đoàn.

gen-h-z7458366657235-570e4a829bd66d47f7526263cd120e7d-2634.jpg
Môn điền kinh tiếp tục đóng vai trò trụ cột khi mang về 4 tấm Huy chương vàng quan trọng.

Môn điền kinh tiếp tục đóng vai trò trụ cột khi mang về 4 tấm Huy chương vàng quan trọng. Kiều Minh Trung giành chiến thắng ở nội dung ném lao nam hạng F55 với thành tích 26m60. Nguyễn Viết Đại thể hiện phong độ ổn định để giành Huy chương vàng nội dung đẩy tạ nam hạng F34. Ở nội dung của nữ, Nguyễn Thị Ngọc Thúy gây ấn tượng mạnh khi giành Huy chương vàng ném đĩa hạng F54 với thành tích 15m30, đồng thời phá kỷ lục ASEAN Para Games và bổ sung thêm Huy chương bạc ở nội dung đẩy tạ. Đinh Thảo Duyên tiếp nối thành công với tấm Huy chương vàng nhảy xa nữ hạng T12, đạt thành tích 4m53, thiết lập kỷ lục mới của Đại hội. Thành tích này phản ánh rõ sự tiến bộ về chuyên môn của điền kinh người khuyết tật Việt Nam ở các nội dung dành cho vận động viên khiếm thị, cũng như hiệu quả từ quá trình đầu tư, huấn luyện có chiều sâu trong những năm gần đây.

gen-h-z7458366658867-05e8d31aa28a395c1a76cae83a28e2d4.jpg
Trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến trao Huy chương cho các vận động viên đạt thành tích.

Không dừng lại ở tấm Huy chương vàng, Thảo Duyên một lần nữa thể hiện bản lĩnh ở nội dung chạy 100m nữ hạng T12. Với thời gian 15 giây 10, cô giành thêm Huy chương đồng, khép lại một ngày thi đấu thành công với hai lần đứng trên bục trao thưởng, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại ASEAN Para Games 13. Đinh Thảo Duyên là gương mặt quen thuộc của đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam, trưởng thành từ phong trào thể thao người khuyết tật trong nước và từng bước khẳng định vị trí ở các đấu trường khu vực. Vận động viên hạng thương tật T12 được đánh giá cao nhờ nền tảng kỹ thuật ổn định, khả năng bứt tốc tốt cùng ý chí thi đấu kiên cường trong các nội dung đòi hỏi sức mạnh và tốc độ.

Ngoài các môn mũi nhọn, các vận động viên Việt Nam tiếp tục thi đấu nỗ lực ở các môn cầu lông, bóng bàn và Boccia, đóng góp thêm nhiều Huy chương bạc và đồng, giúp Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam duy trì vị trí trong Tốp 5 dẫn đầu trên bảng tổng sắp.

gen-h-z7458366655000-4b53e7cbe1d8cf33553216a99eb990c3-7691.jpg
Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đang vững vàng trong Top 5 bảng tổng sắp huy chương.

Như vậy, tính chung trong ngày 22/1, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam giành được 6 Huy chương vàng, 9 Huy chương bạc và 8 Huy chương đồng.

Sau hai ngày thi đấu, với 14 Huy chương vàng, 15 Huy chương bạc và 15 Huy chương đồng, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đang tạo nền tảng thuận lợi cho chặng đường phía trước tại ASEAN Para Games 13, đồng thời cho thấy sự chuẩn bị bài bản, chiều sâu lực lượng và bản lĩnh thi đấu ngày càng vững vàng trên đấu trường khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.