Đoàn Nghệ thuật Tổng cục Hậu cần đón nhận danh hiệu Anh hùng

Sáng 17-1, Ðoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu cần quân đội tổ chức trọng thể lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND do Nhà nước phong tặng, vì đã lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới.

Là chiếu chèo duy nhất của người lính, niềm tự hào của quân  đội,   Ðoàn  nghệ  thuật Tổng cục Hậu cần luôn đi  đầu  trong  việc giữ gìn, phát triển nghệ thuật chèo truyền thống lên tầm cao mới, hài hòa tính dân tộc và tính hiện đại. Ðoàn đã dàn dựng và cho ra mắt khán giả hàng loạt vở diễn ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, ca ngợi tinh thần yêu nước, thương dân, phê phán cái xấu, cái lạc hậu. Ðặc biệt, với bộ chèo ba tập "Bài ca giữ nước" của cố Nghệ sĩ Nhân dân Tào Mạt, Ðoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu cần đã tạo nên một sự kiện đặc biệt trong đời sống sân khấu nước nhà.

Trong công cuộc đổi mới đất nước do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo, Ðoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu cần nhanh chóng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động nghệ thuật, liên tiếp dàn dựng ra mắt khán giả trong và ngoài quân đội nhiều vở diễn có chất lượng cao, mang đậm tính thẩm mỹ và tính nhân văn sâu sắc, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị và bảo tồn, phát triển nghệ thuật chèo truyền thống của dân tộc. Ðồng thời góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.