Đoàn đại biểu Bí thư Chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026 báo công dâng Bác

Ngày 3/2, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Bí thư Chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026 tổ chức báo công dâng Bác.

Đoàn đại biểu Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026 báo công dâng Bác. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Đoàn đại biểu Bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026 báo công dâng Bác. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì.

Cùng dự có lãnh đạo Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 96 đồng chí Bí thư Chi bộ tiêu biểu, xuất sắc đến từ 40 đảng bộ trực thuộc Trung ương đại diện cho hơn 250 nghìn đồng chí Bí thư Chi bộ trong toàn Đảng.

Trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt đoàn báo công dâng Bác.

ndo_br_bi-thu-chi-bo-tieu-bieu-bao-cong-2591.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân báo công dâng Bác.

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và Nhân dân cả nước đã phát huy cao độ ý chí, khát vọng phát triển và quyết tâm chính trị, tư duy đổi mới, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của dân tộc, mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước.

Trong bối cảnh đó, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, chỉnh đốn, tự đổi mới, để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, tạo chuyển biến rõ nét với nhiều thành tựu quan trọng; công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và đội ngũ Bí thư Chi bộ trong toàn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trong đó, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên được củng cố, kiện toàn đồng bộ với quá trình thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đến nay, toàn Đảng có hơn 50 nghìn tổ chức cơ sở đảng và 5,6 triệu đảng viên, từng bước phát triển cả về quy mô và chất lượng, khẳng định vững chắc vai trò là nền tảng, “hạt nhân chính trị” ở cơ sở.

ndo_br_bi-thu-chi-bo-tieu-bieu-bao-cong-2863.jpg
96 đồng chí Bí thư chi bộ tiêu biểu, xuất sắc đến từ 40 đảng bộ trực thuộc Trung ương đại diện cho hơn 250 nghìn đồng chí Bí thư chi bộ trong toàn Đảng báo công dâng Bác.

Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được đổi mới cả về nội dung và hình thức; chất lượng đội ngũ đảng viên tiếp tục được nâng lên; công tác phát triển, quản lý, rà soát, sàng lọc đảng viên được tăng cường, chú trọng; việc đẩy mạnh ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đã tạo bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý đảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số theo tinh thần nghị quyết của Đảng.

Đội ngũ cấp ủy viên, Bí thư Chi bộ thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực lãnh đạo; phát huy rõ vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, luôn khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác: “Bí thư Chi bộ phải là người có uy tín, biết đoàn kết đảng viên, gắn bó với quần chúng”.

Nổi bật trong kết quả đó là 96 đồng chí Bí thư Chi bộ tiêu biểu, xuất sắc, đại diện cho hơn 250 nghìn Bí thư Chi bộ trong toàn Đảng.

Dù ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hay trong lực lượng vũ trang hay ở biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa, các đồng chí Bí thư Chi bộ đều khẳng định rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở: Đó là hình ảnh đồng chí Bí thư Chi bộ gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh vướng mắc ở cơ sở.

ndo_br_bi-thu-chi-bo-tieu-bieu-bao-cong-2700.jpg
Đoàn đại biểu Bí thư Chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026 báo công dâng Bác. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Các đồng chí Bí thư Chi bộ thực sự là điểm tựa vững chắc của tổ chức đảng ở cơ sở; là những người trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt trong triển khai chủ trương của Đảng; phát huy tốt vai trò cầu nối giữa tổ chức Đảng với nhân dân, người lao động và đơn vị; gắn phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân”.

Trên mọi cương vị, các đồng chí Bí thư Chi bộ luôn kiên định với lý tưởng cách mạng, nói đi đôi với làm, giữ trọn vai trò “người giữ lửa” ở cơ sở, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những kết quả đạt được là sự kết tinh truyền thống 96 năm vẻ vang của Đảng và chắt lọc những bài học lịch sử qua 40 năm đổi mới; đó là minh chứng sinh động cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên và niềm tin son sắt vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Xúc động và tự hào, các đồng chí Bí thư Chi bộ nguyện trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đem trọn tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm, tiếp bước con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân đã lựa chọn, vì một nước Việt Nam độc lập, hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 3/2, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam - công trình hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô Hà Nội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Đăng Khoa

Đảng thật sự vì dân, dân bền lòng tin Đảng

Mùa Xuân năm 1930, khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu rõ lý tưởng, mục tiêu chiến lược của Đảng và dân tộc là: Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập, để đi tới xã hội cộng sản.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 27/1, tại Thủ đô Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, từ ngày 26 đến 27/1/2026.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng tại hội nghị. (Ảnh: HỒNG VÂN)

Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh về Đại hội XIV của Đảng

Ngày 26/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị thông tin nhanh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và định hướng lớn được Đại hội thông qua đến cán bộ, đảng viên cơ quan.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân bên lề Đại hội.

Đối ngoại - trụ cột kiến tạo môi trường hòa bình và phát triển cho kỷ nguyên phát triển mới

Chia sẻ bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi khẳng định niềm tin sâu sắc vào đường lối của Đảng, nhấn mạnh vai trò trọng yếu của đối ngoại trong việc giữ vững môi trường hòa bình, huy động nguồn lực quốc tế và mở rộng không gian phát triển.