Đoàn công tác ra thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa

Kéo ba hồi còi chào đất liền, Tàu chở Đoàn công tác rời Quân cảng Cam Ranh bắt đầu hành trình mang mùa xuân đến với quân và dân trên Quần đảo Trường Sa.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho người dân và chiến sĩ trên đảo.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng quà cho người dân và chiến sĩ trên đảo.

Chiều 3/1, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ tiễn đoàn công tác và các tàu rời quân cảng Cam Ranh mang ra thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ và sinh sống trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Dự lễ tiễn đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo, chỉ huy Vùng 4 Hải quân.

Hoạt động ra thăm, chúc Tết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân; là tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm, tấm lòng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trên cả nước cùng hướng về Trường Sa, đồng lòng vì sự nghiệp bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc; chung tay chăm lo đời sống vật chất và tinh thần ngày càng đầy đủ đối với quân và dân các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Đại tá Lê Đình Hải, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa, chia sẻ trước khi đoàn công tác ra thăm, chúc Tết quân và dân trên đảo Trường Sa.

Ngay từ sáng sớm ngày 3/1, những kiện hàng cuối cùng cũng đã được chuyển lên các tàu. Quà Tết năm nay ngoài lương thực, thực phẩm đặc trưng ngày Tết, đoàn công tác còn mang theo nhiều loại cây cảnh, hoa tươi, các vật dụng trang trí, với mong muốn người dân và cán bộ, chiến sĩ trên các đảo cũng chung vui với cả nước một cách đầy đủ nhất cả về vật chất lẫn tinh thần.

Phát biểu tại lễ tiễn đoàn công tác đi thăm, chúc Tết quân và dân huyện đảo Trường Sa nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, chia sẻ: Những ngày cuối năm, tàu ra Trường Sa không chỉ mang theo bánh, mứt… mà quan trọng hơn, đó là tình cảm, sự quan tâm, nghĩa tình của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa. Sự quan tâm này sẽ tiếp thêm động lực, là nguồn sức mạnh để quân và dân Trường Sa luôn kề vai sát cánh, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác chuẩn bị xuất phát.

Đoàn công tác chuẩn bị xuất phát.

Đây là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến Xuân về, hoạt động không chỉ là tình cảm chan chứa từ đất liền, mà mỗi chuyến tàu còn mang theo những tình cảm, niềm tin, những món quà giản dị và hơi ấm của mùa Xuân, của mọi miền quê trên cả nước đến với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa đang vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.

Theo dự báo, trong hải trình đưa Xuân sớm ra Trường Sa thời tiết nắng, độ cao sóng từ 2 đến 4 mét, song các cán bộ chiến sĩ trên các tàu đều đã xác định rõ, tập trung cao độ để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Lê Văn Hải, Thuyền trưởng tàu 490 khẳng định, dẫu có khó khăn đến mấy nhưng được coi là "nhịp cầu nối" giữa đất liền với đảo xa nên mỗi cán bộ chiến sĩ trên tàu đều thấy vui và tự hào khi được chở quà Tết ra đảo. Có thể nói, chuyến đi mang theo cả niềm tin yêu, tấm lòng trân quý của người thân, nhân dân cả nước gửi tới các cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa, mong quân dân huyện đảo được đón Tết sung túc, đủ đầy như trong đất liền.

Vận chuyển hoa tươi lên tàu mang ra đảo.

Vận chuyển hoa tươi lên tàu mang ra đảo.

Cùng đi trên các tàu ra đảo bên cạnh lãnh đạo chỉ huy Vùng 4 Hải Quân có khoảng 100 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước và một số thành viên Đoàn văn công Hải quân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt trước giờ các tàu xuất phát, Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân mong muốn những nhà báo ra đảo lần này không chỉ mang theo tình cảm, những thông tin nóng hổi từ đất liền gửi đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại các đảo, xã đảo, thị trấn trên huyện đảo Trường Sa, mà thông qua những bài viết, thước phim chân thật, sẽ phản ánh đầy đủ cuộc sống đang ngày một đổi thay trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Bảo quản tốt hàng hóa để mang ra đảo.

Bảo quản tốt hàng hóa để mang ra đảo.

Được tham gia đoàn công tác, nhà báo Mai Văn Đỉnh (Báo Công lý) chia sẻ: Tôi rất xúc động khi lần đầu được ra Trường Sa trong chuyến công tác đầy ý nghĩa này. Tôi vô cùng ấn tượng khi trong các tàu không chỉ mang theo lương thực, thực phẩm, mà còn có cả những vật dụng để trang trí phòng đón Xuân như đèn nháy, quất, đào, mai... Không chỉ vậy, còn có cả các chiến sĩ văn công mang lời ca, tiếng hát đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo.

Một số hình ảnh trước khi các tàu rời Quân cảng Cam Ranh ra thăm, chúc Tết quân và dân trên đảo Trường Sa:

Chia tay người thân tại cầu tàu.

Chia tay người thân tại cầu tàu.

Đông đảo cán bộ, nhân dân có mặt để tiễn đoàn công tác ra thăm, chúc Tết các đảo.
Đông đảo cán bộ, nhân dân có mặt để tiễn đoàn công tác ra thăm, chúc Tết các đảo.
Cán bộ, chiến sĩ vẫy tay tạm biệt đất liền.

Cán bộ, chiến sĩ vẫy tay tạm biệt đất liền.

Vận chuyển nhu yếu phẩm lên tàu.

Vận chuyển nhu yếu phẩm lên tàu.

Vận chuyển nhu yếu phẩm lên tàu.

Vận chuyển nhu yếu phẩm lên tàu.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.