Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam

Chiều 9-10, tại Hà Nam, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về báo cáo kết quả kiểm tra, việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sau khi nghe dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu ý kiến, kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Hà Nam đã quán triệt, triển khai Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW kịp thời, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, các cấp ủy của tỉnh Hà Nam đã có cách làm sáng tạo mang lại nhiều kết quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai thực hiện từ cấp tỉnh xuống đến cơ sở, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Quá trình thực hiện Nghị quyết tạo bước chuyển khá tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về những hạn chế, khuyết điểm, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị tỉnh Hà Nam cần lưu ý, khắc phục đó là: Việc triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chất lượng còn chưa cao. Tại một số tổ chức đảng, công tác tự phê bình, phê bình đối với một số biểu hiện suy thoái chưa được làm thường xuyên; ở một số nơi, một số điểm và một số vấn đề còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm.

Đồng chí lưu ý, tỉnh Hà Nam cần phát huy vai trò giám sát của MTTQ các cấp, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết tạo được sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, địa phương. Tỉnh cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực uy tín ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, khắc phục hạn chế, rút ra các bài học để có được đội ngũ cán bộ đủ mạnh góp phần lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

Nội dung đã được trao đổi, góp ý tại buổi làm việc là cơ sở để Đoàn công tác tiếp thu và hoàn chỉnh báo cáo trình Bộ Chính trị.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.